'Avatar' trở lại rạp và lên kế hoạch phần 2

COMMANDO

Active Member
Nhà sản xuất Jon Landau và đạo diễn James Cameron của “Avatar” đang lên ý tưởng làm phần tiếp theo. Bên cạnh đó, Cameron đang gấp rút biên tập một phiên bản mới cho bộ phim để kịp ra rạp vào mùa hè năm nay.

“Chúng tôi đang thực hiện ý tưởng về một câu chuyện tình yêu có tên ‘The Dive’ (Lặn) và một phim khác có tên ‘Fantastic Voyage’ (Chuyến hải hành kỳ thú)”, Landau nói với hãng Reuters. Một tuần sau lễ trao giải Oscar, ông tham dự một buổi tọa đàm về điện ảnh do Israel tổ chức. “Đây là tuần đầu tiên chúng tôi không nghĩ về ‘Avatar’, kể từ khi cùng nhau làm bộ phim này”.

jon1.jpg

Cặp bài trùng Jon Landau và James Cameron tại giải Critics' Choice Award 2010. Ảnh: WireImage.

Ngoài ra cặp bài trùng Landau - Cameron còn lên ỷ tưởng cho bộ phim “Battle Angel Alita”, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Nhật về một nữ người máy.
Cả hai có rất nhiều kế hoạch. Theo Landau, họ sẽ quyết định nên thực hiện công việc nào trước trong vòng sáu tháng tới.

“Chúng tôi luôn hứa với nhau rằng nếu ‘Avatar’ thành công, chúng tôi sẽ sản xuất phần 2 cho bộ phim, nhưng vấn đề là phải có câu chuyện. Jim Cameron đã làm rất nhiều phần tiếp theo cho các phim trước đây của anh ấy. Anh ấy chỉ làm phần 2 khi nào chắc chắn nó vẫn giữ nguyên độ hấp dẫn như phần 1”.

“Chỉ có một điều chắc chắn, chúng tôi vẫn sẽ sử dụng công nghệ 3D. Tôi không nghĩ trong tương lai chúng tôi sẽ lại làm phim 2D. Tại sao chúng ta còn làm phim đen trắng khi đã có màu sắc? Tôi nghĩ tất cả phim ảnh trong tương lai sẽ 3D hóa hoàn toàn”, Landau dự đoán.

Jon Landau cũng là nhà sản xuất của bom tấn “Titanic”, một phim rất thành công về cả thương mại và nghệ thuật của Cameron. Với 2,6 tỷ USD tiền bán vé, “Avatar” phá vỡ kỷ lục của “Titanic”, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

“Tôi không thất vọng vì ‘Avatar’ không thắng giải lớn tại Oscar năm nay. Chúng tôi sản xuất phim 3D để làm khán giả thỏa mãn với hình ảnh tuyệt vời, không phải để làm vừa ý 6.000 thành viên Viện Hàn lâm”, nhà sản xuất này cho biết.

Ông tuyệt đối tin vào sự thống trị của 3D trong thời gian sắp tới. Mọi kiểu màn hình, cả trên điện thoại di động, máy tính và TV sẽ ứng dụng công nghệ này. Ông đã gặp và nói chuyện với các nhân viên của Skype, dịch vụ gọi điện qua Internet, khẳng định họ rất hứng thú với 3D.

1.jpg

"Avatar" sẽ trở lại phòng vé mùa hè năm nay. Ảnh: 20th Century Fox.

Theo tờ New York Times, bom tấn “Avatar” sẽ trở lại phòng vé vào mùa hè năm nay. Đạo diễn James Cameron đang thảo luận với hãng Fox để dựng phiên bản mới của phim, thêm vào một số cảnh không có trong bản cũ. Chủ tịch hệ thống chiếu phim Imax, Richard L. Gelfond, cho biết Cameron hiện có 40 phút phim còn chưa sử dụng, nhưng chỉ có 10 phút sẽ được thêm vào bản mới. Theo quy định của Imax, hãng này chỉ chiếu phim có độ dài tối đa 170 phút.

Tuy nhiên, Cameron khẳng định, ông có thể đưa phiên bản đầy đủ các cảnh vào đĩa DVD của bộ phim. Đạo diễn này tiết lộ, cảnh nhân vật Jake Sully tự chứng tỏ mình với những người Na’vi, hay cảnh một lễ hội thổ dân sẽ được thêm vào phiên bản mới.

Pham Mi Ly

Nguồn :
Mã:
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2010/03/3BA19AF0/
 

vostro1500

New Member
Ðề: 'Avatar' trở lại rạp và lên kế hoạch phần 2

ko thấy chiếu hurt locker nhỉ? Phim hay thế mà coi đĩa quá phí!
 

utunbu

Member
Ðề: 'Avatar' trở lại rạp và lên kế hoạch phần 2

phim này đi xem lại vẫn thấy hay :D

em đi coi một lần về ổ lại đầy phim 3D rùi :)
 

Relaxtech

New Member
Ðề: 'Avatar' trở lại rạp và lên kế hoạch phần 2

Ôi sắp có phần 2 à các bác? Khong có gì lớn lắm, nhưng kỹ nghệ hình ảnh đáng nể.
 

bnhkhoi

New Member
Ðề: 'Avatar' trở lại rạp và lên kế hoạch phần 2

tiếc là ko dc nhìu osca nhỉ???? ko côg bằng chút nào....
 

COMMANDO

Active Member
'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

'Phù thủy Hollwood' James Cameron quyết định kể hai câu chuyện tiếp theo của 'siêu bom tấn' ăn khách nhất mọi thời đại dưới vực Mariana - điểm sâu nhất của lớp vỏ trái đất.

