[So sánh] Vòng đeo thông minh HUAWEI Watch Fit 2 & Xiaomi Watch S1 Active

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
HUAWEI Watch Fit 2 & Xiaomi Watch S1 Active là hai vòng đeo thông minh nằm ở phân khúc phổ thông. Điểm tương đồng lớn của cả 2 là hướng đến người dùng năng động, thường xuyên luyện tập. Điều này khiến cho người dùng phân vân không biết chọn HUAWEI Watch Fit 2 & Xiaomi Watch S1 Active?


Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh những điểm khác biệt. Thông qua đó, giúp bạn tìm ra được chiếc vòng đeo phù hợp nhất với mình nhé!

GIỚI THIỆU HUAWEI WATCH FIT 2


ĐỒNG HỒ HUAWEI WATCH FIT 2 có màn hình AMOLED 1,74 inch, hỗ trợ gọi thoại qua Bluetooth, dây đeo có thể tháo rời, tính năng theo dõi giấc ngủ và nhịp tim cùng huấn luyện viên hướng dẫn bằng giọng nói. Đồng hồ thông minh này là một trợ lý thông minh phục vụ cả công việc và cuộc sống hàng ngày của bạn.


GIỚI THIỆU XIAOMI WATCH S1 ACTIVE


Đồng hồ thông minh Xiaomi S1 Active được Xiaomi cho ra mắt để mở đầu cho kỷ nguyên công nghệ của mình. Khi sản phẩm này được tung ra thị trường thì được rất nhiều người dùng săn đón và đa phần ở phân khúc trung và cao cấp.


MÀN HÌNH
  • HUAWEI Watch Fit 2: Màn hình HUAWEI Fullview 1,74 inch
  • Xiaomi Watch S1 Active: Màn hình AMOLED 1,43 inch
Về kiểu dáng, HUAWEI Watch Fit 2 sở hữu mặt đồng hồ hình chữ nhật. Còn Xiaomi Watch S1 Active lại trung thành với mặt tròn cổ điển. Cá nhân mà nói, với một vòng đeo phục vụ mục đích tập luyện, mặt kính chữ nhật sẽ gọn gàng hơn và ít bị va đập.

Về kích cỡ, măt đồng hồ HUAWEI Watch Fit 2 rộng 1,74 inch, nhiều diện tích hơn hẳn mặt đồng hồ chỉ 1,43 inch của Xiaomi Watch S1 Active. Kết quả là, HUAWEI Watch Fit 2 cho nhiều không gian hơn để người dùng tương tác và trải nghiệm vòng đeo thông minh này.


BỘ NHỚ
  • HUAWEI Watch Fit 2: Lưu trữ đến 5.000 bài hát. Có khả năng phát nhạc độc lập
  • Xiaomi Watch S1 Active: Không hỗ trợ
Theo thông tin từ các nhà sản xuất, HUAWEI Watch Fit 2 hỗ trợ lưu trữ đddeen 5.000 bài hát và cho phép phát nhạc độc lập ngay trên đồng hồ. Điều này đồng nghĩa, người dùng sẽ dùng HUAWEI Watch Fit 2 như một máy nghe nhạc độc lập mà không cần đến tín hiệu từ điện thoại.


Trong khi đó, Xiaomi Watch S1 Active lại không hỗ trợ lưu trữ nhạc trên máy. Muốn nghe nhạc thì phải đồng hộ từ điện thoại sang và Xiaomi Watch S1 Active chỉ giúp điều khiển danh sách phát nhạc mà thôi.

Kết luận: Với những ai thích nghe nhạc trong lúc vận động mà không muốn trang thiết bị rườm ra, HUAWEI Watch Fit 2 là lựa chọn tốt hơn hẳn.


KẾT NỐI BLUETOOTH
  • HUAWEI Watch Fit 2: Gọi thoại Bluetooth, trả lời tin nhắn nhanh và nhập danh bạ
  • Xiaomi Watch S1 Active: Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi
Về kết nối Bluetooth, điểm chung của cả hai thiết bị này là đều trang bị Bluetooth 5.2 mới nhất, cho băng thông lớn và tín hiệu ổn định. Mặc dù vậy, ứng dụng của Bluetooth trên hai thiết bị này rất khác.

Cụ thể, chúng ta có thể dùng kết nối Bluetooth trên HUAWEI Watch Fit 2 để gọi điện thoại, trả lời tin nhắn nhanh và nhập danh bạ.


Về phía Xiaomi Watch S1 Active, kết nối Bluetooth trên thiết bị này khá hạn chế; chỉ cho phép người dùng trả lời hoặc từ chối cuộc gọi mà thôi.

Kết luận: Dù chuẩn Bluetooth của cả 2 đều là mới nhất nhưng HUAWEI Watch Fit 2 mang đến nhiều ứng dụng và sự tiện lợi hơn.


TÍNH NĂNG SỨC KHỎE
  • HUAWEI Watch Fit 2: 97 chế độ tập luyện khoa học, GPS, theo dõi nhịp tim, theo dõi SpO2 cả ngày…
  • Xiaomi Watch S1 Active: 117 chế độ tập luyện, theo dõi nồng độ oxy máu cả ngày, GPS…
Nhìn chung, cả HUAWEI Watch Fit 2 lẫn Xiaomi Watch S1 Active đều cung cấp các chế độ chăm sóc sức khỏe thông dụng trên nhiều sản phẩm cùng phân khúc và cả những phân khúc cao hơn như là Apple Watch.

Kết quả: HUAWEI Watch Fit 2 và Xiaomi Watch S1 Active hòa. Khả năng chăm sóc sức khỏe là tương đương nhau.


CÁC TÙY CHỌN
  • HUAWEI Watch Fit 2: 3 phiên bản dây nhựa Active, 2 phiên bản dây da Classic & 2 phiên bản dây kim loại Elegant
  • Xiaomi Watch S1 Active: 6 phiên bản sắc màu (dây silicon hoặc nhựa TPU)
Có thể thấy, HUAWEI Watch Fit 2 mang đến nhiều tùy chọn hơn, phù hợp với từng hoàn cảnh. Phiên bản dây nhựa dành cho người vận động. Phiên bản dây da cho người yêu thích sự cổ điển. Phiên bản dây kim loại hướng đến sự sang tronnjg.

Trong khi đó, Xiaomi Watch S1 Active chỉ có 6 phiên bản màu sắc mà thôi. Đồng thời, dây đeo cũng không thay đổi lắm về chất liệu cũng như phong cách.

Kết luận: HUAWEI Watch Fit 2 cho nhiều tùy chọn hơn về mặt phong cách và chất liệu dây đeo.


TỔNG KẾT

Ở cùng phân khúc giá, mặc dù đều là các đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe nhưng HUAWEI Watch Fit 2 và Xiaomi Watch S1 Active lại có những khác biệt nhất định, rất rõ ràng ở các tiêu chí đã được nêu trên đây. Cá nhân thì mình sẽ chọn HUAWEI Watch Fit 2 vì có bộ nhớ riêng lưu trữ nhạc và nhiều tính năng gọi điện khi kết nối Bluetooth. Những tiện ích này giúp giảm bớt sự lệ thuộc của vòng đeo thông minh vào điện thoại di động.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên