sau một thời gian nghe lossless em cảm thấy sự khác biệt về chất lượng, h em muốn tìm hiểu về cách nghe, đánh giá chất lượng âm thanh của một dàn loa, và nhận ra sự khác biệt, lục mãi chả thấy
bác nào rành thì hướng dẫn em với
Có người thích bass phải trầm, ấm.
Có người thích tiếng bass với chắc, khỏe.
Cò người lại thích tiếng bass đanh gọn.
Có người thích tiếng treble cao vời vợi của treble kèn, còi.
Có người lại thích tiếng treble mỏng manh của treble mành.
Có người lại không thể bỏ qua được tiếng treble mềm như lụa của treble dome.
Có người lại bị mê hoặc bởi loa đồng trục vì họ chỉ nghe kèn.
Có người không thích nghe loa mid lớn vì họ yêu nhạc metal.
Có người lại mê mẩn âm mid trầm, sâu vì họ thích Blue, Jazz.
Có người lại thiên về âm mid trong trẻo, rõ ràng vì phần lớn họ nghe opera.
..........
Còn nhiều lý do lắm.
Chính vì vậy tôi quan niệm là âm nhạc nên nghe không nên phán xét. Không có tiêu chí nào gọi là cụ thể để đánh giá mức độ hay dở của 1 dàn âm thanh cả.
Hay hay không là do người nghe, cấu trúc ống tai mỗi người mỗi khác, ngưỡng nghe cũng khác nhau, sở thích cũng chả ai giống ai. Cho nên lựa chọn dàn âm thanh thì phải dựa trên đôi tai của chính mình. Chỉ cần mình thấy hay là được.
Nghe nhạc để thư giãn và thấy thoải mái chứ không phải sắm dàn nghe nhạc để chạy đua vũ trang.
Quan điểm của tôi cũng thể hiện trong cách tư vấn của tôi: dùng kinh nghiệp bản thân đưa ra những gợi ý để người chơi tham khảo tự lựa chọn chứ không áp đặt ý kiến chủ quan của mình cho người khác.
Có người thích bass phải trầm, ấm.
Có người thích tiếng bass với chắc, khỏe.
Cò người lại thích tiếng bass đanh gọn.
Có người thích tiếng treble cao vời vợi của treble kèn, còi.
Có người lại thích tiếng treble mỏng manh của treble mành.
Có người lại không thể bỏ qua được tiếng treble mềm như lụa của treble dome.
Có người lại bị mê hoặc bởi loa đồng trục vì họ chỉ nghe kèn.
Có người không thích nghe loa mid lớn vì họ yêu nhạc metal.
Có người lại mê mẩn âm mid trầm, sâu vì họ thích Blue, Jazz.
Có người lại thiên về âm mid trong trẻo, rõ ràng vì phần lớn họ nghe opera.
..........
Còn nhiều lý do lắm.
Chính vì vậy tôi quan niệm là âm nhạc nên nghe không nên phán xét. Không có tiêu chí nào gọi là cụ thể để đánh giá mức độ hay dở của 1 dàn âm thanh cả.
Hay hay không là do người nghe, cấu trúc ống tai mỗi người mỗi khác, ngưỡng nghe cũng khác nhau, sở thích cũng chả ai giống ai. Cho nên lựa chọn dàn âm thanh thì phải dựa trên đôi tai của chính mình. Chỉ cần mình thấy hay là được.
Nghe nhạc để thư giãn và thấy thoải mái chứ không phải sắm dàn nghe nhạc để chạy đua vũ trang.
Quan điểm của tôi cũng thể hiện trong cách tư vấn của tôi: dùng kinh nghiệp bản thân đưa ra những gợi ý để người chơi tham khảo tự lựa chọn chứ không áp đặt ý kiến chủ quan của mình cho người khác.
nhận định của bác đúng khi dân số toàn cầu đạt 8ti, bây giờ thì...hãy đợi đấy!Âm thanh là thú chơi tuỳ thuộc vào CƠ ĐỊA MỖI NGƯỜI ...nên có hơn 8 tỉ công thức đánh giá .
E phát biểu thế hổng biết có trật hông !!!