Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

hoangmk

Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Chỉ sợ VTV chia sẻ cho các đài khác nhưng chỉ có K+ độc quyền phát HD như Champions Leagues thì $-)
 
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

vậy cũng tốt mà, chứ để mấy anh em đang dùng K+HD khỏi phải đầu tư đầu thu khác, dù sao thì HD cũng không phải là đồ chơi của người nghèo mà !
 

thegioi05

Active Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Cũng nhờ AVG mà mới lòi VTV đang trong quá trình mua bản quyền. chắc AVG biết được nên chơi VTV đây mà chứ nó chả có ý tốt gì đâu. Vì thời điêm AVG đưa ra quan điểm thì nó gần kề ngày hến hạn nộp đơn tham gia đấu thầu rồi, theo mình với cái đơn đấu thầu lên tới triệu USD thì không thể ngày 1 ngày 2 mà nói là được liền
 

ducanhct

Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Lại là bọn MP& Silva, sao không đến hẳn Anh tìm gặp đơn vị chủ quản sở hữu NHA rồi bàn bạc, việc gì phải qua 1 bên trung gian, rồi cái bọn MP này nó lại sẽ bán với giá cắt cổ cho mà coi, thiết nghĩ nếu VTV không kham nổi giá thì thôi, nên trả lại quyền phát NHA cho 2 kênh ESPN và STAR SPORT đi cho nó xong, nếu muốn thu tiền nhờ quảng cáo thì nên phát không giới hạn cho khán giả, chứ độc quyền kiểu này dân ca thán nhiều quá. Thay vì phát vô tội vạ các trận đấu NHA vào thứ 7 sao không chọn các cặp trận hay nhất phát cho khán giả, còn các kênh khác chiếu các giải khác,như thế đỡ lãng phí,các trận đấu vào chủ nhật của NHA cũng phải nên phát người dân bỏ tiền ra để mua giải chứ có phải nhà đài bỏ tiền túi ra đâu mà có quyền độc quyền ở đây. Thử để ý xem mùa giải năm nay VCTV quảng cáo sẽ chiếu giải hạng nhất ANh, thử xem từ đầu mùa tới giờ số lần chiếu có vượt quá số đầu ngón tay không? Còn nữa trận đấu tại League Cup giữa MU VS New rõ ràng xem lịch phát sóng là sẽ chiếu trên InfoTV nhưng lúc mở kênh Info lên xem thì chiếu trận khác ko phải là trận MU còn trận MU thì chiếu trên K+1, cứ đá qua đá lại 1 giải đấu khán giả không biết đâu mà lần. Gì vậy thôi lợi ích khán giả phải đặt lên hàng đầu, tiền cáp thì ngày 1 tăng trước lắp có 46k/tháng giờ tăng lên hơn 100k/tháng mà chất lượng vẫn thế chả có gì cả.
PS: Chả biết ai là con ruột hay con nuôi, nhưng đã ra pháp luật con nào cũng là con, vậy nên đừng có bên dành cho nó rất nhiều sự ưu ái còn một bên thì bình thường, nên nhớ số lượng người lắp cáp VCTV là lớn hơn rất nhiều so với số người lắp K+(K+ chỉ quán cafe và một số gia đình có điều kiện mới lắp thôi).Thế nên hãy dùng cán cân để cân bằng lại cho 2 đứa con của mình nhé VTV
 

tan_huy_93

Well-Known Member
bác này có vẻ chế ức vì VTV đối xử thiên vị Kpus với VCTV..
bác đang dùng VCTV à?
 

