TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

tan_huy_93

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Có HBO luôn hả bác ???
Em ra quán xem bóng đá chứ đời nào xem HBO SD đâu mà biết, tưởng đâu 300k/tháng là phải ngon cơ, ai dề đâu K cũng tệ như mấy nhà đài khác như MyTV chẳng hạn, chuyên chơi toàn hàng giả, à thế còn StarMovies có chữ SD không bác :D.
HBO SD cũng thực chất là HBO HD lấy chữ SD đè vào đấy thôi =))
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Có HBO luôn hả bác ???
Em ra quán xem bóng đá chứ đời nào xem HBO SD đâu mà biết, tưởng đâu 300k/tháng là phải ngon cơ, ai dề đâu K+ cũng tệ như MyTV, VTC, chơi toàn hàng giả, à thế còn StarMovies có chữ SD không bác :D.

nó lấy sóng HD phát thành SD càng tốt chứ sao, TV 16:9 xem k bị bẹt, kênh SD gốc xem bẹt dí thì xem làm giề. Mình thấy giải pháp này của K+ hay VTC là quá hợp lý, xem SD vẫn dc 16:9 gốc, k bị bẹt :))
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

nó lấy sóng HD phát thành SD càng tốt chứ sao, TV 16:9 xem k bị bẹt, kênh SD gốc xem bẹt dí thì xem làm giề. Mình thấy giải pháp này của K+ hay VTC là quá hợp lý, xem SD vẫn dc 16:9 gốc, k bị bẹt :))

Đồng ý.........................
 
Ðề: Re: Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Một chiêu pr thật là thông minh khủng khiếp
nhỏ nhỏ chút mà ;))
Em dự là ku Điêu truyền chiêu thức này cho bác Liết. :D
yên tâm đi, ngày 1/6 sẽ làm Event cho AVG =))

---------- Post added 18-05-2013 at 12:00:25 AM ----------

Một chiêu pr thật là thông minh khủng khiếp

Có HBO luôn hả bác ???
Em ra quán xem bóng đá chứ đời nào xem HBO SD đâu mà biết, tưởng đâu 300k/tháng là phải ngon cơ, ai dề đâu K cũng tệ như mấy nhà đài khác như MyTV chẳng hạn, chuyên chơi toàn hàng giả, à thế còn StarMovies có chữ SD không bác :D.
bị hố chết chưa ;))
nó lấy sóng HD phát thành SD càng tốt chứ sao, TV 16:9 xem k bị bẹt, kênh SD gốc xem bẹt dí thì xem làm giề. Mình thấy giải pháp này của K+ hay VTC là quá hợp lý, xem SD vẫn dc 16:9 gốc, k bị bẹt :))
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

nó lấy sóng HD phát thành SD càng tốt chứ sao, TV 16:9 xem k bị bẹt, kênh SD gốc xem bẹt dí thì xem làm giề. Mình thấy giải pháp này của K+ hay VTC là quá hợp lý, xem SD vẫn dc 16:9 gốc, k bị bẹt :))

Ông nào xem TV cổ 4:3 thì lại than là dài hình =))
Mà kể cũng lạ, có thể quy định chuẩn phát hình ra là 16:9 hoặc 4:3 mà sao thằng VTC không chịu để lại HBO SD là 16:9 nhỉ =)) cứ để 4:3 cuối cùng bật sang lại phải ngồi chỉnh =))
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Ông nào xem TV cổ 4:3 thì lại than là dài hình =))
Mà kể cũng lạ, có thể quy định chuẩn phát hình ra là 16:9 hoặc 4:3 mà sao thằng VTC không chịu để lại HBO SD là 16:9 nhỉ =)) cứ để 4:3 cuối cùng bật sang lại phải ngồi chỉnh =))
nếu dùng TV cổ đã k dùng K+ =)) . Mà TV cổ cũng bán sắt vụn đi chứ dùng làm cái giề nữa =)) , LCD 16:9 rẻ như bèo rồi :))
 

KSAS

Member
Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Sáng đg bực gọi điện 19001592 chửi Bé điên thoại viên cho đỡ bực ^^ (biết tốn tiền nhưng xã street)
20h30 17/5 Nó phát lai dzoi. nhưng chỉ Đc 3 kênh HD thôi: AXN HD, Star Movies HD , Và Fox Sport Plus HD. Hài nhất lấy kênh Discovery Thành Discovery World HD Hình ảnh lại nét hơn Discovery Thường mới vui chứ.
 

