Appnews Việt Nam - Hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số và xây dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) ngày 26/12/2019 đã tổ chức sự kiện ra mắt “Nền tảng tạo ứng dụng cho báo - Appnews Việt Nam” để ra mắt nền tảng tạo ứng dụng dành riêng cho cơ quan báo và tạp chí điện tử.


Sự kiện hân hạnh được đón tiếp lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử, các Cục Vụ trong Bộ và hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

Việc phát triển và ra mắt sản phẩm Appnews Việt Nam là nỗ lực mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Appnews Việt Nam (đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1) nhằm cụ thể hóa chủ trương của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp cho các cơ quan báo chí những ứng dụng công nghệ mới để không ngừng hiện đại hóa nền báo chí Việt Nam.


Appnews Việt Nam cung cấp các giải pháp thiết thực theo nhu cầu của các cơ quan báo chí với nhiều công cụ được tích hợp sẵn như quản trị người dùng, quảng cáo, hệ thống CMS tự động tối ưu, ngân hàng giao diện. Không những vậy, Appnews Việt Nam cũng liên tục được cập nhật thêm các tính năng mới, có thể kể đến như việc tích hợp cơ chế AI tự động đưa tin cho người dùng phù hợp, chuyển đổi văn bản thành giọng nói (text to speech), thông báo (push notification), đọc báo ngay cả khi không có internet cùng nhiều tính năng để các cơ quan báo chí vận hành theo mô hình tòa soạn hiện đại. Hiện tại, Appnews Việt Nam đang được tin dùng bởi 60 cơ quan báo và tạp chí điện tử lớn trên cả nước với 45 báo đã lên store và hơn 15 báo đang triễn khai hợp tác.


Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, cho biết: “Khi tham gia vào hệ sinh thái Appnews Việt Nam, các cơ quan báo, tạp chí điện tử có thể đăng tải và quản lý nội dung dễ dàng, linh hoạt. Người đọc chỉ cần tải ứng dụng của một báo thì có thể xem được tin tức của tất cả các báo trên hệ thống. Với cách làm này, các đơn vị có thể tiếp cận và tương tác với lượng người đọc chung của nhau, từ đó phát huy thế mạnh thông tin và cùng khai thác quảng cáo, tăng doanh thu trên nền tảng điện thoại. Hệ sinh thái chung được xây dựng sẵn cũng giúp các báo giảm được chi phí kỹ thuật, vận hành và kinh doanh”.


Hiện nay, công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường. Nền báo chí cách mạng của chúng ta cũng đang đứng trước cơ hội, và cũng là thách thức lớn, đó là phải làm sao bắt kịp xu thế của công nghệ đang hàng ngày hàng giờ làm thay đổi thói quen của độc giả, khán thính giả, làm sao sử dụng được công nghệ để chiếm lĩnh các không gian truyền thông mới, phục vụ người dùng được tốt hơn, đồng thời tìm kiếm những mô hình kinh tế, những nguồn doanh thu mới để phát triển báo chí.


Tuy nhiên, báo chí hiện nay đang đứng trước rất nhiều thách thức, đặc biệt là việc suy giảm nguồn thu từ việc phát hành báo in giảm mạnh, thị phần quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam phần lớn rơi vào tay các ông lớn như Facebook, Google... Để đối phó với thực trạng này, một số báo chạy theo tăng trưởng lượt xem bằng việc “câu view”, tăng tần suất xuất bản các tin giật gân và có phần “bóp méo” sự thật. Việc này đi ngược lại với tôn chỉ và ý nghĩa của ngành báo.


Công nghệ luôn tạo ra các cuộc chơi mới và các mô hình kinh doanh mới ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm báo chí, truyền thông. Trong bối cảnh hệ sinh thái truyền thông số trên toàn thế giới đang có những biến động mạnh, việc phát triển các giải pháp công nghệ song song với việc tìm ra các mô hình kinh doanh mới cho báo chí là tất yếu để tồn tại và phát triển.


Trước thách thức trên, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho rằng “báo chí cần phải đồng lòng, cải tiến công nghệ để giành thế chủ động trên mặt trận thông tin, đóng góp quan trọng hơn cho phát triển kinh tế xã hội”. Chính vì vậy, ứng dụng Appnews Việt Nam ra đời sẽ hỗ trợ cho các cơ quan báo chí giải quyết bài toán về tăng nguồn thu, tăng lượng bạn đọc cho các cơ quan báo chí, đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi số”.


Thực tế cho thấy, chuyển đổi số báo chí cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp truyền thông, doanh nghiệp công nghệ viễn thông. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp mạnh có thể hỗ trợ phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ viễn thông, truyền thông vào hoạt động báo chí. Các doanh nghiệp như Yeah1 rất vinh dự khi được đóng góp công sức của mình trong nỗ lực chung này. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự chung sức, ủng hộ của các cơ quan báo chí tại Việt Nam đồng hành vì một nền báo chí hiện đại”, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống cho biết.

 
Bên trên