Lambn

Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Lại là bọn MP& Silva, sao không đến hẳn Anh tìm gặp đơn vị chủ quản sở hữu NHA rồi bàn bạc, việc gì phải qua 1 bên trung gian, rồi cái bọn MP này nó lại sẽ bán với giá cắt cổ cho mà coi, thiết nghĩ nếu VTV không kham nổi giá thì thôi, nên trả lại quyền phát NHA cho 2 kênh ESPN và STAR SPORT đi cho nó xong, nếu muốn thu tiền nhờ quảng cáo thì nên phát không giới hạn cho khán giả, chứ độc quyền kiểu này dân ca thán nhiều quá. Thay vì phát vô tội vạ các trận đấu NHA vào thứ 7 sao không chọn các cặp trận hay nhất phát cho khán giả, còn các kênh khác chiếu các giải khác,như thế đỡ lãng phí,các trận đấu vào chủ nhật của NHA cũng phải nên phát người dân bỏ tiền ra để mua giải chứ có phải nhà đài bỏ tiền túi ra đâu mà có quyền độc quyền ở đây. Thử để ý xem mùa giải năm nay VCTV quảng cáo sẽ chiếu giải hạng nhất ANh, thử xem từ đầu mùa tới giờ số lần chiếu có vượt quá số đầu ngón tay không? Còn nữa trận đấu tại League Cup giữa MU VS New rõ ràng xem lịch phát sóng là sẽ chiếu trên InfoTV nhưng lúc mở kênh Info lên xem thì chiếu trận khác ko phải là trận MU còn trận MU thì chiếu trên K+1, cứ đá qua đá lại 1 giải đấu khán giả không biết đâu mà lần. Gì vậy thôi lợi ích khán giả phải đặt lên hàng đầu, tiền cáp thì ngày 1 tăng trước lắp có 46k/tháng giờ tăng lên hơn 100k/tháng mà chất lượng vẫn thế chả có gì cả.
PS: Chả biết ai là con ruột hay con nuôi, nhưng đã ra pháp luật con nào cũng là con, vậy nên đừng có bên dành cho nó rất nhiều sự ưu ái còn một bên thì bình thường, nên nhớ số lượng người lắp cáp VCTV là lớn hơn rất nhiều so với số người lắp K+(K+ chỉ quán cafe và một số gia đình có điều kiện mới lắp thôi).Thế nên hãy dùng cán cân để cân bằng lại cho 2 đứa con của mình nhé VTV

Mình nghe không lầm thì bo9nj MP& Silva độc quyền EPL ở Châu Á thì phải, hay là ĐNA nhỉ
 

camninh

Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Nói chung là đài VTV không tôn trọng bộ TT&TT cơ quan quản lý phát thanh truyền hình.
 

hai_nvv08

Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Nói chung là đài VTV không tôn trọng bộ TT&TT cơ quan quản lý phát thanh truyền hình.

Bộ 4T là quản lý thì cũng chỉ ngang VTV thôi, mà đã ngang nhau thì tôn trọng nó hơi bị xa xỉ
 

ducanhct

Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Nhà mình hiện có 3 cái TV, trước nhà mình dùng đầu VTC bây h vẫn còn dùng, sau một thời gian khi TH cáp VCTV ra đời, nhà mình cũng lắp đặt với mục đích là xem đá bóng nên chuyển cái đầu VTC lên TV ở trên phòng bố mình,còn TH cáp thì lắp ở TV tầng 1. Sau vài năm được xem tất cả các giải bóng đá nói chung và thể thao nói riêng thì lúc đó xuất hiện ông K+ độc quyền luôn trận El Classico thế là tuần trước đang xem Laliga trên VCTV3(giờ là kênh Thể thao TV) thì tuần này nhà đài thông báo vì lý do chi phí nên tạm cắt 1 thời gian. Xong hết mùa giải bóng đá Châu Âu, K+ bắt đầu độc quyền tất cả các giải. Thế là mình quyết định mua K+ về lắp để xem bóng đá,cũng đang tính cắt hợp đồng VCTV nhưng lúc đó chú mình bảo để cho chú dùng thế nên mình lại chuyển VCTV vào phòng Chú của mình(Ông ý có đứa con thích xem kênh Bibi :D) còn K+ lắp ở phòng khách cho tiện theo dõi. Giờ nhà mình đang sở hữu 3 dịch vụ TH trả tiền, nhưng trong tháng này sẽ cho đi em VTC mang về quê cho bác ở quê dùng(ở quê chuộng cái VTC này lắm ), còn truyền hình cáp giờ cũng chiếu nhiều giải nên thôi giữ lại, còn K+ cũng đang định cắt vì giá thành đắt lòi pha không đủ tiền chi chả.Nhưng thử hỏi nếu như nhà mình vẫn giữ 3 cái dịch vụ TH trả tiền kia thì liệu trong vòng 1 vài thời gian tới có 1 hãng J++ hoặc K-- nào đó lại công bố độc quyền nữa thì nhà mình lấy đâu ra TV để lắp phục vụ cho nhu cầu xem đá bóng.
PS: Vì sở thích của thành viên trong gia đình nên nhà mình mới sử dụng cùng 1 lúc 3 dịch vụ TH trả tiền, vì truyền hình thì mỗi đài lại có các kênh hay chỉ có trên đài TH đó mà thôi, nên các thành viên trong gia đình mình quyết định giữ lại dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu cá nhân, không biết có nhà ai giống nhà mình không?
 
