Có phải smartphone đang ngày càng giống với máy ảnh số?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Từ những cải tiến gần đây liên quan đến công nghệ camera, nhiều người đặt câu hỏi liệu smartphone có phải đang ngày càng giống với máy ảnh số? Ít nhất là xét trên khía cạnh chức năng chụp ảnh ngày càng chất lượng hơn?

hd.jpg

Smartphone đã trải qua một chặng đường dài phát triển. Ở giai đoạn này, thiết kế và công năng của một chiếc smartphone gần như đã hoàn thiện. Do đó, không ngạc nhiên khi các nhà sản xuất như Samsung, Huawei, Oppo và sắp tới là Apple sẽ sớm chuyển sang các thiết kế công nghiệp mới lạ. Giống như dòng smartphone màn hình gập hoặc cuộn,...

Nhưng tại sao lại chỉ là "gần như"? Bởi lẽ những chiếc smartphone hiện tại vẫn chưa thực sự hoàn hảo xét về mặt nào đó, còn thiếu khá nhiều tính năng mà người dùng đang cần đến.

Một trong những thứ còn thiếu đó là trải nghiệm camera trên smartphone. Camera là yếu tố chính tạo nên sự khác biệt lớn cho smartphone trong 6-7 năm qua. Bởi vì nhu cầu chất lượng camera trên smartphone ngày càng lớn. Trên hết, chụp ảnh đã trở thành một thói quen hàng ngày của nhiều người.

Smartphone không giống như máy ảnh
Có thể điện thoại giờ đây đem tới nhiều trải nghiệm chụp ảnh tương tự máy ảnh nhờ vào phần cứng và phần mềm tiên tiến. Pixel 6 của Google có thể chụp ra những bức ảnh đẹp nhờ thuật toán Google. Hay Galaxy S21 Ultra của Samsung có lợi thế về khả năng thu phóng, iPhone quay video khá ổn.

589824_70849780601320_318931386499072

Nhưng tất cả chúng đều thiếu một yếu tố quan trọng của trải nghiệm máy ảnh, đó là cảm giác cầm nắm. Bạn có thể chụp ảnh và quay video trên điện thoại mọi lúc, nhưng rõ ràng smartphone không đem tới trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp như máy ảnh.

Smartphone là một chiếc máy ảnh “tồi” khi nhắc đến công thái học
Chúng thiếu khả năng cầm nắm của một chiếc máy ảnh thực sự. Hầu như tất cả chúng đều thiếu nút chụp chuyên dụng. Khá nhiều smartphone thiếu các tính năng điều chỉnh cài đặt cơ bản như thu phóng trên máy ảnh. Và điều này rõ ràng sẽ sớm thay đổi không sớm thì muộn.

Cách biến smartphone thành máy ảnh thực thụ
917504_70849780601321_318935681466368

Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về lý do tại sao nó cần thay đổi. Nhưng trước đó, hãy thử các cách dưới đây để biến smartphone thành máy ảnh. Và quan trọng, các bước hướng dẫn đơn giản này sẽ mang tới những cải tiến trải nghiệm người dùng mà bạn thậm chí không biết là mình cần.

- Một tay cầm máy ảnh có thể tháo rời

- Một vòng quay/bánh xe

- Một nút chụp máy ảnh

Đây là tất cả những gì chúng ta cần để cải thiện trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone tốt hơn.

Một tay cầm máy ảnh có thể tháo rời
Đây là một phụ kiện ít người dùng nhưng không phải không có trên thị trường. Việc có thêm một tay cầm máy ảnh phụ chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc chụp ảnh vì nó giúp việc cầm smartphone để chụp ảnh trở nên chắc chắn và an toàn hơn.

786432_70849780601322_318939976433664

Fjorden, một công ty đến từ Na Uy đang nghiên cứu tạo ra một tay cầm máy ảnh MagSafe cho iPhone 12 và iPhone 13.

Một vòng quay/bánh xe chức năng
Trong trường hợp bạn không biết, Google cho phép bạn ánh xạ nút chỉnh âm lượng trên Pixel 6 Pro để điều khiển mức độ thu phóng hình ảnh khi sử dụng ứng dụng máy ảnh. Tất nhiên thao tác cảm ứng khá tiện lợi nhưng còn lâu mới hoàn hảo.

