Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Singapore là một đảo quốc phồn vinh, nói về sự giàu có, hiện đại của đất nước này có lẽ thừa, bởi bất cứ ai đến cũng có thể trải nghiệm ngay được. Singapore có thu nhập bình quân đầu người (PPP) 90k USD, so với Việt Nam chỉ 6,5k USD, là một trời một vực, hẳn nhiên, có tiền thì cái gì cũng đàng hoàng hơn to đẹp hơn.
Singapore tự hào là "City in the garden", thành phố trong vườn, chứ không phải là khu vườn trong thành phố
Nhưng bên cạnh đó, Singapore còn có những góc rất khác, rất lạ, nếu chỉ đi du lịch tận hưởng thì khó thấy được. Qua ống kính Galaxy S10+ và ống kính góc rộng độc đáo, nhiều cảnh quen thuộc và nhiều cảnh lạ lẫm của Singapore cũng sẽ được bắt trọn, mang đến đôi chút mới mẻ cho những ai đã từng đến hoặc chưa đến Singapore.
Marina Bay Sands
Ở mỗi đất nước, luôn có những biểu tượng, như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM, thì Singapore cũng có những biểu tượng mà mỗi khi nhắc đến đều thấy, như con sư tử Merlion phun nước, hay là khu phức hợp casino khách sạn hình con thuyền giữa không trung Marina Bay Sands. Khu phức hợp này được đầu tư đến 5,7 tỷ USD, là khu đơn lẻ có đầu tư lớn nhất thế giới, đến từ tập đoàn Las Vegas Sand. Từ ngày được hoàn thiện và khai trương vào tháng 4/2010, Marina Bay Sands trở thành biểu tượng mới của Singapore.
Camera góc rộng của Galaxy S10+ cho màu sắc rất ấn tượng
Chụp từ tầng 62
Ở đợt này, mình chụp Marina Bay Sands từ nhiều góc, một góc ở chỗ con sư tử Melion quen thuộc, một góc từ phía Garden by the Bay, và từ tầng 62 của nhà hàng Stellar, gồm góc bình thường và góc rộng. Camera của Galaxy S10+ cho màu sắc khá chân thực và điều chỉnh HDR hợp lý để màu trời, màu cây cỏ lên tốt hơn, ấn tượng hơn.
Chụp góc thường và góc rộng Marina Bay Sands vào ban đêm
Tất nhiên, khi sử dụng lens góc rộng thì bức ảnh sẽ méo đôi chút ở rìa, nhưng Samsung ở lần này đã xử lý được khá tốt bức hình, nên cảm giác hình vẫn rất đẹp và chuẩn.
Ngoại ô Singapore
Singapore hiện đại, sang trọng, sung túc, đúng là như vậy. Nhưng ở đâu cũng thế, luôn có những góc cho những người nghèo hơn, bình dân hơn, là những vùng ngoại ô. Ngoại ô của Singapore nếu so với những nước khác, thì vẫn là nơi đáng mơ ước, vẫn nhà chung cư, đầy đủ tiện ích, có đồ ăn giá rẻ, có phương tiện công cộng đi khắp nơi như metro hoặc bus.
Ngoại ô Singapore, im ắng và lặng lẽ hơn những khu mua sắm giàu có
Dù vậy, ngoại ô Singapore toát lên nét trầm mặc, yên ắng và đôi chút buồn bã, bởi ở đây, ai cũng phải đi làm việc, làm cật lực để kiếm tiền, nó khác với những con phố xa hoa hưởng thụ như là Orchard Road. Đợt này, mình ở một hostel khá nhỏ, giá rẻ (60 USD 1 đêm thì rẻ là rẻ so với ở Sing thôi), ở ngay ngoại ô cách trung tâm tầm 5 – 6 km, nên có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống nơi đây.
China Town ở Singapore
Cách chỗ mình ở chỉ khoảng 2 km, nên mình quyết định đi bộ từ phòng trọ ra khu China Town, một trong những khu phố đặc sắc ở Singapore.
