Angus_Bert
Film critic
Sẽ ra sao nếu ta có thể ăn được một chiếc máy ảnh KTS sau khi đã dùng xong? Nghe lạ nhưng mà có thiệt. Các nhà khoa học tại Mỹ đang chế tạo một loại mạch có thể tiêu hóa được trong dạ dày con người. Ứng dụng phổ biến nhất có lẽ là camera nội soi. Công nghệ trên, được tạo ra mởi các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Beckman, tên gọi “điện tử tạm thời” và dựa trên việc silicon có thể tan trong nước. Các con chip silicon thông thường gần như sẽ không bao giờ tan được trong nước thông thường. Nhưng các nhà khoa học lại tạo ra được khả năng tan nhanh hơn bằng việc chế tạo một tấm silicon siêu mỏng gọi là Nanomembranes – tấm silicon tan ra chỉ trong một ngày. Trong những thiết bị tạm thời được thử nghiệm đến hiện tại là một chiếc máy ảnh KTS, cho phép bác sĩ ghi lại và chụp hình những gì xảy ra bên trong cơ thể bệnh nhân mà không cần phải rút máy ra sau khi nội soi. Đại học Illinois có viết: “…các nhà nghiên cứu đã trình diễn khác nhiều mẫu thử nghiệm, bao gồm một chiếc máy ảnh KTS 64 pixel tiêu hóa hoàn toàn được và có thể ngăn chặn được sự lây nhiễm của vi khuẩn tại các vết rạch phẫu thuật, được thử nghiệm hoàn toàn trên chuột.” Mình khá hào hứng với loại công nghệ này. Vì rác công nghệ là cực độc hại, nếu xài đồ mà vứt đi sau một thời gian tự phân hủy như hữu cơ thế này là quá chuẩn, và quá thân thiện với môi trường. |