Đồng hồ thông minh tương lai của Huawei sẽ chuyển qua hệ điều hành Tizen?

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Có vẻ như gã khổng lồ Google đang sắp sửa mất đi một đối tác OEM lớn nữa trong lĩnh vực thiết bị di động. Nguyên nhân được biết theo một nguồn tin giấu tên của Samsung thì công ty Huawei đang trong tiến trình nghiên cứu và phát triển thêm một chiếc đồng hồ thông minh mới, tuy nhiên chiếc đồng hồ này lại không chạy hệ điều hành Android Wear như trước đây. Mà thay vào đó, công ty đến từ Trung Quốc nói rằng họ muốn hợp tác cùng Samsung để trang bị hệ điều hành Tizen cho nó. Như chúng ta đã biết, với sự áp đảo của hệ điều hành Android Wear trên các dòng đồng hồ thông minh hiện nay, thì bước lội ngược dòng của Huawei được xem như chiến thắng đáng khích lệ của Tizen, và đồng thời cảnh báo những khó khăn chực chờ nơi chân trời dành cho nền tảng của thiết bị đeo thông minh đến từ công ty Google.

Tuy nhiên, chúng ta cần biết rõ hơn một điều là mặc dù tên tuổi của Samsung gắn bó với Tizen, song thực tế thì công ty này lại không sở hữu hệ điều hành này cũng như cũng không phải là công ty duy nhất đang có nghiên cứu về nó. Mà sự thật là chính công ty Huawei mới chính là một trong những thành viên tham gia nghiên cứu và phát triển nền tảng này đầu tiên dưới tên gọi Hiệp hội Tizen, một số thành viên nổi tiếng khác có mặt trong hiệp hội còn có Intel, Panasonic v.v. Tuy nhiên, trong số này thì công ty Samsung lại chịu khó đeo bám cũng như mạnh dạn đưa nền tảng còn mới mẻ này lên nhiều sản phẩm của họ như tivi, thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, đồng hồ thông minh, thậm chí là cả điện thoại thông minh, và công ty cũng gặt hái được một số thành quả nhất định trong công cuộc khai phá tiên phong ấy.

Quay lại với lý do vì sao công ty Huawei tính chuyện dứt bỏ tơ duyên cùng Android Wear để chuyển sang Tizen, thì theo nguồn tin giấu tên cho biết ấy bởi Google không chịu hợp tác với Huawei trong khâu thiết kế giao diện cùng trải nghiệm người dùng trên Android Wear. Được biết không giống như hệ điều hành Android trên các dòng đồng hồ thông minh và máy tính bảng, nền tảng Android Wear lại đã ít nhiều bị chuẩn hóa trên các mẫu đồng hồ, từ đó dẫn đến việc các nhà sản xuất đồng hồ thông minh chỉ có thể cạnh tranh với nhau dựa trên thiết kế là chủ yếu.

hdvn.jpg

Trái lại, công ty Samsung nhờ vào Tizen mà đã thu được các kết quả tích cực khi tùy biến thành công Gear S2 và S3 thích nghi với kiểu thiết kế viền xoay bezel để điều khiển chức năng. Và điều này rõ ràng mang lại sự quan tâm từ Huawei khi muốn thoát khỏi những kiềm chế của phía công ty Google.

Mặc dù vậy, khó khăn muôn thuở cần được nhắc đến và cũng là trở ngại lớn dành cho một nền tảng còn non trẻ như Tizen: thiếu ứng dụng. Nếu như khi phát triển ứng dụng bất kỳ dành cho nền tảng Android Wear thì các nhà phát triển ứng dụng nhận được rất nhiều hỗ trợ từ phía Google, mà trong đó chính là nét tương đồng giữa hai nền tảng Android và Android Wear, giúp cho họ dễ dàng làm ứng dụng hơn. Trong khi đó, để làm các ứng dụng cho đồng hồ thông minh chạy hệ điều hành Tizen thì họ sẽ phải làm quen với một mớ phần mềm khác. Có điều nhờ thiết kế bắt mắt và thay đổi nhanh nhạy mà công ty Samsung trang bị cho Gear S2 và Gear S3, đã thu hút được lượng người dùng nhất định để từ đó mang lại cơ hội phát triển hơn nữa cho Tizen trong khi Android Wear thì dường như đang rơi vào cảnh trì trệ.

Hiện xác nhận chính thức về hợp tác giữa hai ông lớn Huawei và Samsung vẫn chưa được công bố. Phần người phát ngôn của Samsung cho biết họ "chưa nhận được đề nghị hợp tác chính thức nào như vậy từ phía công ty Huawei.” Mặc dù vậy, điều này không bao hàm việc không thể diễn ra hợp tác không chính thức giữa hai công ty. Hơn thế nữa, Tizen thực tế cũng là một hệ điều hành mã nguồn mở, nên nếu Huawei có âm thầm mày mò nghiên cứu để mang nó lên mẫu đồng hồ sắp tới của họ (cùng vài hỗ trợ, góp ý trong im lặng từ Samsung) thì cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Nguồn Slash Gear
 
Bên trên