Nút chỉnh âm lượng trên Pixel 6 và hầu hết các điện thoại khác được đặt ở vị trí khó có thể thu phóng. Tại sao? Bởi vì các hãng ngay từ đầu đã không có ý định bố trí các nút thu phóng hình ảnh để hỗ trợ người dùng khi chụp ảnh. Thiết kế đó chỉ đơn thuần để điều chỉnh âm lượng.

Có một vấn đề tương tự với iPhone của Apple, đó là các nút điều khiển âm lượng nằm ở bên trái và cao hơn. Nếu bạn sử dụng chúng để thu phóng, tay bạn có thể sẽ che đi cụm máy ảnh.

786432_70849780601324_318948566368256

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như điều chỉnh âm lượng hoặc thu phóng hình ảnh trên smartphone là một vòng quay/bánh xe? Nếu bạn chưa tưởng tượng ra thì Sony J5 và Marshall London là những ví dụ điển hình. Đây đều là những sản phẩm thất bại và đem tới cho các hãng nhiều bài học.

Và ngay cả khi chúng thực sự được đưa lên smartphone ngày nay, chúng có thể làm được gì?

- Việc điều khiển âm lượng trên smartphone sẽ trực quan hơn so với nút bấm truyền thống.

Kiểm soát độ sáng tiện dụng hơn.

- Kiểm soát mức độ thu phóng khi chụp ảnh và quay video. Đây rõ ràng là tính năng bổ sung cần thiết cho smartphone ngày nay.

- Tinh chỉnh một số cài đặt như thanh trượt khi sử dụng các ứng chỉnh sửa ảnh và mạng xã hội như Instagram hoặc Photoshop, chỉnh sửa video trong TikTok, iMovie hoặc thậm chí cả phần mềm chỉnh nhạc như FL Studio.

917504_70849780601325_318952861335552

Không phải ngẫu nhiên máy ảnh được chế tạo theo cách riêng biệt. Chính vì vậy nút chụp sẽ góp phần cải thiện trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone giống với máy ảnh hơn. Nút chụp riêng cho phép đặt tay trên điện thoại hoặc máy ảnh tự nhiên và thoải mái hơn.

Tất nhiên nó không chỉ thay đổi cách bạn chụp ảnh, làm cho việc chụp ảnh thú vị hơn mà còn giúp giảm bớt sự khó chịu khi chụp ảnh. Ngoài ra, nút chụp ảnh chuyên dụng sẽ cho cảm giác thoải mái hơn so với nút chụp ảo khi người dùng phải để ngang máy để chụp hoặc quay trong thời gian dài.

Chất lượng hình ảnh và các tính năng chụp ảnh, quay video thú vị đang được các hãng nỗ lực cải tiến với tốc độ chóng mặt. Vài năm trước, ít ai nghĩ mình có thể chụp ảnh phơi sáng lâu hoặc chụp đêm mà không có chân máy, nhưng Huawei đã thay đổi điều đó vào năm 2018.

Sau đó, Google đã chứng minh rằng thuật toán có thể giúp ngay cả những cảm biến cũ nhất trêm camera của smartphone cũng có thể tạo ra được những bức ảnh tuyệt vời. Tất nhiên còn vô số ví dụ về những tiến bộ tuyệt vời của camera trên smartphone.

Theo VN review​
 

ANHTUANXP

Active Member
ĐT thì sẽ mãi là đt với cam tích hợp nên không thể so với crop chứ đừng so với những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.
Máy ảnh cảm biến lớn hơn, đèn flash, nhiều chức năng quang học chuyên nghiệp và đặc biệt là những chiếc len fit, tele khổng lồ đầy phức tạp lấy sáng tốt hơn, chỉnh tiêu cự, bongke đẹp, độ sâu trường ảnh lớn mà đt không thể trang bị được.
 

Suzuku Naki

New Member
Mình không thích điện thoại thời nay có thiết kế camera sau to đùng 2,3 cái lòi ra như vậy. Vừa dễ trầy kính vừa xấu nữa.
 
Bên trên