Android 7.0 vẫn là nền tảng phổ biến nhất dù bản 9.0 đã ra mắt

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.png

Android 9.0 Pie dù đã ra mắt được một thời gian nhưng chỉ có chưa tới 0,1% các thiết bị Android đang chạy nền tảng mới này ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Android 7.0 Nougat hiện là nền tảng xuất hiện trên nhiều thiết bị Android nhất khi hai phiên bản 7.0 và 7.1 đóng góp tới 30,8% thị phần (bản 7.1 chiếm tới 20,3%). Kết quả này không có thay đổi so với tháng trước.

Android 8.0 và 8.1 Oreo chiếm 14,6% thị phần thiết bị chạy hệ điều hành di động của Google, tăng 2,5% so với báo cáo gần nhất trước đó. Theo Phone Arena, Oreo cần phải phổ biến hơn nữa trước khi giới quan sát thấy được sự có mặt của Android Pie trên bản đồ thị phần. Hiện tại chỉ có các máy Pixel và chiếc Essential Phone chạy nền tảng này.

Đứng sau Nougat về độ phổ biến là Android 6.0 Marshmallow với 22,7% thị phần, giảm từ 23,5% của tháng 7. Hai phiên bản Android 5.0 và 5.1 Lollipop vẫn giữ 19,2% và theo ngay sau đó là Android 4.4 KitKat với 8,6%.

Cũ hơn nữa là phiên bản JellyBean (từ 4.1.x tới 4.1.3) chiếm 3,5% số máy Android. Bản Ice Cream Sandwich (4.0.3 - 4.0.4) và Gingerbread (2.3.3 - 2.3.7) đều có 0,3% thị phần. Đáng chú ý, Gingerbread lại đạt tăng trưởng 0,1% so với tháng 7 dù lẽ ra nền tảng này đang “chết dần”.

Theo Thanh Niên​
 
Bên trên