bán chuông gọi dịch vụ GST 200

Ringobell

New Member
Ringo chuyên cung cấp CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ GST-200
Sản phẩm phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, sử dụng nguồn năng lượng pin cúc, dễ dàng tháo lắp thay thế. Sản phẩm bán chạy nhất tại Hàn Quốc

CHUONG-GOI-PHUC-VU-GST-200-3.jpg

Nút chuông gọi phục vụ GST-200

Nút chuông gọi phục vụ GST-200 là sản phẩm chính hãng của Ringo được sản xuất tại Hàn Quốc.

Sản phẩm GST-200 có chức năng gọi phục vụ. Sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới.

MÔ TẢ SẢN PHẨM NÚT CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ GST-200.
- Có 1 nút chức năng: Gọi (CALL)

- Khách hàng chỉ cần bấm nút khi có nhu cầu được phục vụ bất cứ khi nào.

- Nhân viên và quản lý dễ dàng theo dõi số bàn yêu cầu phục vụ qua màn hình hiển thị vị trí

- Một trong những sản phẩm chuông gọi được bán chạy nhất Hàn Quốc


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ NÚT CHUÔNG GỌI NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ST-100.
Mã sản phẩm: chuông gọi phục vụ GST-200

Số lượng nút bấm 1
Kích thước W53 x L53 x H10mm
Cân nặng 30g
Mầu sắc White Orange, Sliver, Black Orange, Gold
Dải tần số FM 447.9MHz
Nguồn điện DC 3V coin battery (CR2025)
Tuổi thọ Pin Khả năng sử dụng cho 40,000 lần bấm
Kiểu Ăng ten PCB pattern antenna
Khả năng tương thích
Tương thích với tất cả đầu nhận của Ringo Bell


LỢI ÍCH CỦA NÚT CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ KHÔNG DÂY GST-200.

- Nâng cao chất lượng phục vụ

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

- Tăng hiệu quả hoạt động của nhân viên

- Tiết kiệm chi phí nhân viên

- Tăng doanh thu

CÁCH SỬ DỤNG NÚT CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ KHÔNG DÂY GST-200.
1. Khách ấn chuông khi cần phục vụ

2. Số bàn, số phòng khách cần phục vụ sẽ được hiển thị trên màn hình

3. Nhân viên theo dõi và di chuyển đến khu vực của khách hàng


CHUONG-GOI-PHUC-VU-GST-200-2.jpg

Chuông gọi phục vụ GST-200 có khả năng chống nước
CHUONG-GOI-PHUC-VU-GST-200-.jpg

Chuông gọi phục vụ GST-200 được sử dụng rộng rãi tại nhà hàng, bệnh viện...
Mời bạn tham khảo thêm các sản phẩm khác mà Ringo cung cấp:

Chuông gọi y tá, Thiết bị tự phục vụ
 
Bên trên