Các điểm quan trọng cần biết thêm về máy ảnh Canon EOS-1DX

scotty

Well-Known Member
Dạo này độ hot của Canon EOS-1DX mỗi lúc một tăng, mặc dù người tiêu dùng phải đợi đến tháng 3 năm sau (2012) mới sắm được. Thời gian vừa qua đã có vài trang tin công nghệ có "máu mặt" đã được hãng Canon mời diện kiến và vọc thử em nó, như Pocket-lint với bài trải nghiệm ban đầu, và hôm nay là đến lượt TechRadar.

Sau đây là một số điểm quan trọng về Canon EOS-1DX mà TechRadar liệt "kê" ra cho chúng ta biết thêm.



378580-albums10665-picture34490.jpg

Siêu máy ảnh 18MP full-frame, tốc độ chụp 14 khung hình/giây



1DX thay thế cho cả 1D Mark IV và 1Ds Mark III?

1DX có phải là phiên bản nâng cấp cho 1D Mark IV hay 1Ds Mark III của Canon hay không thì hiện vẫn chưa biết chắc được. Theo kinh nghiệm, khi cần tốc độ chụp (đối với phóng viên hoặc nhiếp ảnh thể thao) thì chọn 1D Mark IV, còn muốn chọn độ phân giải cao mà không quan tâm đến tốc độ chụp (như đối với chụp chân dung) thì chọn 1Ds Mark III.

Tuy nhiên, theo specs của 1DX thì cả 2 tính năng trên đều hiện diện trên 1DX. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải lăn tăn suy nghĩ nên chọn máy cho chất lượng ảnh cao hay là tốc độ chụp nhanh nữa.​



Kích cỡ bộ cảm biến

Một số người có thể ngạc nhiên khi thấy 1DX "chỉ" sở hữu bộ cảm biến 18MP, nhất là khi so sánh với các dòng máy đời trước với 21MP, cũng như đối thủ Nikon D3x với bộ cảm biến 24.5MP.

Canon đã cho TechRadar hay rằng hãng quyết định giảm số lượng pixel xuống thấp như vậy là vì chất lượng ảnh chụp sẽ đẹp hơn nhờ các thiết lập độ nhạy sáng cao. Bộ cảm biến của 1DX lần đầu tiên là loại SLR full-frame của Canon và trang bị nhiều thấu kính cực nhỏ liền mạch (gapless microlens). Nhờ vậy giúp tăng cường khả năng hội tụ ánh sáng của từng đi-ốt quang, cho phép mở rộng thiết lập nhạy sáng.

Một điểm cần lưu ý là người dùng 1D Mark IV nếu chọn nâng cấp lên 1DX sẽ mất tính năng 1.3x crop, bởi bộ cảm biến của 1DX là full frame.​


378580-albums10665-picture34489.jpg



Hệ thống AF mới

1DX trang bị một hệ thống lấy nét tự động 61 điểm (41 điểm cross-type và 5 điểm dual cross-type), giúp lấy được cảnh chụp tốt hơn và "bắt" tốt những vật thể đang di chuyển. Các điểm này được bố trí thành chùm nằm chằng chịt xung quanh tại trung tâm frame, đem lại mật độ bao phủ rộng hơn so với các dòng máy trước của Canon. Người dùng có thể lưu lại các bộ thiết lập AF presets để chụp các vật thể chuyển động nhanh.​

378580-albums10665-picture34485.jpg

Bộ cảm biến AF của Canon EOS-1DX



Hệ thống EOS iTR AF mới

Ngoài phù hợp với dân nhiếp ảnh báo chí và thể thao, 1DX còn có hệ thống lấy nét tự động nhận diện và theo dõi thông minh EOS iTR AF (Intelligent Tracking and Recognition Autofocus) mà Canon khẳng định là rất lý tưởng để chụp hình sự kiện và đám cưới. Bên cạnh chế độ AF mặc định sử dụng kỹ thuật nhận diện theo pha (phase detection), thì người dùng còn có thêm tùy chọn thứ hai sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt để dõi theo các khuôn mặt đã nhận diện được cùng thông số màu sắc. Tính năng này cũng rất hợp trong chụp hình thể thao khi mà nhận diện gương mặt của đối tượng chính sẽ giúp người chụp luôn lấy nét được đối tượng bất kể họ di chuyển đến đâu.

