Điều 1, theo em biết thì không có pin 5V, do đó bắt buộc phải dùng 2 cục LiFePO4 3.3V mắc nối tiếp ra 6.6V rồi dùng regulator kéo xuông 5V.
Tương tự với nguồn 1.8V thì cũng dùng 1 pin 3.3V rồi dùng regulator kéo xuống 1.8V. Với 3.3V thì có thể dùng thẳng.
Điều 2: cái mạch dùng pin như bác quatmo đang dùng dùng DC-DC converter (1 dạng SMPS) để kéo từ 6.6V xuống 3V. Nên cũng chẳng mang đến nhiều lợi ích từ việc dùng pin đến cho nguồn 3x đâu, chưa kể nhiêu khê khi thay pin.
Quan điểm cá nhân của em là không nên dùng pin cục LiFePO4 để cấp nguồn cho Pi, lý do là Pi ngốn rất nhiều điện, 300mA-500mA tổng cộng chủ yếu ở 2 đường 3.3V và 1.8V, nên dùng pin sẽ không được lâu, sẽ khá là nhiêu khê khi thay.
Nếu muốn dùng pin thì nên dùng acquy lead-acid 12V có lượng điện năng tích trữ lớn từ 9Ah đổ lên, sau đó dùng mạch hạ áp cấp 1 (3xLT1963) xuống 3.3V/5V/6.6V (và nhớ tản nhiệt cẩn thận cho chúng), sau đó dùng 3xLT3045 hạ xuống 1.8V/3.3V/5V cấp cho Pi. Lý do phải dùng mạch LT1963 là vì các bo LT3045 đều rất nhỏ và không có tản nhiệt để chịu được việc phải kéo từ 12V xuống 1.8V và 3.3V