Chiellini khuyên Juventus nên “buông” Serie A

luhai123

Member
Bản tin cập nhật tối 5/4: Ngôi sao của Atalanta cảm thấy "xấu hổ khi bị Ronaldo thẳng thừng phớt lờ lời đề nghị đổi áo đấu. Ngoài ra còn có nhiều thông tin hấp dẫn đáng chú ý khác.

SAO Serie A xấu hổ vì Ronaldo từ chối đổi áo

Trong cuốn tự truyện vừa xuất bản, Robin Gosens, bóng đá lu hậu vệ trái thuộc biên chế Atalanta đã tiết lộ kỷ niệm không mấy vui vẻ với Cristiano Ronaldo. Cụ thể, ở trận tứ kết Coppa Italia (Atalanta đánh bại Juventus 3-0), cầu thủ 26 tuổi đã bị Ronaldo từ chối sau khi đề nghị đổi áo. Theo Gosens, hành động của CR7 khiến anh cảm thấy "xấu hổ".

"Sau một trận đấu với Juventus, tôi đã cố thực hiện ước mơ có được chiếc áo đấu của Ronaldo. Tuy nhiên, Ronaldo đã không chấp nhận. Anh ấy trả lời: 'Không' và cũng không thèm quay lại nhìn tôi. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé", Gosens tâm sự.

Kane được khuyên không gia nhập Real Madrid

Rafael Van Der Vaart, cựu cầu thủ Tottenham đã lên tiếng khuyên Harry Kane lựa chọn M.U hoặc một CLB Anh quốc nào khác để đầu quân, trong trường hợp chia tay "Gà trống". Theo Van Der Vaart, Real Madrid không phải mảnh đất lành với những cầu thủ đến từ Anh, sau khi hàng loạt ngôi sao như Michael Owen, Jonathan Woodgate thất bại.

Tin-moi-nhat-bong-da-trua-5-4-Di-Maria-cheo-keo-Messi-voi-PSG-9-640-1617598580-441-width660height521.jpg

SAO PSG nhiễm Covid-19, lỡ đại chiến với Bayern M.Unich

PSG xác nhận hậu vệ Alessandro Florenzi bóng đá số đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở đợt kiểm tra mới nhất. Điều này cũng đồng nghĩa, ngôi sao người Italia chắc chắn vắng mặt trong trận đại chiến giữa PSG và Bayern M.Unich thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League (2h, 8/4) trên sân Allianz Arena.

Pep chỉ trích UEFA, FIFA vì vắt kiệt sức cầu thủ

HLV Pep Guardiola đã thẳng thừng tuyên bố "UEFA, FIFA đang giết chết các cầu thủ" vì lịch trình thi đấu quá dày đặc, xen lẫn giữa cấp độ ĐTQG và CLB. So với trận thắng Everton 2-0 ở FA Cup hôm 21/3, Man City có tới 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận thắng Leicester City thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Neymar được ví với Ronaldinho

Cựu cầu thủ PSG, Ludovic Giuly cho rằng Neymar có nét tương đồng với người đàn anh Ronaldinho, cả về tài lẫn tật. Theo Giuly, "Neymar và Ronaldinho có mọi thứ, nhưng không biết cách trân trọng và phát triển bản thân lên một đẳng cấp cao hơn".

Di Maria chèo kéo Messi với PSG

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Di Maria không tiếc lời ca ngợi Leo Messi và mong M.Uốn được thi đấu chung CLB với người đồng hương. "Với những gì tôi chứng kiến trong suốt sự nghiệp, Messi chắc chắn tới từ hành tinh khác. Được làm đồng đội của anh ấy là điều tuyệt vời nhất. Hiện tại, anh ấy vẫn đang là cầu thủ của Barcelona nhưng mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ. Tôi thường xuyên liên lạc với anh ấy".