EOS iTR AF hoạt động hiệu quả ở chế độ AI Servo với AF selection hoặc zone AF.​

378580-albums10665-picture34493.jpg



Hệ thống đo sáng thế hệ mới dùng chip xử lý riêng

Hệ thống đo sáng sử dụng thông tin màu RGB trên 1DX có được sức mạnh riêng cho mình nhờ chip DIGIC 4. Điều này có nghĩa là hệ thống đo sáng của 1DX có thể xử lý nhanh hơn các model đời trước, và na ná như kiểu có chip xử lý đóng vai trò như một tính năng phụ trợ ở dòng máy ảnh compact hay SLR.

Bộ cảm biến đo sáng này còn được liên kết với hệ thống AF, hỗ trợ các tính năng nhận diện khuôn mặt và màu sắc.

378580-albums10665-picture34492.jpg



Hiệu năng phơi sáng tự động (AE) được cải thiện

Hiệu năng phơi sáng tự động AE của 1DX được cải thiện đạt đến mức độ khiến cho Canon phải thốt lên như là có grey card được tích hợp trong máy vậy. Nghĩa là tính năng cân bằng trắng và phơi sáng được cải thiện hơn rất nhiều so với các model cũ.​



Giao diện người dùng cải tiến

Canon đã dành nhiều thời gian để cải tiến giao diện menu cho 1DX, và một trong những điểm mới quan trọng chính là bổ sung thêm một tab dành riêng cho AF để nhóm các tùy chỉnh AF lại với nhau, tiện truy xuất nhanh.

Các thuật ngữ cũng được sửa mới lại rõ ràng hơn, giúp dễ hiểu từng từng tùy chỉnh hơn. Đồng thời còn kèm theo một menu trợ giúp (Help) để giải thích các tính năng phức tạp.

Nút Q (Quick) được dùng để xoay chuyển giữa các tab, còn các núm điều khiển đa chức năng hoặc núm quay chính dùng để lướt qua các tùy chỉnh khác nhau.​

378580-albums10665-picture34484.jpg



Phơi sáng đa cấp (kỹ thuật chồng ảnh)

Tại cuộc Hội thảo Giải pháp Chuyên nghiệp Canon (Canon's Pro Solutions) tổ chức vào ngày 26/10 vừa qua, nhà nhiếp ảnh phong cảnh Charlie Waite đã bày tỏ mối quan tâm về việc thiếu sót tính năng phơi sáng đa cấp ở bất kỳ dòng máy ảnh Canon nào hiện nay.

1DX sẽ giải quyết vấn đề này bằng khả năng chụp đến 9 lớp phơi sáng trong 1 khung hình, một tính năng phụ trợ tuyệt vời dành cho các nhà nhiếp ảnh sáng tạo muốn tận dụng hết công năng "vũ khí" của mình.​


Thêm một số hình ảnh về Canon EOS-1DX

378580-albums10665-picture34486.jpg


378580-albums10665-picture34487.jpg


378580-albums10665-picture34488.jpg

Tổng hợp từ TechRadar
 

a dat

Well-Known Member
Ðề: Các điểm quan trọng cần biết thêm về máy ảnh Canon EOS-1DX

hàng khủng,biết bao giờ mới được sờ vào em nó :((
 

lecongduc

Member
Ðề: Các điểm quan trọng cần biết thêm về máy ảnh Canon EOS-1DX

Nhịn ăn sáng là có ngay ấy mà.

4600 ngày ăn sáng X 30.000vnd = Canon Eos- 1DX :-O:-O:-O:-O

Nhịn ăn sáng 10 năm ah, bác không nói quá chứ? 10 năm nữa máy ảnh này làm gì còn giá đấy
 

kinggai

Well-Known Member
Ðề: Các điểm quan trọng cần biết thêm về máy ảnh Canon EOS-1DX

Bác ấy tính như vậy là đúng rùi. hic. bao j cưới đc e nó đây
 
Ðề: Các điểm quan trọng cần biết thêm về máy ảnh Canon EOS-1DX

Lần đầu tiên thấy cổng kết nối Ethernet trên máy ảnh, thèm con này quá :(.
 
Bên trên