Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Vàng nguyên chất thì khá dễ kiếm, thuê gia công cũng không khó và không tốn kém nhiều.
Nếu DIY đoạn dây tín hiệu khoảng 50cm đến 60cm thì không phải là tốn kém so với dây hiend các bác mua.
Tính thanh khoản cao, không dùng không bán dây thì bán lõi cũng không lỗ nhiều :)>-
Em thắc mắc là không thấy bác nào DIY cái này.
Chắc có lý do nào đó, em chỉ hỏi cho biết.
Cảm ơn các bác.
 

thanhyk

Well-Known Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Em chỉ thấy mạ vàng thôi, nhưng đa số màu vàng chứ có phải mạ vàng thật đâu. Vàng thật em thấy trên cổ vợ... ai mà lại lấy vàng làm dây loa người ta không biết mình giàu đâu, em thấy người giàu làm..dây xích chó à... Đùa thôi.
Vàng nguyên chất tuy dễ kiếm (lượn 1 vòng mấy tiệm vàng là thấy đầy), nhưng vì nó mắc bác ạ. Nếu nó rẻ em thay dây điện nhà em rồi. Vì nghe bảo ít bị oxy hoá nên bền hơn.
 
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Em chỉ hỏi về âm thanh thôi, còn vàng đeo thì không mạn bàn.
Theo như em tính DIY dây tín hiệu giá còn rẻ hơn dây tín hiệu nhiều bác đang dùng.
Nếu DIY theo mẫu hình dưới. Dây tín hiệu dài khoảng gần 60cm (50cm dây cộng 2 đầu cắm) đường kính lõi là 0,5mm.

attachment.php
[/IMG]

Khối lượng Au = ((0,25*0,25*3,14)*4*50/100)*19,3 = 7,575gram tương đương 7.272.000đ (7triệu 2)
Cộng thêm 4 rắc hoa sen, công kéo dây, vỏ dây.
Giá thành phẩm dưới 10triệu, dưới 500usd. Vậy chỉ tương đương với sợi dây nguồn nhiều bác dùng.

Bác nói vì nó mắc không ai dùng em không đồng ý.
 

lan806

Well-Known Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Trước kia có bác bên VNAV đã đem dây đồng đi mạ vàng (bác ấy còn chụp ảnh đăng lên) sau đó phải bỏ vì tiếng tối và không ưng ý.
Tóm lại nếu làm thì họ các nhà SX cũng đã làm rồi
 

giaphuc_audio

New Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Thiết kế dây dẫn không phải cứ vật liệu đắt tiền la hay. Sự tổng hợp các vật liệu, các giải pháp cách ly, giải pháp chống nội nhiễu...cuối cùng đôi tai cân chỉnh của nhà SX. DIY mấy cách này thì không nên, phí tiền và thời gian thôi các bác, cảm giác khác không nghĩa là hay
 
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Cảm ơn hai bác, em hỏi cho biết thôi. Dẫu muốn cũng không dám giật cái dây xích ở cổ con gấu ra. ;))

Em vẫn thắc mắc người ta mạ các jack cắm của CDP, amply, các heatphone chất lượng cao, sử dụng vào các linh kiện điện tử yêu cầu dẫn điện cao, nhưng dây tín hiệu và dây loa lại không dùng được.
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Tóm lại là theo bác dùng vàng làm dây dẫn để làm gì? Vàng cũng ko phải là chất dẫn điện tốt nhất. Còn chuyện mạ vàng đầu jack thì đơn thuần là để chống rỉ mà thôi
 
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Tóm lại là theo bác dùng vàng làm dây dẫn để làm gì? Vàng cũng ko phải là chất dẫn điện tốt nhất. Còn chuyện mạ vàng đầu jack thì đơn thuần là để chống rỉ mà thôi