taituxdvn1

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

nếu dùng TV cổ đã k dùng K+ =)) . Mà TV cổ cũng bán sắt vụn đi chứ dùng làm cái giề nữa =)) , LCD 16:9 rẻ như bèo rồi :))
chà cậu giàu quá , nhà cậu có cái 4:3 nào ko cho mình đi , mình trả tiền sắt vụn cho bạn
P/s : Nói vậy chứ mai mốt nó phát lại bình thường thôi , mấy ông ở đây chăm xem tivi quá , bỏ vài hôm ko xem có chết đâu mà sợ
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Nhẫm lại K+ chơi trò PR kiểu này nổi quá =))

Cái này về bản chất là hành động "GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG", biến điểm bất lợi thành điểm có lợi cho bản thân thôi chứ ngay từ đầu không phải là mục đích PR.

Xét trên khía cạnh PR:
Những thông báo chuyển cho báo giới và những tuyên bố của "phát ngôn viên" K+ (Bé Nguyễn Mai) cho thấy một sự LÚNG TÚNG, thậm chí KHÔNG HIỂU cả quy định pháp lý cũng như bản thân dịch vụ K+. Hãy lấy bài PR sau làm đối tượng phân tích, sẽ thấy vấn đề này: K+ Việt Nam ngưng phát nhiều kênh nước ngoài | Báo điện tử Kiến thức

1/ Bài báo kết thúc bằng kết luận: "Kể từ tháng 1/2010, K+ là kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài đầu tiên và duy nhất được phép thâm nhập thị trường nghe nhìn Việt Nam". Kết luận này sai cả về mặt logic ngữ nghĩa (mà bất kỳ một phát ngôn viên hay một phóng viên / biên tập viên buộc được trang bị như là 1 kỹ năng nghề nghiệp tối thiểu nhất khi truyền đạt thông điệp tới công chúng), sai cả về mặt nội dung và khía cạnh pháp lý:

- Tại Việt Nam, giấy phép sản xuất nội dung kênh truyền hình trả tiền trong nước chỉ cấp cho cơ quan báo chí, có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình, chứ không phải cấp cho Canal Oversea, càng không phải cấp cho K gì đó. Trong trường hợp này, giấy phép sản xuất kênh truyền hình trả tiền mới chỉ được cấp cho kênh K+1, K+NS, K+PC (và phiên bản HD của K+1, K+NS) chứ không có bất kỳ một giấy phép nào cấp cho cái gọi là "kênh K+", càng không có giấy phép sản xuất nội dung kênh truyền hình trả tiền trong nước hay nước ngoài nào cấp cho một tổ chức ngoài như kết luận trên. Đây thực sự là kiểu phát ngôn "đánh bùn sang ao" như thường thấy từ trước đến nay.

- Theo quy định quản lý hoạt động truyền hình trả tiền đươc ban hành kèm theo quyết định 20/2011/QĐ-TTg thì "Kênh chương trình nước ngoài là kênh chương trình phát thanh, truyền hình do các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất, có ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng nước ngoài". Nếu nói các kênh truyền hình mà hợp doanh VSTV sản xuất là "kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài" tại Việt Nam thì có hai khả năng: hoặc là người nói KHÔNG HIỂU về luật báo chí cũng như các khung khổ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động truyền hình trả tiền, hoặc là luật báo chí hiện hành đã không được tuân thủ trong trường hợp của K. Mà theo cục trưởng cục BC Hoàng Hữu Lượng, "từ nay đến 2014, chưa sửa luật báo chí".
- Về vấn đề "kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài đầu tiên và duy nhất được phép thâm nhập thị trường nghe nhìn Việt Nam". Cái này sai hoàn toàn. Các kênh truyền hình nước ngoài đã được các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam đưa vào hệ thống dịch vụ từ trước khi xuất hiện cái tên VSTV trên thị trường. Và cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều kênh truyền hình nước ngoài được Bộ 4T cấp giấy phép biên tập để phát sóng một cách hợp pháp trên các hệ thống dịch vụ tại Việt Nam

2/ Bài báo cho rằng việc ngưng phát các kênh truyền hình là theo đạo luật mới của Bộ 4T có hiệu lực từ ngày 15/5, và rằng "Luật mới quy định, các phim tài liệu và phim truyện phải được phát sóng với tất cả nội dụng đều được thuyết minh bằng tiếng Việt".

