Captain - (bước lùi của) - Marvel ?

Đúng rồi, mỗi năm làm 1 phim avenger xong vứt vào đấy mấy s credit thôi. Việc quái gì phải tốn 10 năm gây dựng phát triển, làm phim riêng Iron man, cap kiếc làm gì. Cự vứt spoiler vào mặt khán giả là xong mà nhỉ?
éo hiểu hả , ai thích thì coi rạp , ai ko thích thì ngồi chờ HD
éo ai nói ko cần xây dựng phim riêng , bị ngu hả
tôi chỉ thích xem avenger thôi
 

Zingibera

Member
éo hiểu hả , ai thích thì coi rạp , ai ko thích thì ngồi chờ HD
éo ai nói ko cần xây dựng phim riêng , bị ngu hả
tôi chỉ thích xem avenger thôi

cái mác liên kết trực tiếp đến endgame là dân tình ngu muội lại rủ nhau đi coi

Thế nào cũng chửi được.

Tôi trích lại cmt của ông bên Topic aquaman nhá:

coi phim lậu thì bớt gáy lại
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Zingibera

Member
Ở Việt Nam thì thói quen tiết kiệm tiền chờ vài ngày xem phim lậu cam - hd rip, hay vài tháng sau lên đây kéo torrent lâu nay khó bỏ lắm rồi , chuyện bình thường ở huyện , có thay đổi được đâu mà bạn phí công tranh cãi , bạn cứ thưởng thức và ủng hộ như một khán giả chân chính thôi
Vâng. Sau câu trên thì em cũng ignore rồi. Văn hoá đến trước. mọi thứ khác đến sau.
 

Orez

Active Member
Tôi tin rằng trong số những người đang chỉ trích những bộ phim của Marvel thì fan DC chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn phần lớn lại là những người đã từng yêu mến Marvel tự diễn biến, tự chuyển hóa từ fan thành anti-fan. Vũ trụ điện ảnh của Marvel là MCU bắt đầu từ 2008 với Iron Man, một bộ phim tuyệt vời. Trong khi đó, DC mãi đến 2013 mới bắt đầu vũ trụ điện ảnh DCEU của họ với Man of Steel. Trong quãng thời gian 5 năm đó, đối với thể loại siêu anh hùng, mọi người chỉ có một lựa chọn duy nhất là Marvel (X-men cũng của Marvel nhưng Fox nắm bản quyền và không thuộc về cuộc chiến MCU vs DCEU), có khen có chê nhưng không cực đoan, vì chẳng có đối trọng để so sánh. Ắt hẳn mọi người ít nhiều cũng từng rất hype với những bộ phim lúc đó. Khi DCEU xuất hiện và có cái để so sánh, người ta nhận ra Marvel làm phim quá dễ dãi với những kiểu đánh đấm như tuồng chèo và ngập tràn hài nhảm. Phim siêu anh hùng Marvel đang dần bị Disney thiếu nhi hóa, tất cả vì doanh thu. Người ta quay sang bất mãn và chán ghét, chỉ còn lại fan cuồng của Marvel, kiểu gì cũng bênh cho được.

Khi fan Marvel chê Justice League, Suicide Squad, Batman v Superman (bản rạp) là shit, chẳng mấy fan DC thèm bào chữa, vì đơn giản những bộ phim đó là shit.

Khi người khác chê Black Panther, Guardians of the Galaxy hay Captain Marvel là shit, fan Marvel lại lôi JL, SS, BvS và doanh thu ra đập vào mặt họ. Kiểu "phim tao shit thì phim mày cũng shit, nhưng tao doanh thu cao mày có gì mà so?" Nhưng bạn ơi, có ai thèm bào chữa cho mấy bộ phim shit đó của DC đâu, trừ fan cuồng mất não? Phim Marvel có trash cỡ nào thì vẫn có một bộ phận không nhỏ, nếu không muốn nói là khá lớn (ví dụ như đám trong fanpage Hội hâm mộ Marvel) bú lấy bú để, sẵn sàng công kích ngược lại những người chỉ trích bất kể đúng sai.