Diego Simeone vẫn tự tin sau thất bại

Trận thua 0-1 trước Sevilla của Atletico giúp cuộc đua ngôi vương tại La Liga đang trở nên cực kỳ hấp dẫn. Phải nhận áp lực cực lớn từ dư luận nhưng HLV người Argentina vẫn tỏ ra bình thản. “Chúng tôi biết ngay từ đầu là cuộc đua tại La Liga chưa bao giờ dễ dàng nhưng Atletico sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi cùng các cầu thủ biết chính xác phải làm gì, đó là tập luyện và tập luyện”.

HLV Hoàng Văn Phúc đặt mục tiêu vô địch

Trong buổi họp báo mới đây, HLV tạm quyền của CLB Hà Nội ông Hoàng Văn Phúc khẳng định đội bóng Thủ đô vẫn đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2021. ““Mục tiêu của Hà Nội FC vẫn là top đầu V.League, là tham vọng vô địch.

Đó là mục tiêu phù hợp với Hà Nội FC. Hà Nội FC có nhiều cầu thủ đẳng cấp, có chuyên môn. Chỉ là khó khăn đang hiện diện là cầu thủ ngoại chấn thương mà thôi. Hiện tại Hà Nội FC đang xếp thứ 7 nhưng khoảng cách với nhóm đầu không quá xa. Đội bóng sẽ nỗ lực hết sức mình”.

David Luiz phẫu thuật đầu gối thành công

CLB Arsenal xác nhận David Luiz vừa phẫu thuật thành công đầu gối và đã chuyển về nhà để bắt đầu quá trình hồi phục. Nhiều khả năng trung vệ người Brazil sẽ lỡ phần còn lại của mùa giải với chấn thương này. Hiện tại, David Luiz đã 34 tuổi nhưng vẫn là nhân tố chính trong hàng phòng ngự của Arsenal.

DortM.Und mất Sancho khi đấu Man City

Theo tờ Daily Mail, Borussia DortM.Und sẽ thiếu vắng Jadon Sancho ở trận tứ kết lượt đi Champions League khi làm khách của Man City lúc 2h rạng sáng 7/4 (giờ Việt Nam) trên sân Etihad. Ngôi sao chạy cánh người Anh vẫn chưa bình phục chấn thương cơ. HLV tạm quyền của DortM.Und – Edin Terzic đang kỳ vọng Sancho sẽ kịp trở lại đấu đội bóng cũ Man City trong trận tứ kết lượt về diễn ra ngày 15/4.

Trận Man City đấu Tottenham tranh cúp Liên đoàn Anh đón khán giả trở lại

Chính phủ Vương quốc Anh thông báo trận chung kết cúp Liên đoàn Anh (League Cup) giữa Man City và Tottenham diễn ra lúc 22h30 tối 25/4 sắp tới sẽ đón 8.000 khán giả trở lại trên SVĐ Wembley (London). Đây là bước tiến lớn khi xứ sở sương mù đã phần nào kiểm soát được dịch Covid-19.

Chiellini khuyên Juventus nên “buông” Serie A

Trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini cho rằng Juventus nên tập trung vào việc giành vé dự Champions League thay vì nghĩ đến cơ hội vượt qua Inter Milan. Sau trận hòa Torino 2-2, Juventus chỉ còn đứng trên Napoli nhờ chỉ số phụ, trong khi kém đội đầu bảng Inter đến 12 điểm.

Dietmar Hamann chỉ trích Raiola và bố Haaland

Cựu danh thủ Đức, Dietmar Hamann đã lên tiếng chỉ trích người đại diện của Erling Haaland, siêu cò Mino Raiola và ông Alf-Inge Haaland vì công khai đi đàm phán với các CLB trước thềm trận đấu quan trọng của DortM.Und. Kết quả, DortM.Und thua Eintracht Frankfurt 1-2 trong trận đấu tiền đạo người Na Uy tịt ngòi.

Salomon Kalou bị Botafogo “tống cổ”

Đội bóng Brazil vừa ra thông báo xác nhận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với cựu tiền đạo Chelsea. Trước đó, Salomon Kalou gia nhập Botafogo vào hè 2020 theo hợp đồng có thời hạn 18 tháng
 
Bên trên