Google và Microsoft đầu tư 30 tỷ USD vào an ninh mạng trong 5 năm tới

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo Engadget, sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden hôm nay, Google và Microsoft hứa sẽ đầu tư tổng cộng 30 tỷ USD cho các giải pháp an ninh mạng trong 5 năm tới. Google cam kết 10 tỷ USD, trong khi Microsoft cam kết 20 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, cho biết trên Twitter rằng 150 triệu USD trong số tiền đó sẽ sử dụng để mở rộng mạng lưới đào tạo của Microsoft, đồng thời giúp các cơ quan chính phủ Mỹ nâng cấp hệ thống an ninh kỹ thuật số. Nhà Trắng mô tả khoản đầu tư cụ thể đó như sau: "Microsoft ... sẽ ngay lập tức cung cấp 150 triệu USD cho các dịch vụ kỹ thuật để giúp chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương nâng cấp an ninh. Đồng thời mở rộng quan hệ đối tác với các trường cao đẳng cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận cho đào tạo an ninh mạng”.

hd.jpg


Trong khi đó, Google sẽ tập trung vào việc mở rộng mô hình bảo mật zero-trust, đảm bảo chuỗi cung ứng phần mềm, xây dựng bảo mật nguồn mở và cung cấp nhiều cơ hội đào tạo hơn cho người Mỹ. Cụ thể, Google cho biết họ sẽ giúp 100.000 người Mỹ trong vòng 3 năm tới có được Chứng chỉ nghề nghiệp của Google trong các lĩnh vực an ninh mạng.

Hôm nay, Tổng thống Biden đã gặp gỡ các công ty công nghệ và những chuyên gia an ninh mạng hàng đầu để thảo luận về các mối đe dọa như cuộc tấn công SolarWinds gần đây, cách Mỹ có thể bảo vệ tốt hơn các hệ thống kỹ thuật số của mình. Ngoài sự rót vốn tài chính của Google và Microsoft, Apple sẽ mở rộng các chuỗi cung ứng với khả năng bảo mật chặt chẽ. Trong khi đó, Amazon sẽ cung cấp miễn phí khóa đào tạo về an ninh mạng nội bộ cho công chúng. Các tổ chức khác, bao gồm IBM, Girls Who Code và Code.org đã lên kế hoạch mở rộng các biện pháp phòng thủ an ninh mạng cho chính phủ, xã hội và các ngành nghề khác nhau.

Theo VN review​
 
Bên trên