Ready Player One - Giấc mơ của dân mọt

GragonV

Member
Phim hoành tráng, nhiều đoạn đã tai đã mắt :D
Nhưng cảm giác hơi...trẻ con (đừng nhầm, mình rất thích game và truyện, hoạt hình nên rất phê nhưng đoạn trứng của phim :D, nhất là đoạn "cheating" cuối phim :p).
Xem cảm giác câu chuyện vẫn còn theo kiểu phim fantasy dành cho trẻ em ấy, chứ chưa đủ chiều sâu thành siêu phẩm :(. Hơi thất vọng vì nhiều bài khen quá..

Nói riêng chút đồ họa CGI của phim cảm thấy không thống nhất, khi thì cực kỳ chi tiết sinh động (đến mức đầu phim cứ thầm mong Warcraft phần 2 làm được như cỡ này thì quá tuyệt), khi thì cứ như cinematic kiểu sử dụng model 3D chứ ko thuần CGI của các game hạng B ấy @_@... Cảm xúc hơi mix

Với phim Easter Egg mà lại ko có after credit hơi kỳ nhỉ
 

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Mình mới đi xem về, cảm nhận cá nhân quá là phấn khích luôn.
Nếu Easter Egg nào làm mình ấn tượng nhất thì đó chính là sự xuất hiện của Emmett Brown (Back to the Future) trong phân cảnh Sorrento (Ben Mendelsohn) tiến tới mở cửa chiếc vans của Aech
 

hungot

Member
chủ topic viết vài bài phân tích về star wars, indiana jones đi, em xem mấy phim này mà thấy bình thường quá, không hiểu sao lại trở thành hiện tượng văn hóa mạnh mẽ như vậy( lão lucas kiếm 4-5 tỷ đô nhờ star wars- quá khiếp).
 

Arceusium

Well-Known Member
chủ topic viết vài bài phân tích về star wars, indiana jones đi, em xem mấy phim này mà thấy bình thường quá, không hiểu sao lại trở thành hiện tượng văn hóa mạnh mẽ như vậy( lão lucas kiếm 4-5 tỷ đô nhờ star wars- quá khiếp).
Haha :D, nếu nói trắng ra thì nghe không lọt lỗ tai đâu : dân Mỹ thích Star Wars là do có lồng ghép lý tưởng chính trị cộng hòa dân chủ này nọ và triết lý âm dương ,trong tối có sáng và ngược lại, Lucas thích văn hóa của Nhật lắm :), để ý thật kỹ các lời dạy về sự cân bằng thần lực của nhân vật Yoda là thấy rất thâm sâu , người Việt khó mà cảm được những yếu tố này do đời sống tinh thần bị bó buộc bởi xã hội độc tài, đó là sự thật ;)
 
chủ topic viết vài bài phân tích về star wars, indiana jones đi, em xem mấy phim này mà thấy bình thường quá, không hiểu sao lại trở thành hiện tượng văn hóa mạnh mẽ như vậy( lão lucas kiếm 4-5 tỷ đô nhờ star wars- quá khiếp).
indiana jones là phim phiêu lưu thám hiểm giải đố hay nhất đó giờ mà chê à
Tôi thấy dòng phim này rất hấp dẫn
 
Bên trên