Khu phố người Hoa ở Singapore xuất hiện từ khoảng năm 1821 khi chiếc thuyền buôn đầu tiên của người Phúc Kiến cập vào cảng Singapore. Những thương buôn này đã dựng nhà cửa buôn bán quanh khu vực bờ nam của sông Singapore mà hiện nay là khu vực Telok Ayer. Ngày xưa khu phố người Hoa này có tên là Niu Che Shui có nghĩa là nước từ những chiếc xe bò kéo (Bullock Cart Water), tên này ra đời do sự việc là vào thời đó mỗi gia đình phải dùng xe bò kéo để đi lấy nước sạch từ đồi Ann Siang. Ngày nay, nơi này được gôi bằng tên đơn giản là China Town, như mọi nơi khác có người Hoa sống đông đúc trên thế giới.
Là nơi cốt lõi nền văn hoá Trung Quốc của đảo quốc Sư tử, khu phố Tàu ở Singapore ngày nay vẫn còn lưu giữ một số công trình kiến trúc cổ xưa như: chùa, miếu, cửa hàng và nhà bảo tàng. Tối hôm đó, trên đường dạo quanh khu này, có đến chùa Phật Nha, là một trong những ngôi chùa khá nổi tiếng ở đây, đáng tiếc là hôm đó chùa lại không lên đèn, nên không có ảnh đẹp được. Thay vào đó, mình lượn vào một khu ẩm thực, khá giống với phố đi bộ ở bên mình, cũng bán đồ ăn, rồi quán bia, quán bar này nọ, không khí đông đúc và vui tươi, khác hẳn với những con phố vắng vẻ xung quanh khi màn đêm buông xuống.
Đây là tiệm ăn của người Việt ngay tại China Town
Dĩa cơm gà ở China Town, giá 4 SGD
Tổng thể, China Town ở Singapore khá giống với những khu phố Tàu ở các nơi khác trên thế giới, đồ ăn ở khu ẩm thực thì khá đắt (thường mấy khu như Bùi Viện với Tạ Hiện đều đắt hơn bình thường), nhưng nếu đi lang thang ra phía ngoài một tý, những quán ăn của người địa phương thì giá cả cũng nhẹ nhàng, tầm 4 – 6 SGD một dĩa cơm canh đầy đủ. Khu này không có nhiều điểm đặc sắc, nhưng đến để cảm nhận không khí vẫn rất hay.
Garden by the Bay
Garden By The Bay nằm ở Phía Đông Nam đảo quốc sư tử, ngay tại đường Marina Gardens Dr. Công trình nằm giữa khu vực trung tâm với những công trình nổi tiếng hoành tráng nhất Singapore như Marina Bay Sand, tượng sư tử Merlion, ArtScience Museum, cầu ADN Helix…
Góc rộng phát huy tác dụng
Góc nhìn từ hồ nước cạnh Garden by the Bay
Với diện tích 101 ha, Garden By The Bay được bình chọn là top 3 điểm đến tuyệt vời nhất định phải đến cho tất cả du khách ghé thăm Singapore. Trong đó, thường xuyên đến nhất là Flower Dome và Cloud Forest, cùng với OCBC Skyway trên không ngắm toàn cảnh từ trên độ cao 22 m. Đây cũng là nơi cho ra đời những bức ảnh toàn cảnh đẹp rụng rời, nên mọi người khi có cơ hội nên lên đây.
Mình đi Garden by the Bay 3 lần rồi, mỗi lần 1 mùa với các loại hoa khác nhau, như lần trước cách đây vài năm thì có lễ hội hoa tulip được chuyên chở từ Hà Lan qua, trồng và khoa hoa khoe sắc ở khu vườn này. Còn đợt này là hoa anh đào Nhật Bản, cả khu chính tràn ngập sắc hồng phai và sắc trắng của quốc hoa đất nước mặt trời mọc.
Ở trong không gia hẹp như vườn hoa, ống kính góc rộng thực sự có tác dụng khi muốn chụp toàn cảnh, cùng với đó là camera tele chụp cận cảnh bông hoa và tính năng chụp xóa phông cho tấm hình lung linh ảo diệu cũng rất thường được áp dụng.
Chụp từ Skyway
Little India ở Singapore
Ngoài người Hoa, thì dân Ấn chiếm số lượng tiếp theo ở Singapore, nên không có gì ngạc nhiên khi những người gốc Ấn tập trung thành một khu, gọi là Little India.
Bán vàng và trang sức là phổ biến ở khu này
Khu Tiểu Ấn - Little India tại Singapore là một mô hình thu nhỏ của Ấn Độ vì đây là nơi sinh sống của những người Ấn Độ đã di dân đến Singapore từ nhiều năm trước. Họ là những người lao động Ấn Độ đã đến đảo quốc vào cuối thế kỷ thứ 18.
