Đến Đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên ngắm mặt trời mọc, ăn đặc sản sò huyết

khangnv18

Member
Khu vực tỉnh Phú Yên vốn nổi tiếng thanh bình với đồi núi, dòng sông hiền hòa, những đồng lúa xanh mỡ màng, chính là vựa lúa Nam Trung Bộ. Từ hàng trăm năm nay, tỉnh Phú Yên còn gắn liền với 1 danh thắng cấp quốc gia, đó thường được biết đến chính là Đầm Ô Loan Phú Yên, đầm nước lợ nằm tại phía Nam thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An

Đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên thuộc địa phận huyện Tuy An, có diện tích toàn mặt nước là 15 kilomet2, Cách thành phố Tuy Hoà về hướng bắc 20 cây số.Tại đây đang truyền 1 truyền thuyết, có 1 tiên nữ tên Loan cưỡi con chim ô thước dạo chơi trần gian. khi tới ở đây, nàng nảy sinh tình cảm với chàng ngư dân nghèo siêng năng, cần cù, nên nàng ở lại nhân gian bầu bạn với chàng
5hc1FFa.jpg


Đầm Ô Loan đã được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp yên bình cùng với cảnh đẹp thoáng đãng và khí hậu trong lành, mát mẻ. nhờ điều kiện thuận lợi, con nước liên tục lưu thông, cả nước mặn cùng với nước ngọt nên sản vật tại Đầm Ô Loan vô cùng phong phú. Đầu tiên nhất định phải kể tới chính là món sò huyết- đặc sản nhất định phải nếm thử khi đến đặc sản phú yên mang về làm quà

. đặc sản sò huyết vùng đất này đã có dư vị đậm đà, hương vị ngọt hơn món sò huyết các địa danh khác, dày thịt, ngọt cùng thơm. dưới thời phong kiến, những vua quan thường hay tới đây thưởng thức món này và ngày nay nó vẫn đang là món ăn đã được du khách yêu thích, món sò huyết Đầm Ô Loan đã được xuất khẩu sang một loạt những nước Đông Nam Á. rồi món hàu trải qua nhiều cách thức chế biến khác nhau như: chế biến cháo, làm canh, xào, nhưng chắc hẳn hương vị cùng hấp dẫn nhất vẫn đang thường được biết đến chính là món hàu tái cùng món hàu trộn đậu phộng, cà chua.

1 loại hải sản khác tại Đầm Ô Loan Phú Yên là cua Huỳnh Đế. Cua Huỳnh Đế khác trải qua các kiểu cua khác tại chỗ mai đã nên màu đỏ hoặc đắc địa ngay lúc còn sống, đằng sau đã có một chúm lông thuận lợi ngắn. loại cua này không bò ngang mà bò thẳng, vì càng hoặc que đều mọc ở hướng trước đầu.

Đi về hướng Bắc Đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên đã có khu tổ hợp ẩm thực cầu An Hải trải qua lịch sử kiểu nhà hàng nổi hơn mặt nước, rộng cửa phục vụ du khách những món ngon hải sản của Đầm Ô Loan. Sẽ trọn vẹn trên nếu tới Đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên được theo thuyền câu ngư phủ ra chơi đầm khi màn đêm buông xuống, những tác giả sáng tác đánh bắt đã được nướng ngay hơn thuyền, nhâm nhi qua ly rượu Quán Đế hoặc ngắm trời mây non nước hữu tình. Đó chính là thú chơi tao nhã ko dễ tìm kiếm từng được tại bất cứ nơi đâu.
Hằng năm đúng ngày mùng bảy tháng Giêng (âm lịch) tại Đầm Ô Loan Phú Yên đã nên diễn ra lễ tết hội đua thuyền truyền thống quyến rũ đông đảo du khách vào hay ngoài nước tới tham dự.

Nguồn: du lịch vnexpress
 
Bên trên