Có thể thắc mắc của bác là câu trả lời cho em.
Em cứ nghĩ nó có khả năng truyền dẫn tín hiệu tốt, người ta mạ vào, hóa ra là chống rỉ. =((
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Cái dây dẫn hàng hiệu đắt tiền ấy thì bao nhiêu % giá bán của nó là giá nguyên liệu? Cơ bản hàng hiệu đắt tiền ở giá trị thương hiệu cũng như chi phí quảng bá, bán hàng chứ nguyên liệu đáng bao nhiêu đâu. Một điều nữa là tín hiệu điện chỉ truyền trên 1 lớp phân tử rất mỏng trên vỏ ngoài dây dẫn (còn trong ruột không có gì) nên cả sợi vàng nguyên chất là không cần thiết.
 

huynhtv

Active Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Thấy bảo mạ vàng vào các đầu rắc để tiếp xúc cho nó tốt thôi .
 

truongbathoi

Well-Known Member
Vật liệu dẫn điện tốt nhất là bạc, tiếp theo là đồng, sau nữa là nhôm. Người ta không dùng bạc làm dây dẫn vì giá thành quá cao so với đồng. Vàng thì đương nhiên không dùng vì dẫn điện kém hơn. Vàng chỉ được dùng ở những vị trí dễ bị ăn mòn như các tiếp điểm thường xuyên đóng ngắt, các mối ghép dễ bị ăn mòn hay ô xy hóa...
 

chetaomay

Well-Known Member
Ðề: Re: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Vật liệu dẫn điện tốt nhất là bạc, tiếp theo là đồng, sau nữa là nhôm. Người ta không dùng bạc làm dây dẫn vì giá thành quá cao so với đồng. Vàng thì đương nhiên không dùng vì dẫn điện kém hơn. Vàng chỉ được dùng ở những vị trí dễ bị ăn mòn như các tiếp điểm thường xuyên đóng ngắt, các mối ghép dễ bị ăn mòn hay ô xy hóa...

chuẩn đó bác, lần này bác chủ đã thỏa mãn chưa nhỉ...
 

fostina

Well-Known Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Vậy thì dây dẫn làm bằng bạc là chuyển tải tín hiệu điện tốt nhất, ít tiêu hao trên dây dẫn hơn những kim loại khác.
 

kant1521

Banned
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

theo mình thì đơn giản là giá thành thôi. nhà sản xuất họ kinh doanh mà, vàng thì đội giá lên cao, họ sẽ khó bán ra sản phẩm.
 

leean

Member
Sóng âm thanh tạo ra từ các xung động của màng loa thường nằm trong khoảng từ 20hz đến 20khz, đây là giới hạn của tai người nghe, nếu chỉ mạ vàng cho dây loa hay interconnect thôi thì chưa thể tạo ra hiệu ứng bì (tín hiệu được lan tuyền trên bề mặt vật dẫn ở tần số cao và siêu cao) vì dải tần số 20hz-20khz chưa phải là tín hiệu cao tần và siêu cao tần, nếu lấy vàng đặc nguyên khối làm dây dẫn thì chẳng ai sản xuất cả vì hiệu quả kinh tế của nó thấp trong khi dây đồng nguyên chất hay đồng pha bạc đã có thể giải quyết tốt vấn đề.
Vật liệu dẫn điện tốt nhất là bạc, tiếp theo là đồng, sau nữa là nhôm. Người ta không dùng bạc làm dây dẫn vì giá thành quá cao so với đồng. Vàng thì đương nhiên không dùng vì dẫn điện kém hơn. Vàng chỉ được dùng ở những vị trí dễ bị ăn mòn như các tiếp điểm thường xuyên đóng ngắt, các mối ghép dễ bị ăn mòn hay ô xy hóa...
Các ống feeder dẫn từ trạm BTS ra antena để phát lên đều có một tỷ lệ vàng nhất định mạ trên bề mặt ống dẫn, cáp tín hiệu, kết nối các khối chức năng trong một hệ thống tổng đài (TĐ di động chẳng hạn) vẫn sử dụng vàng với tỷ lệ nhất định. Dẫn điện/tín hiệu kém hay tốt còn tuỳ thuộc vào tần số, và điện trở bị tác động bởi nhiệt độ của vật dẫn nữa.