Ấn tượng lớn nhất khi mình đi dạo ở khu này là rất nhiều tiệm bán vàng và trang sức, có lẽ đây là một trong những ngành nghề chính ở đây, khi cả một con phố toàn là tiệm bán vàng. Những người đi dạo trong khu phố này ngoài khách du lịch thì toàn là người Ấn, hiếm khi thấy một người Hoa nào vào đây, có lẽ do khác biệt văn hóa.
Xe cảnh sát nhiều sắc màu
Khu này nhà cửa khá nhiều màu sắc, các cửa hàng cũng vậy, cũng như các quán ăn đậm chất Ấn với mùi cà ri bốc lên, nhất là vào giữa trưa. Ở đây còn có một khu chợ khá nổi tiếng là chợ Mustafa (Mustafa Center), bán đầy đủ tất cả các món hàng, một trung tâm mua sắm lớn nhất khu, và đặc biệt là giá rất rẻ so với những trung tâm thương mại lớn, đi cùng với đó là chất lượng sản phẩm chỉ ngang ở mức chợ trời. Muốn vào Mustafa Center phải gửi lại toàn bộ túi xách, balo, nên mình quyết định không vào.
Little India khá nhỏ nên chỉ cần 1h là có thể đi dạo quanh hết khu này. Với Galaxy S10+ trong tay đầy đủ các tiêu cự cơ bản, góc rộng, thường và tele, việc chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn, bắt khoảng khắc và chọn góc chụp cũng dễ hơn. Chiếc smartphone đầu bảng mới nhất của Samsung có vẻ rất phù hợp với du lịch và chụp hình street life.
Bảo tàng quốc gia – National Museum of Singapore
Không xa khu “kinh đô mua sắm” Orchard sầm uất nhất Singapore, đoạn cuối giáp với đường Fort Canning là ngôi nhà đồ sộ, sơn phối hai màu ghi và sáng trắng nổi bật trên nền trời xanh, đấy chính là bảo tàng Quốc gia Singapore – một toà nhà điển hình là sự pha trộn hoàn hảo giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại.
Một số cảnh trên đường đi đến Bảo tàng quốc gia Singapore
Được thiết kế để trở thành bảo tàng dành cho quần chúng, bảo tàng giới thiệu lịch sử theo nhiều chiều hướng và khía cạnh khác nhau để đem lại một định nghĩa mới về hình thức trưng bày bảo tàng thông thường. Cách thức trình bày của bảo tàng này rất sáng tạo và sống động, vào xem không bị chán với video, tranh ảnh, thuyết minh, hiện vật bố trí sắp đặt rất đẹp. Giá vé hôm mình vào là 25 SGD/người, để vào xem tất cả các phòng trong bảo tàng, rất đáng tiền với những ai ham mê lịch sử và văn hóa.
Bảo tàng quốc gia Singpore
Trong các phòng ở đây là lịch sử Singapore kéo dài từ thời kỳ bắt đầu dựng nước. Rồi qua các thời kỳ phát triển khác nhau, những đặc trưng văn hóa giải trí từng thời điểm đều được tái hiện. Đặc biệt, sự kiện The Fall of Singapore, Phát xít Nhật đánh chiếm Singapore (lúc đó vẫn do Đế quốc Anh bảo hộ) trong thế chiến thứ 2 được dựng lại rất chân thật và đầy đủ rõ ràng, nhạc khi đi vào rất đúng chất thời chiến. Bên cạnh đó là những phòng trưng bày về rừng cây, động vật, bầu trời, thích hợp cho trẻ em có thể tìm hiểu học hỏi.
Với ánh sáng đẹp, không gian đẹp thì Galaxy S10+ lại phát huy được khả năng của mình, lưu giữ được những bức ảnh rất “chất” với màu sắc rất hài hòa, nịnh mắt. Những phòng và không gian hẹp đã có camera góc rộng lo.