Marvel xây dựng vũ trụ MCU rất tốt, liên kết chặt chẽ các tuyến nhân vật, còn vũ trụ DCEU thực sự là một mớ hỗn độn. Nhưng về chất lượng của từng bộ phim, Marvel quá lạm dụng hài nhảm và đánh đấm tuồng chèo. Hỏi thật mấy anh fan Marvel xem phim DC combat hoành tráng vậy có sướng hơn xem múa võ tuồng chèo không, xem phim nghiêm túc hài vừa đủ (ví dụ X-men: First Class, X-men X-Men: Days of Future Past) có thích hơn là xem hài nhảm không?

Khi nào khán giả vẫn còn dễ dãi với cách làm phim của Disney-Marvel thì chẳng có lý do gì để họ thay đổi, và người chịu ảnh hưởng trực tiếp là khán giả khi chỉ được xem những bộ phim tàn tàn có chất lượng trung bình. Đáng lo hơn là DC đến một lúc nào đó cũng làm theo công thức hài nhảm của Marvel vì nó dễ tiếp cận đại chúng, dễ kiếm tiền, thì sẽ không còn phim siêu anh hùng chất lượng để mà xem nữa. Mấy anh suy nghĩ đi.
 

Arceusium

Well-Known Member
Đáng lo hơn là DC đến một lúc nào đó cũng làm theo công thức hài nhảm của Marvel vì nó dễ tiếp cận đại chúng, dễ kiếm tiền, thì sẽ không còn phim siêu anh hùng chất lượng để mà xem nữa.
"Đến một lúc nào đó ?" ủa mình thấy nó đã xảy ra rồi mà, Aquaman và Shazam đấy , khác gì đâu :)
 

Orez

Active Member
"Đến một lúc nào đó ?" ủa mình thấy nó đã xảy ra rồi mà, Aquaman và Shazam đấy , khác gì đâu :)
Aquaman có hài nhưng chưa đến mức nhảm như phim Marvel, đang đánh nhau quay sang giỡn hớt. Đánh đấm các kiểu vẫn chất lượng chứ ko múa múa cho có. Lấy ví dụ gần đây nhất là Captain Marvel đi, sức mạnh miễn cưỡng cũng xem như tầm vũ trụ, nhưng đánh nhau vẫn múa. :)

Mình đang nói bản rạp, BvS bản rạp bị DC cắt tùm lum nên nát, chứ xem bản uncut vẫn rất chất lượng.
 

Arceusium

Well-Known Member
Aquaman có hài nhưng chưa đến mức nhảm như phim Marvel, đang đánh nhau quay sang giỡn hớt. Đánh đấm các kiểu vẫn chất lượng chứ ko múa múa cho có. Lấy ví dụ gần đây nhất là Captain Marvel đi, sức mạnh miễn cưỡng cũng xem như tầm vũ trụ, nhưng đánh nhau vẫn múa. :)


Mình đang nói bản rạp, BvS bản rạp bị DC cắt tùm lum nên nát, chứ xem bản uncut vẫn rất chất lượng.
bao giờ có thor 4 đây

aquaman ko có hài nhảm , shazam chưa ra chưa biết
"Red ~ blond " , "pee on it" ... Ờ , ko nhảm vì quá nhảm , imo
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
Aquaman có hài nhưng chưa đến mức nhảm như phim Marvel, đang đánh nhau quay sang giỡn hớt. Đánh đấm các kiểu vẫn chất lượng chứ ko múa múa cho có. Lấy ví dụ gần đây nhất là Captain Marvel đi, sức mạnh miễn cưỡng cũng xem như tầm vũ trụ, nhưng đánh nhau vẫn múa. :)