Đạo diễn James Cameron vừa giành X Prize - một giải thưởng dành cho các nhà tiên phong trong việc khám phá khoa học và có nhiều sáng tạo mới về công nghệ. Với số tiền thưởng 10 triệu USD, James sẽ thực hiện một cuộc thăm dò dưới đáy vực Mariana ở tây bắc Thái Bình Dương để tìm ra cách quay phim dưới độ sâu 6,8 dặm (tương đương 10,9 km).

AVTR-100.jpg

Đạo diễn James Cameron trên trường quay "Avatar" phần một. Ảnh: Fox.

"Phù thủy Hollywood" sẽ đưa một chiếc tàu ngầm đặc biệt được sản xuất với công nghệ cao xuống độ sâu 10,9 km. Điểm sâu nhất của vực Mariana là 13,6 km. James Cameron cho biết, ông sẽ thực hiện những cảnh quay 3D trong phần hai và ba của Avatar theo cách này. Hai phần tiếp theo sẽ đưa khán giả khám phá những môi trường mới bên trong hành tinh Pandora kỳ ảo, chứ không đơn thuần chỉ là những cánh rừng như ở phần một.

Thách thức lớn nhất của James Cameron khi thực hiện phần hai và ba chính là công nghệ. Ông và các cộng sự của mình đang tiến hành nghiên cứu và hy vọng sẽ đẩy nhanh được quá trình sản xuất để kịp ra mắt người xem trong khoảng ba năm tới. James cũng tiết lộ các diễn viên của phần một như Sam Worthington, Zoe Saldana và Stephen Lang sẽ tiếp tục trở lại trong phần hai và ba.

NEkSNj62q7Hanm_1_1.jpg

Mô hình chiếc tàu ngầm mà James Cameron dự định dùng để quay những cảnh 3D dưới đáy đại dương. Ảnh: jamescameron.

Kể từ sau chuyến đi của hai nhà thám hiểm Jacques Piccard và Don Walsh từ nửa thế kỷ trước, chưa có một ai dám thách thức và chinh phục vực Mariana. Với ý tưởng quay phim 3D ở nơi sâu nhất dưới lòng đại dương bằng tàu ngầm, James Cameron hứa hẹn sẽ tạo được thêm nhiều bước tiến quan trọng về kỹ thuật cho nền điện ảnh thế giới.

Avatar vừa trở lại các rạp chiếu từ hôm 27/8 với 8 phút phim mới được thêm vào. Sau gần một tháng, con số thu được từ việc trình chiếu phiên bản đặc biệt đã nâng tổng doanh thu của bộ phim lên tới 2,76 tỷ USD. Avatar hiện vẫn nắm giữ ngôi vị tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại.

N.M.

Nguồn :
Mã:
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2010/09/3BA2092D/
 

TonyBee9119

New Member
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

Phần 1 đã k có j phải bàn cãi rồi :x

Hi vọng, mong chờ phần 2 & 3 sẽ hay hơn nữa :D
 

MrMilan

Banned
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

Phần 1 đã k có j phải bàn cãi rồi :x

Hi vọng, mong chờ phần 2 & 3 sẽ hay hơn nữa :D

Hay hơn nữa thì cũng chỉ được cái giải Oscar về hình ảnh thôi.
Mà tập một mất hơn 10 năm để nghĩ, thì tập 2 tập 3 cũng mất tưng đấy thời gian.
Nếu cứ 2,3 năm làm một tập thì lại theo vết xe đổ của Tranformer thôi
 
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

Hay hơn nữa thì cũng chỉ được cái giải Oscar về hình ảnh thôi.
Mà tập một mất hơn 10 năm để nghĩ, thì tập 2 tập 3 cũng mất tưng đấy thời gian.
Nếu cứ 2,3 năm làm một tập thì lại theo vết xe đổ của Tranformer thôi

James Cameron đều có những sequel rất thành công. Terminator 2, Aliens.
Hy vọng Avatar 2 không phải là ngoại lệ :D
 

hai_duong

Member
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

Hay hơn nữa thì cũng chỉ được cái giải Oscar về hình ảnh thôi.
Mà tập một mất hơn 10 năm để nghĩ, thì tập 2 tập 3 cũng mất tưng đấy thời gian.
Nếu cứ 2,3 năm làm một tập thì lại theo vết xe đổ của Tranformer thôi

Đã có bàn đạp là tập 1 rồi thì tập 2-3 sẽ không phải lâu như thế đâu bạn. Khó ở chỗ quay dưới nước thôi.
 

Giao-Su

New Member
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

tôi thật sự không thấy mặn mà gì vơi phim này... có thể không phải thể loại tôi thích
 

ljonh3art

Active Member
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

Phim này thì đi theo mô đồ làm khán giả choáng ngợp bởi kĩ xão thôi!

Bản thân xém ngủ khi coi trong buổi họp báo của Megastar @-)
 

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

Phim này có cái khỉ gì mà phải bật cái icon trái tim lên ?
Chú 9x phải không ?

bác đừng nóng
diễn đàn là nơi tự do ( tất nhiên ko vị phạm nội quy)
mọi người có quyền bày tỏ sự hâm mộ của mình
mong bác tôn trọng
 

dotu

Member
Ðề: 'Avatar' 2 và 3 sẽ quay dưới nước ở độ sâu 10,9 km

Avatar có vài chỗ khó hiểu với tui, nhưng OK

Sự sống bắt nguồn từ đại dương, sau khi cây khổng lồ bị phá hủy dân Pandora chắc phải nhờ vào mà khôi phục lại hành tinh
 
Bên trên