Univesal Studio
Tập đoàn Genting Group của Singapore đã đầu tư 4,3 tỷ USD để xây dựng công trình Universal Studios mang tầm cỡ quốc tế. Khu giải trí nằm trên đảo Sentosa và đã chính thức hoạt động từ tháng 3/2010. Với 24 đại cảnh được thiết kế theo chủ đề của các bộ phim nổi tiếng của Hollywood, Universal Studios Singapore đang trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch trên thế giới. Với diện tích khoảng 20 ha, Universal Studios bao gồm các khu vui chơi hiện đại và các cảnh quay, các nhân vật tạo hình nổi tiếng trong các bộ phim như Công viên kỷ Jura, Thế giới phim hoạt hình Shrek, Madagascar, Ai cập huyền bí …
Do khu công viên giải trí khổng lồ này trên đảo Sentosa nên muốn đến nơi này phải đi xe bus, taxi hoặc tàu điện để qua được đảo, chi phí đi bus cũng không đắt, hôm mình đi hết 1,5 SGD cho một lượt đi. Vé vào cổng khu này thì khá là đắt (so với thu nhập của người VN), 79 SGD/1 người (1,4 triệu đồng), nên nếu đi cả nhà thì cũng tốn kha khá cho chỗ này. Tất nhiên, đã quyết định vô đây chơi thì phải xác định chơi cả ngày, cho xứng với tiền vé.
Để tham quan và tham gia vào các trò vui chơi nổi danh ở đây như Transformer (trò này rất hay), Water World, Lost World, Shrek … và ghi lại những hình ảnh kỷ niệm được đẹp, nhanh, gọn nhất thì Galaxy S10+ với 3 tiêu cự và nhất là góc rộng sẽ giúp ích rất nhiều cho bất cứ ai muốn có những bức ảnh lưu giữ một chuyến đi chơi nhiều niềm vui và ấn tượng.
Singapore vẫn còn rất nhiều nơi để đi, như là những hòn đảo còn nguyên sơ xinh đẹp chẳng hạn, tuy vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không thể đi xa thêm được nhiều. Dù vậy, những bức hình được ghi lại rất xuất sắc từ Galaxy S10+ cho chất lượng tốt, màu sắc chuẩn, độ tương phản cao, chi tiết tốt, đủ khiến cho mình và bất cứ ai cũng có thể hài lòng.
Kết lại, giống như tấm hình cuối trong bài này, Singapore giống như một cô gái đẹp kiêu sa quyến rũ, ai đi qua cũng sẽ ngoái lại nhìn, không chỉ một lần, phải nhìn thật kỹ thật rõ, mỗi lần lại phát hiện ra những điều đẹp đẽ khác nhau. Hãy xách chiếc smartphone Galaxy S10+ lên và đi, "Châu Á là nhà, đừng sợ!"
Singapore tự hào là "City in the garden", thành phố trong vườn, chứ không phải là khu vườn trong thành phố
Nhưng bên cạnh đó, Singapore còn có những góc rất khác, rất lạ, nếu chỉ đi du lịch tận hưởng thì khó thấy được. Qua ống kính Galaxy S10+ và ống kính góc rộng độc đáo, nhiều cảnh quen thuộc và nhiều cảnh lạ lẫm của Singapore cũng sẽ được bắt trọn, mang đến đôi chút mới mẻ cho những ai đã từng đến hoặc chưa đến Singapore.
Marina Bay Sands
Ở mỗi đất nước, luôn có những biểu tượng, như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM, thì Singapore cũng có những biểu tượng mà mỗi khi nhắc đến đều thấy, như con sư tử Merlion phun nước, hay là khu phức hợp casino khách sạn hình con thuyền giữa không trung Marina Bay Sands. Khu phức hợp này được đầu tư đến 5,7 tỷ USD, là khu đơn lẻ có đầu tư lớn nhất thế giới, đến từ tập đoàn Las Vegas Sand. Từ ngày được hoàn thiện và khai trương vào tháng 4/2010, Marina Bay Sands trở thành biểu tượng mới của Singapore.
Camera góc rộng của Galaxy S10+ cho màu sắc rất ấn tượng
Chụp từ tầng 62
Ở đợt này, mình chụp Marina Bay Sands từ nhiều góc, một góc ở chỗ con sư tử Melion quen thuộc, một góc từ phía Garden by the Bay, và từ tầng 62 của nhà hàng Stellar, gồm góc bình thường và góc rộng. Camera của Galaxy S10+ cho màu sắc khá chân thực và điều chỉnh HDR hợp lý để màu trời, màu cây cỏ lên tốt hơn, ấn tượng hơn.