- Người gửi thông điệp cho dịch vụ truyền hình trả tiền mang thương hiệu K+ ở đây đã nhầm lẫn một cách cơ bản giữa "LUẬT" với các "NGHỊ ĐỊNH", "THÔNG TƯ", "QUYẾT ĐỊNH"...

- Theo Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg thì các kênh nước ngoài phải được BIÊN DỊCH 100% nội dung kênh chương trình phim truyện / Biên dịch 100% các chương trình phóng sự, tài liệu của kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, kênh ca nhạc. Việc BIÊN DỊCH hay VIỆT HÓA từ trước đến nay tồn tại dưới 2 hình thức: Phụ đề tiếng Việt, thuyết minh tiếng Việt. Trong quá trình hình thành các và hoàn thiện các khung khổ pháp lý, có một số ý kiến đề xuất phải THUYẾT MINH chứ không được làm PHỤ ĐỀ. Tuy nhiên, hiện tại, do điều kiện kỹ thuật, chi phí cũng như thời gian đảm bảo, vẫn CHƯA có một quy định chính thức nào của các cơ quan chức năng thông báo rằng nội dung các kênh nước ngoài phải "THUYẾT MINH" chứ không được làm "PHỤ ĐỀ" trong quá trình "BIÊN DỊCH".

Tóm lại, những tuyên bố của K+ sau "sự kiện 16/5" là những động thái xử lý khủng hoảng "khôn ngoan" về mặt hình thức, nhưng rất "vụng về" trong những nội dung tuyên bố bởi năng lực của những "phát ngôn viên".

Trước sau gì thì các kênh cần thiết cũng sẽ có trở lại trên hệ thống của K+, nhưng cách viện dẫn lý do và giải thích không thấu đáo, thậm chí cố tình hiểu sai, mang khách hàng ra làm "bia đỡ" để thực hiện những tính toán khác, không có lợi cho khách hàng đã trả tiền sử dụng dịch vụ là một việc không nên làm.
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Cái này về bản chất là hành động "GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG", biến điểm bất lợi thành điểm có lợi cho bản thân thôi chứ ngay từ đầu không phải là mục đích PR.

Xét trên khía cạnh PR:
Những thông báo chuyển cho báo giới và những tuyên bố của "phát ngôn viên" K+ (Bé Nguyễn Mai) cho thấy một sự LÚNG TÚNG, thậm chí KHÔNG HIỂU cả quy định pháp lý cũng như bản thân dịch vụ K+. Hãy lấy bài PR sau làm đối tượng phân tích, sẽ thấy vấn đề này: K+ Việt Nam ngưng phát nhiều kênh nước ngoài | Báo điện tử Kiến thức

1/ Bài báo kết thúc bằng kết luận: "Kể từ tháng 1/2010, K+ là kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài đầu tiên và duy nhất được phép thâm nhập thị trường nghe nhìn Việt Nam". Kết luận này sai cả về mặt logic ngữ nghĩa (mà bất kỳ một phát ngôn viên hay một phóng viên / biên tập viên buộc được trang bị như là 1 kỹ năng nghề nghiệp tối thiểu nhất khi truyền đạt thông điệp tới công chúng), sai cả về mặt nội dung và khía cạnh pháp lý:
- Tại Việt Nam, giấy phép sản xuất nội dung kênh truyền hình trả tiền trong nước chỉ cấp cho cơ quan báo chí, có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình, chứ không phải cấp cho Canal Oversea, càng không phải cấp cho K gì đó. Giấy phép sản xuất kênh truyền hình trả tiền mới chỉ được cấp cho kênh K+1, K+NS, K+PC (và phiên bản HD của K+1, K+NS) chứ không có bất kỳ một giấy phép nào cấp cho cái gọi là "kênh K+", càng không có giấy phép sản xuất nội dung kênh truyền hình trả tiền trong nước hay nước ngoài nào cấp cho một tổ chức ngoài như kết luận trên. Đây thực sự là kiểu phát ngôn "đánh bùn sang ao" như thường thấy từ trước đến nay.
- Theo quy định quản lý hoạt động truyền hình trả tiền đươc ban hành kèm theo quyết định 20/2011/QĐ-TTg thì "Kênh chương trình nước ngoài là kênh chương trình phát thanh, truyền hình do các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất, có ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng nước ngoài". Nếu nói các kênh truyền hình mà hợp doanh VSTV sản xuất là "kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài" tại Việt Nam thì có hai khả năng: hoặc là người nói KHÔNG HIỂU về luật báo chí cũng như các khung khổ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động truyền hình trả tiền, hoặc là luật báo chí hiện hành đã không được tuân thủ trong trường hợp của K. Mà theo cục trưởng cục BC Hoàng Hữu Lượng, "từ nay đến 2014, chưa sửa luật báo chí".
- Về vấn đề "kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài đầu tiên và duy nhất được phép thâm nhập thị trường nghe nhìn Việt Nam". Cái này sai hoàn toàn. Các kênh truyền hình nước ngoài đã được các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam đưa vào hệ thống dịch vụ từ trước khi xuất hiện cái tên VSTV trên thị trường. Và cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều kênh truyền hình nước ngoài được Bộ 4T cấp giấy phép biên tập để phát sóng một cách hợp pháp trên các hệ thống dịch vụ tại Việt Nam

