Bác ơi 120/100 hả bác ? Em nghe có khá hơn nhiều ! Nhưng mà em thấy đồ thị âm thanh mút chỉ kiểu như ta viết gạn hết khổ giấy không để lại lề hoặc là ta vẽ hình đỉnh núi FUJI tuyệt đẹp nhưng mà bị "đội đầu" không có khoảng trời mây bên trên ("đội đầu" là thuật ngữ của nghề nhiếp ảnh để chỉ 1 lỗi rất lớn về bố cục không chuẩn)
Nhìn vào đồ thị thấy được sự mấp mé tràn bờ giống như nhìn hình ảnh chiếc sà lan chở hàng quá tải trên sông nước (cứ mấp mé theo sóng nước hơi hãi chút bác ạ) Thực tế ở đây chắc là đã tràn chút chút rồi , vì phần bi tràn là mất đi không nhìn thấy . Ta chỉ thấy đồ thị bị xén ngang , để lại 2 xung vuông ở hai phía mép đường xén ( Xung vuông là sai lệch phi tuyến tính , nó gây ra độ rè vì màng loa bị hụt hẫng đột ngột . Ngoài ra xung vuông còn làm diệt từ trường của nam châm vĩnh cửu của loa thùng nhà mình cũng theo nguyên lý mà mạch điện OSC tạo ra xung vuông để xóa băng và thiên từ trong những đầu chạy băng Ma nhê fone hay băng cassette. Em kéo giãn đồ thị thấy nhiều điễm mức điện áp tín hiệu dâng cao đến kịch xà. (Chắc bác để gain 100/100 thì sẽ là quá đẹp) .
Qua trường hợp này em khuyến cáo các bác không bao giờ dùng file tiếng bị rè hoặc mở nhạc to để quá sức của tăng âm cũng sẽ tạo ra độ rè khi xuất hiện xung vuông lớn .Nó sẽ làm nam châm của cả loa xịn cũng bị hủy diệt làm suy yếu rõ rệt theo năm tháng , cho dù loa chưa bị cháy hoặc trông còn rất nguyên vẹn .
Chúc các bác luôn mạnh vui khỏe , thành công và thỏa lòng đam mê âm nhạc .