Mình đang nói bản rạp, BvS bản rạp bị DC cắt tùm lum nên nát, chứ xem bản uncut vẫn rất chất lượng.
MCU có Cap 2 đánh đẹp mà :D
Đoạn cuối CM xem như phim Tiên Hiệp Tàu gần đây, chưởng xoẹt xoẹt, màu mè lòe loẹt bay lung tung :)
 

Zingibera

Member
Các phim có anh em Russo làm đều đánh đẹp cả. Chính là 2 phim riêng của Cap. Cho nên là còn phụ thuộc vào đạo diễn nữa.
 

Arceusium

Well-Known Member
Để ở đây và miễn bàn nữa , fanboy hay không thì tự đọc tự hiểu ,mọi thứ liên quan giữa hai vũ trụ phim đều được nhắc đến , Marvel For The Win !, ko phải tự nhiên mà DC thuê James Gunn về reboot Suicide Squad lại từ đầu , DC đang muốn hợp tác với Marvel chứ không muốn cạnh tranh nữa
DC Films Finally Admits Marvel Studios Was Right All Along
If you can’t beat ’em, join ’em.

https://www.vanityfair.com/hollywood/2019/03/suicide-squad-reboot-ezra-miller-flash-dc-marvel/amp
 

Orez

Active Member
DC thuê James Gunn thì liên quan gì Marvel mà lôi vào. Đợt đấy Gunn bị Marvel sa thải (khá tào lao) vì scandal về mấy cái joke ấu dâm cũ. Gunn có tài và đang thất nghiệp, Suicide Squad là một đống shit ko hơn, và DC thuê Gunn về để reboot SS. Có phải Gunn đang làm cho Marvel rồi DC mượn về đâu.

Mà chỗ nào trong bài báo nói rằng DC muốn hợp tác với Marvel nhỉ? Chỉ là khác nhau về phong cách làm phim, DC làm phim theo phong cách u tối nặng nề, qua thời gian DC thừa nhận cứ làm phim kiểu đó thì khó tiếp cận khán giả đại chúng như phong cách vui tươi hài hước mà Marvel đang làm, và quyết định thay đổi, bắt đầu từ việc thuê Gunn về reboot SS.

Không ai nói DC nên tiếp tục làm phim "dark deep" (vì rõ ràng là xem mệt), cũng không ai nói làm phim kiểu tươi sáng như Marvel là sai. Vấn đề nằm ở việc mọi thứ cần vừa phải và hợp lý. DC nên bớt u tối, thêm vào một chút tươi sáng và tiếp tục phát huy thế mạnh là những pha combat, Marvel nên tiết chế hài và đầu tư hơn về mặt kỹ xảo.

Rất mệt với mấy ông fan cuồng Marvel, phim làm kiểu hời hợt hài nhảm, đánh đấm thì múa võ tuồng chèo mà vẫn ráng húp rồi bênh. Cứ chê phim Marvel là kiểu gì cũng móc lại phim DC như thế, rồi cãi nhau. Làm phim nghiêm túc chỉn chu như Cap 2 thì ai chê gì ko? Ngày nào mà những thành phần khán giả như này vẫn còn quá nhiều thì Marvel chẳng việc gì phải thay đổi cách làm phim, chỉ cần kịch bản vừa đủ, kỹ xảo vừa đủ, thêm hài nhảm, không phải đầu tư nhiều mà doanh thu vẫn cao. Và fan cuồng Marvel thì lại thích xem phim trash vậy hơn là phim nghiêm túc kỹ xảo hoành tráng, lạ lồng.
 

Arceusium

Well-Known Member
#furyslefteye Thế Giới này không ai giống ai. Nhân sinh quan và trình độ của mỗi người khác nhau, là unique, cùng một vấn đề mà bạn nhìn ra con gà , tôi nhìn ra con vịt, bạn hiểu 10 còn tôi hiểu 0.1 là chuyện bình thường.