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

VTV mà mua được bản quyền thì cũng chỉ phát mấy trận nửa dưới bxh,mấy trận hay để dành cho k+ làm ăn chứ.
 

kudo1908

Active Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

AVG sẽ làm gì ?
 

duyen_pham

New Member
13/10/2012 | 06:35
Về việc đấu giá bản quyền truyền hình Giải Ngoại hạng Anh:
VTV giúp K+ duy trì thế độc quyền?
(Dân Việt) - Từng luôn khẳng định mong muốn hợp tác, chia sẻ với các đài để có bản quyền Giải Ngoại hạng Anh từ 2013 đến 2016 phục vụ người hâm mộ, nhưng lúc này, VTV lại đang có những toan tính riêng...
>> K+ độc quyền Champions League trên sóng HD>> K+ tiếp tục độc quyền Super Sunday và cúp C1>> Chuyển giao bản quyền truyền hình: Chờ vàng thành kim cương>> VTV chia sẻ bản quyền như... đánh đố>> Bản quyền truyền hình 76 tỷ đồng: Tiền chạy vòng quanh
Nói một đằng, làm một nẻo
Trong công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 8.10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã khẳng định việc Bộ chỉ đạo các nhà đài cử ra một đầu mối để đàm phán bản quyền sau đó chia sẻ cho các đơn vị khác là chủ trương hợp lý, tránh gây lãng phí ngoại tệ trong quá trình đàm phán. Vấn đề là VTV cũng đồng thời “báo trước” cho tất cả biết việc họ chủ động “đơn thương độc mã” liên hệ với Ban tổ chức Giải Ngoại hạng Anh (EML) từ tháng 6.2012, với hy vọng có được bản quyền giải đấu này.

K+ sẽ tiếp tục độc quyền Super Sunday từ 2013 đến 2016?
Về việc này, ông Phạm Nhật Vũ-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) chia sẻ với NTNN chiều qua (12.10): “AVG đã gửi công văn đề xuất ý tưởng hợp tác giữa các nhà đài để mua bản quyền Giải Ngoại hạng Anh từ cuối tháng 9. Tới lúc này, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình TP.HCM, Hà Nội… đều đã bày tỏ sự ủng hộ.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản chỉ đạo rõ ràng, tránh để đối tác nước ngoài hưởng lợi. Chúng tôi cũng rất hy vọng những đơn vị có uy tín như VTV, VTC hay Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam chủ trì một cuộc gặp mặt giữa các nhà đài để đi tìm tiếng nói chung trước khi đàm phán với đối tác nước ngoài, chứ một “tân binh” như chúng tôi đứng ra chủ trì e không hợp lý. Vậy mà…”.
Tất cả vì… K+
Liên quan tới “quy định mới” cho rằng lần này EML không cho phép hai đơn vị trở lên liên doanh với nhau để tham gia đấu giá khiến các đơn vị truyền hình trả tiền Việt Nam không thể liên doanh với nhau, ông Vũ bày tỏ: “Tôi không tin có quy định nào lạ như vậy cả. Khi VTV chủ động một mình đấu giá, việc thất bại là có thể xảy ra. Trong trường hợp giá quá cao mà VTV vẫn cố gắng mua thì sẽ khiến bản thân họ cũng như các nhà đài trong nước, người hâm mộ thiệt thòi rất nhiều”.
Vẫn chưa biết VTV có giành được bản quyền Giải Ngoại hạng Anh (2013-2016) hay không chỉ biết chắc rằng người hâm mộ thời gian tới sẽ chịu thiệt thòi hơn nhiều những năm qua. Đặt trong bối cảnh giá cả leo thang hiện nay, nếu người dân tiếp tục phải chịu thêm gánh nặng kinh tế (mà nguyên nhân dẫn tới điều này là do một đơn vị hoạt động bằng tiền đóng thuế của dân) để được thỏa mãn niềm vui bóng đá, thì e rằng quá nghiệt!
Về vấn đề này, một chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình trả tiền (xin giấu tên) nói: “Do mỗi đài đều có mục đích, tham vọng khác nhau… nên sẽ khó tìm được tiếng nói chung để cử một đại diện bỏ thầu. Các đơn vị truyền hình trả tiền khi mới xuất hiện trên thị trường, càng cần có món “đặc sản” để thu hút khách hàng. Tôi giả sử nếu K+ không độc quyền Giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật (Super Sunday) thì liệu họ có thể tồn tại nổi không?”.
Ở góc độ đó, có thể hiểu một trong những lý do khiến VTV chủ động đấu giá bản quyền Giải Ngoại hạng Anh (2013-2016), thay vì sớm ngồi lại đàm phán với các nhà đài trong nước là vì… Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV, đơn vị sở hữu kênh K+ vốn là liên doanh giữa VTV và kênh truyền hình Canal+ của Pháp).
Thời gian qua, người hâm mộ không phải thuê của K+ đã phải rất cực khổ mới có thể “mò” xem được các trận Super Sunday trên mạng Internet. Và trong tương lai, khi K+ “bắt tay” với các nhà cung cấp mạng, nhiều khả năng “nguồn” này cũng bị cắt luôn để K+ khẳng định hoàn toàn thế độc quyền.
Chính Minh
nguồn: VTV giúp K+ duy trì thế độc quyền?
 

