Ngày 24/3, chiếc nón bài thơ xứ Huế có đường kính 2,75m, cao 1,6 m nặng 30 kg, đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là chiếc nón lá bài thơ lớn nhất Việt Nam.
Tác giả của chiếc nón này là nghệ nhân Thái Đô và các cộng sự .
Để hoàn thành chiếc nón này, ông phải lên rừng lá ở huyện Nam Đồng cách Huế khoảng 100 km để tìm kiếm và hái hơn 14.000 chiếc lá xanh(loại lá đặc trưng của chiếc nón lá bài thơ xứ Huế).
Số lá này chỉ chọn ra được hơn 800 chiếc tốt nhất, đều nhất để làm nón.
Chiếc nón đặc biệt này có bộ giàn kèo 24 thanh tre, 52 vành, mỗi vành cách nhau chính xác là 4,5 cm, dùng hết 6 cây tre.
Thời gian để hoàn thành chiếc nón là ròng rã 40 ngày liên tục.
Bên trong nón, nghệ nhân lồng ghép hình ảnh của những thắng cảnh nổi tiếng xứ Huế như kinh thành, sông Hương, cầu Trường Tiền...... nằm giữa hai lớp lá.
Hiện chiếc nón đang được trưng bày tại nhà hàng Nón Lá 19 Nguyễn Đình Chiểu Q1
Tác giả của chiếc nón này là nghệ nhân Thái Đô và các cộng sự .
Để hoàn thành chiếc nón này, ông phải lên rừng lá ở huyện Nam Đồng cách Huế khoảng 100 km để tìm kiếm và hái hơn 14.000 chiếc lá xanh(loại lá đặc trưng của chiếc nón lá bài thơ xứ Huế).
Số lá này chỉ chọn ra được hơn 800 chiếc tốt nhất, đều nhất để làm nón.
Chiếc nón đặc biệt này có bộ giàn kèo 24 thanh tre, 52 vành, mỗi vành cách nhau chính xác là 4,5 cm, dùng hết 6 cây tre.
Thời gian để hoàn thành chiếc nón là ròng rã 40 ngày liên tục.
Bên trong nón, nghệ nhân lồng ghép hình ảnh của những thắng cảnh nổi tiếng xứ Huế như kinh thành, sông Hương, cầu Trường Tiền...... nằm giữa hai lớp lá.
Hiện chiếc nón đang được trưng bày tại nhà hàng Nón Lá 19 Nguyễn Đình Chiểu Q1