Về chi tiết con mắt của Fury bị "mèo" cào , không chỉ có tôi mà rất nhiều người trên thế giới này KHÔNG hề thấy nó " nhảm nhí, ngu ngốc, xỉ nhục, hạ thấp giá trị " của Fury, mà hoàn toàn ngược lại, nó càng làm nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn vĩ đại của hắn ta. Vì sao?

1/ Về cơ bản, Fury là super spy, siêu điệp viên vĩ đại nhất Trái Đất, cả đời làm gián điệp và phản gián, tất cả mọi thứ Fury nói ra không phải là sự thật là bình thường, mình cho rằng tất cả câu thoại của Fury trong MCU đều là nói dối ( Avengers được tập hợp lần đầu tiên cũng vì một lời nói dối về cái chết của Phil Coulson, thẻ bài Captain của Phil được Fury bôi máu giả lên) . Thêm nữa, Fury cũng không hề tin tưởng một ai, hắn từng nói với Phil như sau : " số lượng người tôi tin tưởng không đếm hơn một bàn tay và tôi luôn sẵn sàng chặt bỏ bàn tay đó !"

2/ Về cơ bản Fury không hề nói dối, đó không phải là con mèo bình thường, có cấp độ nguy hiểm cực kỳ cao, là quái thú level SS cấp độ vũ trụ có thể nuốt mọi thứ như black hole , dù cho Fury biết rõ điều đó nhưng vốn là người yêu mèo nên vẫn tin tưởng mà nựng nịu nó

3/ Fury không hề trách móc Goose mà vẫn yêu thương giữ lại nuôi như thú cưng , thả rông tự do mà không dè chừng bắt nhốt rọ mõm nó lại ! Điều đó cho thấy Goose trong mắt Fury ko nguy hiểm, và sự thật là : vết thương Goose cào KHÔNG nguy hiểm đến mức khiến Fury bị chột , Fury hoàn toàn có thể chữa được, thậm chí dù không chữa thì cũng có vô số cách để không phải đeo bịt mắt, như Thor đeo mắt giả của Rocket cho thôi, Phil đã mang đến một cái hộp có hàng trăm con mắt giả thay thế, SHIELD nghiên cứu công nghệ của Kree, Skrull, Asgard, Wakanda, HYDRA ... từ lâu rồi, có thể hồi sinh người đã chết từ lâu không lẽ không chữa được ( TAHITI, PEGASUS, THETA,...), và SHIELD cũng có cả một Academy đầy những thiên tài công nghệ như Fitz, Simmons, Mack ... Cùng vài thằng Cyborg cực bá như Deathlok và Phil Coulson thế thì Fury muốn có một con mắt có thể nhìn xuyên tường, nhìn xuyên giả dạng Skrull, bắn tia laser như Superman hay Cyclops là chuyện nhỏ ! Nhưng tại sao lại không làm? Fury đã thầm cảm ơn Goose cho hắn một gợi ý về một chiếc chìa khóa bảo mật dự phòng bí mật mà không ai có thể cướp mất, giả dạng hay phát hiện được, đó chính xác là những gì xảy ra trong CA2WS , cảm biến mống mắt bí mật từ con mắt bên trái đó là twist lớn nhất phim.

Tóm lại : con mắt của Fury ko phải là một tai nạn nhảm nhí, mà Fury CỐ TÌNH để bị như vậy , là cách phòng thủ bí mật dự phòng cuối cùng khỏi những mối đe dọa bị cướp quyền hay giả dạng danh tính. Đó không phải là Phi Logic mà chính xác là Logic cực hay !
 