midataka

Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

E không có điều kiện đọc hết cả topic nhưng e có 1 câu hỏi?

Tiền VTV mua bản quyền là tiền thuế của dân hay là của ai?
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

E không có điều kiện đọc hết cả topic nhưng e có 1 câu hỏi?

Tiền VTV mua bản quyền là tiền thuế của dân hay là của ai?

Có 1 phần là tiền thuế, nhưng phần còn lại là của VTV kiếm ra từ quảng cáo, tài trợ.....Mấy kênh VTV1 và VTV3 quảng cáo đc khá lắm đấy ;))
 

XBird

New Member
K+ đang bị khốn khổ khốn nạn, không biết ông VTV có ra tay cứu giúp đứa con của mình hay không? Chừng nào có thông tin chính thức thì mới tin VTV vì mọi người hay vì thằng con K+.
 

Lambn

Member
Ðề: Re: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

K+ đang bị khốn khổ khốn nạn, không biết ông VTV có ra tay cứu giúp đứa con của mình hay không? Chừng nào có thông tin chính thức thì mới tin VTV vì mọi người hay vì thằng con K+.

đến năm sau thì sẽ biết bạn à ;))
 

hdd-hdp

New Member
Chả có gì hết. K+ vẫn sẽ luôn là K+ và được mọi ưu ái từ VTV, sao giờ này các bác còn lơ mơ thế nhỉ?! Toàn mơ cái viển vông là được xem đại chúng ko mất tiền. Làm gì có cái chuyện đấy nữa?! 2 cái Vệ tinh với cả cái TTSXCT mới xây của VTV để làm cảnh hay sao???
Tóm lại là muốn xem HD chất nhất, ngon nhất thì chỉ có đường chơi vói K+ mà thôi hoặc cố tìm được cách nào đó bắt được toàn bộ gói xịn nhất của K+ mà ko cần trả tiền cho nó là được. hehe
 

thegioi05

Active Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

E không có điều kiện đọc hết cả topic nhưng e có 1 câu hỏi?

Tiền VTV mua bản quyền là tiền thuế của dân hay là của ai?
Tiền của nó tự kiếm được bạn à, hiện giờ VTV còn phải nộp ngược lại cho Nhà nước đấy. Khả năng VTV có bản quyền cao vì nó có sự giúp đỡ của Canal+ và kinh nghệm đàm phán nữa
 

Huyvan983

New Member
Ðề: Đài THVN mua riêng BQTH Premier League 2013-16, nhưng sẵn sàng chia sẻ.

Không biết VTV thiện chí đến đâu nhỉ? Thiện chí bắt các nhà đài khác phải thu đầy đủ (miễn phí) kể cả quảng cáo nữa chăng.
Các nhà đài khác không còn ở thế chủ động nữa rồi.
Nếu VTV có thiện chí chia sẻ lại với các nhà đài khác (có phí) thì cạnh tranh với lành mạnh được, không thì lại về ông K+ hết.
 
Bên trên