Ðề: Sau ngày 01/04/2014, tất cả TV sản xuất, nhập khẩu và bán vào thị trường VN phải tích hợp bộ giải mã DVB-T2/MPEG-4 và khe DVB-CI/ hoặc DVB-CI Plus
Mình đọc bài này mà ủng hộ bác vnckien quá!
Lâu lâu rồi mới thấy một bác nhà nước quan tâm đến dân nghèo như bác (vì nhà giàu đâu quan tâm gì, nó lắp đủ các thể loại VTC, K+... chỉ để khoe thôi à)
Xin lưu ý với chủ thớt ở đây rất nhiều nhà payTV nằm vùng nên nhiều khi phát biểu kiểu rất troll.
Cảm ơn bạn
I Love HD đã chia sẻ.
Bạn yên tâm, thời gian tới, sau khi DVB-T2 hoàn tất, toàn dân ta sẽ được hưởng những tính năng ưu việt và vượt trội của công nghệ KTS mới nhất, tiên tiến nhất. Những hộ dân nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, nếu có nhu cầu, sẽ được Nhà nước hỗ trợ đầu thu DVB-T2 để thu sóng KTS. Những vùng xa xôi, hẻo lánh, Nhà nước có chủ trương phát sóng qua vệ tinh. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng yêu cầu tất cả các nhà đài, nếu có phát sóng các kênh truyền hình thiết yếu thì không được khóa mã (gồm hơn 75 kênh của VTV, VTC, Anviên và của các địa phương). Với hơn 75 kênh này, dân "nghiền phim bộ" thoải mái xem, thậm chí xem không thể hết được. Đặc biệt, trên nền DVB-T2, VTV sẽ phát rất nhiều kênh HD, bây giờ mới có VTV3 HD, sẽ tiếp nối là VTV6HD, VTV9HD và các kênh còn lại.
Các nhà đài phát các kênh free này vẫn có thế mạnh riêng, doanh thu tốt nhờ quảng cáo đến đông đảo người dùng. Quảng cáo trên các kênh này xem ra hiệu quả hơn hết. Ngay cả K+ có muốn tăng doanh thu quảng cáo thì cũng chẳng có nhiều doanh nghiệp thiết thẩm gì, vì K+ mới phát triển được có khoảng 450000 thuê bao - con số quá ít ỏi. Vì vậy mà K+ tuyên bố "phát sóng sạch" - chứ K+ cũng chẳng "đẹp mặt" như họ quảng cáo.
Khi đề án số hóa truyền hình của các bác bộ 4T hoàn tất, thị trường truyền hình Việt Nam sẽ có nhiều "biến động" cả về nội dung và hình thức. Người dân (cả giàu lẫn nghèo) đều được hưởng lợi.
Còn Nhà nước cũng thu được không ít. Đó là nhờ sự sắp xếp lại các kênh tần số mà lâu nay dành phần nhiều cho truyền hình. Sau khi số hóa, Nhà nước sẽ dư ra một số kênh tần số "hot", nếu đem đấu giá, NN thu được "kha khá", đủ đề bù đắp chi phí cho Số hóa truyền hình.
Vấn đề còn lại hiện nay là:
Đề nghị các bác bộ 4T đưa ra cái QCVN cho tất cả các loại đầu thu KTS (mặt đất, vệ tinh, cáp) đều có cái CAM/ để có thể dùng các CARD của tất cả các nhà đài, để dân khỏi phải thay đầu thu mỗi khi "thay nhà đài" - đỡ tiền mua STB - tiết kiệm nguồn lực cho cả xã hội
Với lợi ích cho 3 nhà như trên, chắc chắn Đề Án Số Hóa truyền hình sẽ về đích sớm hơn dự kiến rất nhiều.