Thor Odinson

Active Member
nãy giờ có ai nói gì về con mắt à :D:D

a4 hy vọng thor tỏa sáng diệt boss chứ đừng để mấy đứa khác
 

Orez

Active Member
#furyslefteye Thế Giới này không ai giống ai. Nhân sinh quan và trình độ của mỗi người khác nhau, là unique, cùng một vấn đề mà bạn nhìn ra con gà , tôi nhìn ra con vịt, bạn hiểu 10 còn tôi hiểu 0.1 là chuyện bình thường.

Về chi tiết con mắt của Fury bị "mèo" cào , không chỉ có tôi mà rất nhiều người trên thế giới này KHÔNG hề thấy nó " nhảm nhí, ngu ngốc, xỉ nhục, hạ thấp giá trị " của Fury, mà hoàn toàn ngược lại, nó càng làm nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn vĩ đại của hắn ta. Vì sao?

1/ Về cơ bản, Fury là super spy, siêu điệp viên vĩ đại nhất Trái Đất, cả đời làm gián điệp và phản gián, tất cả mọi thứ Fury nói ra không phải là sự thật là bình thường, mình cho rằng tất cả câu thoại của Fury trong MCU đều là nói dối ( Avengers được tập hợp lần đầu tiên cũng vì một lời nói dối về cái chết của Phil Coulson, thẻ bài Captain của Phil được Fury bôi máu giả lên) . Thêm nữa, Fury cũng không hề tin tưởng một ai, hắn từng nói với Phil như sau : " số lượng người tôi tin tưởng không đếm hơn một bàn tay và tôi luôn sẵn sàng chặt bỏ bàn tay đó !"

2/ Về cơ bản Fury không hề nói dối, đó không phải là con mèo bình thường, có cấp độ nguy hiểm cực kỳ cao, là quái thú level SS cấp độ vũ trụ có thể nuốt mọi thứ như black hole , dù cho Fury biết rõ điều đó nhưng vốn là người yêu mèo nên vẫn tin tưởng mà nựng nịu nó

3/ Fury không hề trách móc Goose mà vẫn yêu thương giữ lại nuôi như thú cưng , thả rông tự do mà không dè chừng bắt nhốt rọ mõm nó lại ! Điều đó cho thấy Goose trong mắt Fury ko nguy hiểm, và sự thật là : vết thương Goose cào KHÔNG nguy hiểm đến mức khiến Fury bị chột , Fury hoàn toàn có thể chữa được, thậm chí dù không chữa thì cũng có vô số cách để không phải đeo bịt mắt, như Thor đeo mắt giả của Rocket cho thôi, Phil đã mang đến một cái hộp có hàng trăm con mắt giả thay thế, SHIELD nghiên cứu công nghệ của Kree, Skrull, Asgard, Wakanda, HYDRA ... từ lâu rồi, có thể hồi sinh người đã chết từ lâu không lẽ không chữa được ( TAHITI, PEGASUS, THETA,...), và SHIELD cũng có cả một Academy đầy những thiên tài công nghệ như Fitz, Simmons, Mack ... Cùng vài thằng Cyborg cực bá như Deathlok và Phil Coulson thế thì Fury muốn có một con mắt có thể nhìn xuyên tường, nhìn xuyên giả dạng Skrull, bắn tia laser như Superman hay Cyclops là chuyện nhỏ ! Nhưng tại sao lại không làm? Fury đã thầm cảm ơn Goose cho hắn một gợi ý về một chiếc chìa khóa bảo mật dự phòng bí mật mà không ai có thể cướp mất, giả dạng hay phát hiện được, đó chính xác là những gì xảy ra trong CA2WS , cảm biến mống mắt bí mật từ con mắt bên trái đó là twist lớn nhất phim.

Tóm lại : con mắt của Fury ko phải là một tai nạn nhảm nhí, mà Fury CỐ TÌNH để bị như vậy , là cách phòng thủ bí mật dự phòng cuối cùng khỏi những mối đe dọa bị cướp quyền hay giả dạng danh tính. Đó không phải là Phi Logic mà chính xác là Logic cực hay !
Lại nhớ đến hồi xưa phân tích văn học, chỉ có câu thơ "Tôi muốn tắt nắng đi. Cho màu đừng nhạt mất." mà cô trò cùng suy diễn ra đủ thứ rồi thi nhau chém.