Chụp góc thường và góc rộng Marina Bay Sands vào ban đêm
Tất nhiên, khi sử dụng lens góc rộng thì bức ảnh sẽ méo đôi chút ở rìa, nhưng Samsung ở lần này đã xử lý được khá tốt bức hình, nên cảm giác hình vẫn rất đẹp và chuẩn.
Ngoại ô Singapore
Singapore hiện đại, sang trọng, sung túc, đúng là như vậy. Nhưng ở đâu cũng thế, luôn có những góc cho những người nghèo hơn, bình dân hơn, là những vùng ngoại ô. Ngoại ô của Singapore nếu so với những nước khác, thì vẫn là nơi đáng mơ ước, vẫn nhà chung cư, đầy đủ tiện ích, có đồ ăn giá rẻ, có phương tiện công cộng đi khắp nơi như metro hoặc bus.
Ngoại ô Singapore, im ắng và lặng lẽ hơn những khu mua sắm giàu có
Dù vậy, ngoại ô Singapore toát lên nét trầm mặc, yên ắng và đôi chút buồn bã, bởi ở đây, ai cũng phải đi làm việc, làm cật lực để kiếm tiền, nó khác với những con phố xa hoa hưởng thụ như là Orchard Road. Đợt này, mình ở một hostel khá nhỏ, giá rẻ (60 USD 1 đêm thì rẻ là rẻ so với ở Sing thôi), ở ngay ngoại ô cách trung tâm tầm 5 – 6 km, nên có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống nơi đây.
China Town ở Singapore
Cách chỗ mình ở chỉ khoảng 2 km, nên mình quyết định đi bộ từ phòng trọ ra khu China Town, một trong những khu phố đặc sắc ở Singapore.
Khu phố người Hoa ở Singapore xuất hiện từ khoảng năm 1821 khi chiếc thuyền buôn đầu tiên của người Phúc Kiến cập vào cảng Singapore. Những thương buôn này đã dựng nhà cửa buôn bán quanh khu vực bờ nam của sông Singapore mà hiện nay là khu vực Telok Ayer. Ngày xưa khu phố người Hoa này có tên là Niu Che Shui có nghĩa là nước từ những chiếc xe bò kéo (Bullock Cart Water), tên này ra đời do sự việc là vào thời đó mỗi gia đình phải dùng xe bò kéo để đi lấy nước sạch từ đồi Ann Siang. Ngày nay, nơi này được gôi bằng tên đơn giản là China Town, như mọi nơi khác có người Hoa sống đông đúc trên thế giới.
Là nơi cốt lõi nền văn hoá Trung Quốc của đảo quốc Sư tử, khu phố Tàu ở Singapore ngày nay vẫn còn lưu giữ một số công trình kiến trúc cổ xưa như: chùa, miếu, cửa hàng và nhà bảo tàng. Tối hôm đó, trên đường dạo quanh khu này, có đến chùa Phật Nha, là một trong những ngôi chùa khá nổi tiếng ở đây, đáng tiếc là hôm đó chùa lại không lên đèn, nên không có ảnh đẹp được. Thay vào đó, mình lượn vào một khu ẩm thực, khá giống với phố đi bộ ở bên mình, cũng bán đồ ăn, rồi quán bia, quán bar này nọ, không khí đông đúc và vui tươi, khác hẳn với những con phố vắng vẻ xung quanh khi màn đêm buông xuống.
Đây là tiệm ăn của người Việt ngay tại China Town
Dĩa cơm gà ở China Town, giá 4 SGD
Tổng thể, China Town ở Singapore khá giống với những khu phố Tàu ở các nơi khác trên thế giới, đồ ăn ở khu ẩm thực thì khá đắt (thường mấy khu như Bùi Viện với Tạ Hiện đều đắt hơn bình thường), nhưng nếu đi lang thang ra phía ngoài một tý, những quán ăn của người địa phương thì giá cả cũng nhẹ nhàng, tầm 4 – 6 SGD một dĩa cơm canh đầy đủ. Khu này không có nhiều điểm đặc sắc, nhưng đến để cảm nhận không khí vẫn rất hay.