Trong nghành công nghiệp bán dẫn và chế tạo vi xử lý, vàng(hỗn hợp vàng và vài thành phần khác) vẫn là thành phần không thể thiếu trong việc tạo ra các bus thông tin trong các khối vi xử lý, còn trong lĩnh vực âm thanh thì các tiêu chuẩn đặt ra không quá khắt khe như trong một vài lĩnh vực khác.

Hiện tại vẫn còn nhiều người đi thu mua các con CPU cũ , đã hỏng về để phân kim và tách ra vàng :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quangtuong

Banned
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Truyền dẩn điện tích thì bạc là truyền tốt nhất , sau đó mới đến đồng .nhưng điện tích nó kg chạy trong lỏi mà nó chạy trên bề mặt sợi dây ,cho nên , muốn chất lượng truyền dẩn tốt nhất người ta mới làm nhiều sợi dây quấn với nhau để tăng S bề mặt.
Vậy nên người ta mới mạ bạc sợi đồng.
Còn vàng thì chống oxi hóa tốt nên người ta mạ jack cắm.
Hồi còn ở quê .chổ e có chiếc máy bay quân sự của mỷ rớt trong hồi chiến tranh , người ta đào lên , tụi e hồi đó đi lụm ve chai mà trúng cái giắc cắm là coi như vô mánh .giắc cắm đó có rất nhiều chấu , được mạ vàng 24k. Cứ đếm 1 chấu là 100 đ.
 

quanghaith2

Well-Known Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Em chỉ hỏi về âm thanh thôi, còn vàng đeo thì không mạn bàn.
Theo như em tính DIY dây tín hiệu giá còn rẻ hơn dây tín hiệu nhiều bác đang dùng.
Nếu DIY theo mẫu hình dưới. Dây tín hiệu dài khoảng gần 60cm (50cm dây cộng 2 đầu cắm) đường kính lõi là 0,5mm.

attachment.php
[/IMG]

Khối lượng Au = ((0,25*0,25*3,14)*4*50/100)*19,3 = 7,575gram tương đương 7.272.000đ (7triệu 2)
Cộng thêm 4 rắc hoa sen, công kéo dây, vỏ dây.
Giá thành phẩm dưới 10triệu, dưới 500usd. Vậy chỉ tương đương với sợi dây nguồn nhiều bác dùng.

Bác nói vì nó mắc không ai dùng em không đồng ý.

Em nói thật là tiết diện dây quá bé, đường kính lõi cụ nên để 1-3mm thì mới đảm bảo cho khả năng truyền tải ợ.
 
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Em nghĩ thì độ dẫn dẫn điện của kim loại không phải là yếu tố quan trọng. Nếu chỉ chỉ cần dẫn điện thì làm cáp điện to bằng ngon tay là được phải không. Lý do Bạc và đồng có độ dẫn điện tốt hơn không liên quan mấy.
Dây tín hiệu yêu cầu truyền dẫn tần số điện, không phải công suất truyền tải điện.

Au có khả năng chống ăn mòn, không rỉ, không phải là lý do họ không làm dây tín hiệu.

Tôi nghĩ một trong những lý do họ sử dụng đồng và bạc nguyên chất để đảm bảo tính đồng nhất của vật liệu. Đảm bảo dòng e chuyển động ổn định tạo ra tín hiệu chính xác hơn. Đồng nhất về chất và đồng nhất về cách xắp xếp các phân tử trong kim loại. Mà Au có thể hơn bạc và đồng về mặt đồng chất.
Khả năng vẫn kết bằng câu: không làm vì nó không hay.
 

gvnth

Active Member
Ðề: Sao không dùng vàng nguyên chất làm dây tín hiệu và dây loa ?

Chỉ tiêu Free-oxygen cooper chỉ chênh nhau vài phần nghìn mà mấy hãng hét giá chênh nhau cả vài chục lần
 
Bên trên