Liệu có phải tốn thêm tiền mới xem được bóng đá?

smilegirl

Active Member
SGTT.VN - Ngày 18.12, AVG đã công bố việc mua bản quyền truyền hình V-League. Trong khi đó, người xem truyền hình đang lo lắng: liệu một gia đình có phải tốn thêm tiền để mua đến 2 đầu thu và một đường cáp để có thể xem được bóng đá cũng như thời sự ? Liệu AVG có phải là “cò” để bán bản quyền ?...

Sáng 18.12, Công ty cổ phần nghe nhìn truyền thông AVG đã chính thức công bố về việc bản quyền truyền hình cũng như các hoạt động liên quan của mình. Buổi ra ra mắt của AVG còn có sự tham dự của lãnh đạo hội cổ động viên Việt Nam.

AVG có khác với K+ ?
Câu hỏi của phóng viên báo SGTT: AVG liệu có là một K+ khác hay không khi vừa nắm bản quyền V-League vừa tổ chức phát sóng kỹ thuật số vệ tinh và phải có đầu thu do AVG bán mới xem được ?», đã không nhận được câu trả lời trực diện. Ông Phạm Nhật Vũ – Chủ tịch hội đồng quản trị AVG - chỉ trả lời: “ AVG khác với K+ khi trong giấy phép có cả phát sóng kỹ thuật số vệ tinh và kỹ thuật số mặt đất”.

Ông Vũ cũng cho biết hiện nay AVG chưa bán đầu thu của mình dù đã phát sóng thử nghiệm chương trình.

SGTT cũng đặt câu hỏi : với việc đã có bản quyền truyền hình của giải đấu V-League, giải bóng đá quan trọng nhất Việt Nam, trong khi vì sao AVG chưa ấn định cụ thể thời gian phát sóng và nội dung cụ thể như thế nào ? Liệu AVG có phải đang chỉ làm vai trò đầu mối duy nhất mà người ta hay gọi là “cò” để bán bản quyền ?

Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Nhật Vũ cho hay: “Thời gian phát sóng cụ thể sẽ là khi chương trình đã tốt. Thời hạn dự kiến là cuối năm 2011 AVG mới chính thức đi vào hoạt động. AVG cũng đảm bảo rằng ở các lượt đấu V-League sắp tới cả 7 trận đấu ở một vòng đầu sẽ được phát sóng trực tiếp đúng như VFF đã công bố trước đó khi liên kết với các đài truyền hình địa phương trong mùa giải 2011 này”.

Việc AVG đã có bản quyền truyền hình V-League nhưng chưa công bố mức giá bán đầu thu càng không khẳng định khán giả ở các vùng sâu, vùng xa, thậm chí là các thành phố nếu không mua đầu thu của AVG, liệu có xem được V-League khi AVG đi vào hoạt động hay không ? Điều này đã khiến cho những thành viên chủ chốt của Hội cổ động viên Việt Nam có mặt tại cuộc họp lo lắng.

Ông Trần Song Hải – Phó chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam – đã nhận định: “Hy vọng AVG sẽ không là AVG+ bởi nếu không một hộ gia đình sẽ phải tốn tiền để có đến 2 đầu thu và một đường cáp. Một để coi bóng đá quốc tế, một để coi bóng đá trong nước và một để xem thời sự. Nếu thế thì tội cho người dân quá”.

«AVG không phải là đài tuyền hình»

Ông Phạm Nhật Vũ cho biết, khi AVG đã chính thức đi vào hoạt động và tổ chức sản xuất, nếu các đài truyền hình khác kể cả đài địa phương muốn tiếp sống thì phải tiếp sóng đủ cả quảng cáo trước, trong và sau trận đấu mà AVG đã sản xuất. Nếu trong trường hợp muốn tiếp sóng sạch phải có thoả thuận riêng.

« AVG trước mắt sẽ chỉ thực hiện nội dung ở hai mảng thể thao trong nước và văn hoá giáo dục », ông Vũ cho hay

Với việc một công ty truyền thông được phép xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất nội dung chương trình để phát sóng toàn quốc, đã có câu hỏi của phóng viên được đặt ra là : đây có phải là hình thái báo chí tư nhân đã được chính phủ cho phép ?. Ông Phạm Nhật Vũ đã cho rằng: “AVG không phải là đài tuyền hình mà chỉ là nơi thực hiện nội dung. Việc quản lý nội dung sẽ do đài truyền hình Bình Dương (BTV) kiểm duyệt chương trình. Trong một số chương trình khác kết hợp với truyền hình Công An Nhân Dân thì đơn vị này sẽ là nơi kiểm soát nội dung”.

Để khẳng định chương trình mình sẽ sạch, ông Phạm Nhật Vũ còn cho biết thêm: “AVG đã chủ động mời các cơ quan an ninh kiểm soát thêm chương trình cho an toàn”. Còn rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra nhưng ông Vũ đã nói: "Nếu còn thắc mắc xin các bạn gửi vào địa chỉ mail của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời".

Không phản đối nếu không nói là ủng hộ việc AVG mua bản quyền truyền hình với các giải đấu trong nước bởi đây là xu hướng tất yếu. Thế nhưng người hâm mộ thể thao đang lo lắng với việc AVG sẽ sử dụng bản quyền ấy như thế nào khi mà sự ám ảnh về K+ vẫn còn nguyên như mới hôm qua.

Cũng trong buổi công bố bản quyền truyền hình của mình, ông Phạm Nhật Vũ – Chủ tịch HĐQT công ty AVG – xác nhận: “Thời gian qua ông Trần Đăng Tuấn đã tham gia đóng góp ý tưởng cho sự phát triển của AVG. Tập đoàn đã mời ông Tuấn làm Tổng giám đốc AVG. Tuy nhiên, quyết định có nhận lời hay không tùy thuộc vào ông Tuấn”.
http://sgtt.vn/Thoi-su/134730/Lieu-co-phai-ton-them-tien-moi-xem-duoc-bong-da.html
 
Bên trên