Garden by the Bay
Garden By The Bay nằm ở Phía Đông Nam đảo quốc sư tử, ngay tại đường Marina Gardens Dr. Công trình nằm giữa khu vực trung tâm với những công trình nổi tiếng hoành tráng nhất Singapore như Marina Bay Sand, tượng sư tử Merlion, ArtScience Museum, cầu ADN Helix…
Góc rộng phát huy tác dụng
Góc nhìn từ hồ nước cạnh Garden by the Bay
Với diện tích 101 ha, Garden By The Bay được bình chọn là top 3 điểm đến tuyệt vời nhất định phải đến cho tất cả du khách ghé thăm Singapore. Trong đó, thường xuyên đến nhất là Flower Dome và Cloud Forest, cùng với OCBC Skyway trên không ngắm toàn cảnh từ trên độ cao 22 m. Đây cũng là nơi cho ra đời những bức ảnh toàn cảnh đẹp rụng rời, nên mọi người khi có cơ hội nên lên đây.
Mình đi Garden by the Bay 3 lần rồi, mỗi lần 1 mùa với các loại hoa khác nhau, như lần trước cách đây vài năm thì có lễ hội hoa tulip được chuyên chở từ Hà Lan qua, trồng và khoa hoa khoe sắc ở khu vườn này. Còn đợt này là hoa anh đào Nhật Bản, cả khu chính tràn ngập sắc hồng phai và sắc trắng của quốc hoa đất nước mặt trời mọc.
Ở trong không gia hẹp như vườn hoa, ống kính góc rộng thực sự có tác dụng khi muốn chụp toàn cảnh, cùng với đó là camera tele chụp cận cảnh bông hoa và tính năng chụp xóa phông cho tấm hình lung linh ảo diệu cũng rất thường được áp dụng.
Chụp từ Skyway
Little India ở Singapore
Ngoài người Hoa, thì dân Ấn chiếm số lượng tiếp theo ở Singapore, nên không có gì ngạc nhiên khi những người gốc Ấn tập trung thành một khu, gọi là Little India.
Bán vàng và trang sức là phổ biến ở khu này
Khu Tiểu Ấn - Little India tại Singapore là một mô hình thu nhỏ của Ấn Độ vì đây là nơi sinh sống của những người Ấn Độ đã di dân đến Singapore từ nhiều năm trước. Họ là những người lao động Ấn Độ đã đến đảo quốc vào cuối thế kỷ thứ 18.
Ấn tượng lớn nhất khi mình đi dạo ở khu này là rất nhiều tiệm bán vàng và trang sức, có lẽ đây là một trong những ngành nghề chính ở đây, khi cả một con phố toàn là tiệm bán vàng. Những người đi dạo trong khu phố này ngoài khách du lịch thì toàn là người Ấn, hiếm khi thấy một người Hoa nào vào đây, có lẽ do khác biệt văn hóa.
Xe cảnh sát nhiều sắc màu
Khu này nhà cửa khá nhiều màu sắc, các cửa hàng cũng vậy, cũng như các quán ăn đậm chất Ấn với mùi cà ri bốc lên, nhất là vào giữa trưa. Ở đây còn có một khu chợ khá nổi tiếng là chợ Mustafa (Mustafa Center), bán đầy đủ tất cả các món hàng, một trung tâm mua sắm lớn nhất khu, và đặc biệt là giá rất rẻ so với những trung tâm thương mại lớn, đi cùng với đó là chất lượng sản phẩm chỉ ngang ở mức chợ trời. Muốn vào Mustafa Center phải gửi lại toàn bộ túi xách, balo, nên mình quyết định không vào.
Little India khá nhỏ nên chỉ cần 1h là có thể đi dạo quanh hết khu này. Với Galaxy S10+ trong tay đầy đủ các tiêu cự cơ bản, góc rộng, thường và tele, việc chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn, bắt khoảng khắc và chọn góc chụp cũng dễ hơn. Chiếc smartphone đầu bảng mới nhất của Samsung có vẻ rất phù hợp với du lịch và chụp hình street life.
Bảo tàng quốc gia – National Museum of Singapore
Không xa khu “kinh đô mua sắm” Orchard sầm uất nhất Singapore, đoạn cuối giáp với đường Fort Canning là ngôi nhà đồ sộ, sơn phối hai màu ghi và sáng trắng nổi bật trên nền trời xanh, đấy chính là bảo tàng Quốc gia Singapore – một toà nhà điển hình là sự pha trộn hoàn hảo giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại.
