Ming-Chi Kuo cho rằng phân nửa người đã mua Note 7 sẽ chuyển sang iPhone 7

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn-jpg.230909

Hồi tuần trước, nhà phân tích thị trường Brian White đến từ công ty tư vấn đầu tư Drexel Hamilton đã nhận định rằng doanh số bán ra của điện thoại iPhone sẽ tăng lên 8 triệu chiếc nhờ vào cơn địa chấn cháy nổ pin của chiếc phablet cao cấp Galaxy Note 7 của đối thủ Samsung. Ngay từ khi công ty Samsung phải công bố việc thu hồi Note 7 thì rõ ràng công ty Apple là một trong những ngư ông đắc lợi nhất từ sự vắng bóng của Samsung bên ngoài thị trường. Và giờ đây, khi mà Samsung đành phải tuyên bố chấm dứt mọi kế hoạch bán buôn lẫn sản xuất Note 7 lại vĩnh viễn thì nhà phân tích nhiều uy tín của công ty KGI Securities là Ming-Chi Kuo đã không chỉ nhắc lại dự báo của đồng nghiệp Brian mà thậm chí đẩy xa vấn đề hơn khi cho rằng phân nửa số người dùng đã từng sở hữu Note 7 sẽ chuyển sang iPhone 7.

Nếu đây là suy nghĩ của một ai khác thì có thể không đáng chú ý cho lắm vì dù sao Samsung cũng vẫn là một tên tuổi lớn, họ vẫn còn đó bộ đôi Galaxy S7 và S7 Edge ra mắt chưa lâu trước khi Note 7 xuất hiện và mang đến rắc rối. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Ming-Chi Kuo là nhà phân tích có sự quan sát sâu rộng liên quan đến các thiết bị của Apple, và nhiều dự đoán của nhà phân tích này đã rất đúng đến kinh ngạc ngay cả khi các sản phẩm của Apple chưa thật sự hoàn thiện. Thế nên, suy nghĩ nói trên của người này rõ ràng là không thể buột miệng nói chơi hay ăn theo nói leo được.

Theo đó, với khoảng 12 triệu đơn đặt hàng Note 7, thì ông Ming-Chi Kuo đã ước tính rằng có khoảng phân nửa, tức từ 5-7 triệu người dùng sẽ bỏ Note 7 để nhảy qua các thiết bị của Apple. Trong số này, ông cho rằng iPhone 7 Plus sẽ là lựa chọn chủ yếu nhờ vào tính năng camera kép mà Táo khuyết đã trang bị cho mẫu điện thoại này. Bên cạnh đó, với kích thước lớn của iPhone 7 Plus cũng sẽ là yếu tố giúp thu hút những người dùng Note 7 vốn yêu thích thiết kế lớn của chiếc phablet "số nhọ" ấy.

Mặc dù tỏ ra ưu ái iPhone xong ông Ming-Chi Kuo cũng tin rằng phân nửa chủ nhân ngắn ngày của Note 7 vẫn sẽ tiếp tục trung thành với điện thoại chạy hệ điều hành Android, và có thể là các thiết bị đến từ các nhà sản xuất OEM như Huawei chẳng hạn. Ngoài ra, những người dùng này cũng có thể lựa chọn một trải nghiệm mới mẻ là bộ đôi PixelPixel XL, vốn vừa được chính thức công bố hồi đầu tháng này. Một lưu ý thú vị là ông Ming-Chi Kuo cũng hết sức khéo léo khi nhận định số người dùng Note 7 không chỉ chuyển hết sang điện thoại của các hãng khác, mà vẫn còn đó những người tiêu dùng trung thành chỉ đơn giản chọn một thiết bị khác của Samsung, hoặc thậm chí tiếp tục giữ lại Note 7 để dùng và xem như một kỷ niệm đầy bão tố khó phai.

Nguồn Phone Arena
 

Đính kèm

  • hdvn.jpg
    hdvn.jpg
    67.1 KB · Xem: 376
Bên trên