1/ Fury là siêu điệp viên nên suy ra tất cả câu thoại của Fury trong MCU đều là nói dối?! Nói những điều vô thưởng vô phạt hoặc không cần thiết thì việc gì phải nói dối mà bạn bảo là "tất cả"? Nói lý do bị chột mắt thì ảnh hưởng gì đến đại cục mà phải nói dối?

2/ Hồi Cap 2 thì bảo "Lần cuối tôi tin người, tôi mất 1 con mắt". Giờ thì mất mắt là do bị mèo quào. Bạn bảo cơ bản Fury không hề nói dối là sao nhỉ? Người và mèo (sinh vật ngoài hành tinh) là cùng loại hay thế nào?

3/ Đang yên đang lành tự nhiên bị mất một con mắt, và thấy như vậy hóa ra lại hay hơn? Lại còn cố tình để như vậy?

Siêu điệp viên, siêu chiến binh Fury lại bị chột mắt do giỡn với mèo và bị mèo quào, sau đó vẫn bình thường như ko có gì xảy ra, và giỡn tiếp? Giỡn gì giỡn lắm thế? Chỗ này rõ ràng ai nhìn cũng thấy Marvel làm ẩu cho xong nhưng fan vẫn suy diễn ra đủ thứ để logic hóa việc đó.

Lại nhớ đến hồi xưa phân tích văn học, chỉ có câu thơ "Tôi muốn tắt nắng đi. Cho màu đừng nhạt mất." mà cô trò cùng suy diễn ra đủ thứ rồi thi nhau chém.
 

Arceusium

Well-Known Member
Lại nhớ đến hồi xưa phân tích văn học, chỉ có câu thơ "Tôi muốn tắt nắng đi. Cho màu đừng nhạt mất." mà cô trò cùng suy diễn ra đủ thứ rồi thi nhau chém.

1/ Fury là siêu điệp viên nên suy ra tất cả câu thoại của Fury trong MCU đều là nói dối?! Nói những điều vô thưởng vô phạt hoặc không cần thiết thì việc gì phải nói dối mà bạn bảo là "tất cả"? Nói lý do bị chột mắt thì ảnh hưởng gì đến đại cục mà phải nói dối?

2/ Hồi Cap 2 thì bảo "Lần cuối tôi tin người, tôi mất 1 con mắt". Giờ thì mất mắt là do bị mèo quào. Bạn bảo cơ bản Fury không hề nói dối là sao nhỉ? Người và mèo (sinh vật ngoài hành tinh) là cùng loại hay thế nào?

3/ Đang yên đang lành tự nhiên bị mất một con mắt, và thấy như vậy hóa ra lại hay hơn? Lại còn cố tình để như vậy?

Siêu điệp viên, siêu chiến binh Fury lại bị chột mắt do giỡn với mèo và bị mèo quào, sau đó vẫn bình thường như ko có gì xảy ra, và giỡn tiếp? Giỡn gì giỡn lắm thế? Chỗ này rõ ràng ai nhìn cũng thấy Marvel làm ẩu cho xong nhưng fan vẫn suy diễn ra đủ thứ để logic hóa việc đó.

Lại nhớ đến hồi xưa phân tích văn học, chỉ có câu thơ "Tôi muốn tắt nắng đi. Cho màu đừng nhạt mất." mà cô trò cùng suy diễn ra đủ thứ rồi thi nhau chém.
Bạn không hiểu ý mình rồi , Fury thật sự ko bị chột do mèo cào, mà hắn cố tình làm vậy ,để Skrull và Alexander Pierce ko thể chiếm quyền,
Screenshot_20190320-015052_Chrome.jpg
 
Bên trên