Một số cảnh trên đường đi đến Bảo tàng quốc gia Singapore
Được thiết kế để trở thành bảo tàng dành cho quần chúng, bảo tàng giới thiệu lịch sử theo nhiều chiều hướng và khía cạnh khác nhau để đem lại một định nghĩa mới về hình thức trưng bày bảo tàng thông thường. Cách thức trình bày của bảo tàng này rất sáng tạo và sống động, vào xem không bị chán với video, tranh ảnh, thuyết minh, hiện vật bố trí sắp đặt rất đẹp. Giá vé hôm mình vào là 25 SGD/người, để vào xem tất cả các phòng trong bảo tàng, rất đáng tiền với những ai ham mê lịch sử và văn hóa.
Bảo tàng quốc gia Singpore
Trong các phòng ở đây là lịch sử Singapore kéo dài từ thời kỳ bắt đầu dựng nước. Rồi qua các thời kỳ phát triển khác nhau, những đặc trưng văn hóa giải trí từng thời điểm đều được tái hiện. Đặc biệt, sự kiện The Fall of Singapore, Phát xít Nhật đánh chiếm Singapore (lúc đó vẫn do Đế quốc Anh bảo hộ) trong thế chiến thứ 2 được dựng lại rất chân thật và đầy đủ rõ ràng, nhạc khi đi vào rất đúng chất thời chiến. Bên cạnh đó là những phòng trưng bày về rừng cây, động vật, bầu trời, thích hợp cho trẻ em có thể tìm hiểu học hỏi.
Univesal Studio
Tập đoàn Genting Group của Singapore đã đầu tư 4,3 tỷ USD để xây dựng công trình Universal Studios mang tầm cỡ quốc tế. Khu giải trí nằm trên đảo Sentosa và đã chính thức hoạt động từ tháng 3/2010. Với 24 đại cảnh được thiết kế theo chủ đề của các bộ phim nổi tiếng của Hollywood, Universal Studios Singapore đang trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch trên thế giới. Với diện tích khoảng 20 ha, Universal Studios bao gồm các khu vui chơi hiện đại và các cảnh quay, các nhân vật tạo hình nổi tiếng trong các bộ phim như Công viên kỷ Jura, Thế giới phim hoạt hình Shrek, Madagascar, Ai cập huyền bí …
Do khu công viên giải trí khổng lồ này trên đảo Sentosa nên muốn đến nơi này phải đi xe bus, taxi hoặc tàu điện để qua được đảo, chi phí đi bus cũng không đắt, hôm mình đi hết 1,5 SGD cho một lượt đi. Vé vào cổng khu này thì khá là đắt (so với thu nhập của người VN), 79 SGD/1 người (1,4 triệu đồng), nên nếu đi cả nhà thì cũng tốn kha khá cho chỗ này. Tất nhiên, đã quyết định vô đây chơi thì phải xác định chơi cả ngày, cho xứng với tiền vé.
Để tham quan và tham gia vào các trò vui chơi nổi danh ở đây như Transformer (trò này rất hay), Water World, Lost World, Shrek … và ghi lại những hình ảnh kỷ niệm được đẹp, nhanh, gọn nhất thì Galaxy S10+ với 3 tiêu cự và nhất là góc rộng sẽ giúp ích rất nhiều cho bất cứ ai muốn có những bức ảnh lưu giữ một chuyến đi chơi nhiều niềm vui và ấn tượng.
Singapore vẫn còn rất nhiều nơi để đi, như là những hòn đảo còn nguyên sơ xinh đẹp chẳng hạn, tuy vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không thể đi xa thêm được nhiều. Dù vậy, những bức hình được ghi lại rất xuất sắc từ Galaxy S10+ cho chất lượng tốt, màu sắc chuẩn, độ tương phản cao, chi tiết tốt, đủ khiến cho mình và bất cứ ai cũng có thể hài lòng.
Bùi An - HDvietnam
Đính kèm
-
20190325_215332_resize.jpg315.9 KB · Xem: 9
-
20190308_140232_resize.jpg310 KB · Xem: 11
-
20190308_140343_resize.jpg378.2 KB · Xem: 8
-
20190308_140405_resize.jpg258.6 KB · Xem: 12
-
20190308_142212_resize.jpg236.7 KB · Xem: 9
-
20190308_144355_resize.jpg252.8 KB · Xem: 9
-
20190308_151044_resize.jpg331.8 KB · Xem: 10
-
20190308_151409_resize.jpg258.2 KB · Xem: 10
-
20190308_151525_resize.jpg293.7 KB · Xem: 7