2/ Bài báo cho rằng việc ngưng phát các kênh truyền hình là theo đạo luật mới của Bộ 4T có hiệu lực từ ngày 15/5, và rằng "Luật mới quy định, các phim tài liệu và phim truyện phải được phát sóng với tất cả nội dụng đều được thuyết minh bằng tiếng Việt".
- Người gửi thông điệp cho dịch vụ truyền hình trả tiền mang thương hiệu K+ ở đây đã nhầm lẫn một cách cơ bản giữa "LUẬT" với các "NGHỊ ĐỊNH", "THÔNG TƯ", "QUYẾT ĐỊNH"...
- Theo Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg thì các kênh nước ngoài phải được BIÊN DỊCH 100% nội dung kênh chương trình phim truyện / Biên dịch 100% các chương trình phóng sự, tài liệu của kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, kênh ca nhạc. Việc BIÊN DỊCH hay VIỆT HÓA từ trước đến nay tồn tại dưới 2 hình thức: Phụ đề tiếng Việt, thuyết minh tiếng Việt. Trong quá trình hình thành các và hoàn thiện các khung khổ pháp lý, có một số ý kiến đề xuất phải THUYẾT MINH chứ không được làm PHỤ ĐỀ. Tuy nhiên, hiện tại, do điều kiện kỹ thuật, chi phí cũng như thời gian đảm bảo, vẫn CHƯA có một quy định chính thức nào của các cơ quan chức năng thông báo rằng nội dung các kênh nước ngoài phải "THUYẾT MINH" chứ không được làm "PHỤ ĐỀ" trong quá trình "BIÊN DỊCH".

Tóm lại, những tuyên bố của K+ sau "sự kiện 16/5" là những động thái xử lý khủng hoảng "khôn ngoan" về mặt hình thức, nhưng rất "vụng về" trong những nội dung tuyên bố bởi năng lực của những "phát ngôn viên".

Trước sau gì thì các kênh cần thiết cũng sẽ có trở lại trên hệ thống của K+, nhưng cách viện dẫn lý do và giải thích không thấu đáo, thậm chí cố tình hiểu sai, mang khách hàng ra làm "bia đỡ" để thực hiện những tính toán khác, không có lợi cho khách hàng đã trả tiền sử dụng dịch vụ là một việc không nên làm.

nói ít, ngắn gọn nó lại hay bạn hiều à ;)
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

nói ít, ngắn gọn nó lại hay bạn hiều à ;)
Cái này về bản chất là hành động "GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG", biến điểm bất lợi thành điểm có lợi cho bản thân thôi chứ ngay từ đầu không phải là mục đích PR.

Xét trên khía cạnh PR:
Những thông báo chuyển cho báo giới và những tuyên bố của "phát ngôn viên" K+ (Bé Nguyễn Mai) cho thấy một sự LÚNG TÚNG, thậm chí KHÔNG HIỂU cả quy định pháp lý cũng như bản thân dịch vụ K+. Hãy lấy bài PR sau làm đối tượng phân tích, sẽ thấy vấn đề này: K+ Việt Nam ngưng phát nhiều kênh nước ngoài | Báo điện tử Kiến thức

1/ Bài báo kết thúc bằng kết luận: "Kể từ tháng 1/2010, K+ là kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài đầu tiên và duy nhất được phép thâm nhập thị trường nghe nhìn Việt Nam". Kết luận này sai cả về mặt logic ngữ nghĩa (mà bất kỳ một phát ngôn viên hay một phóng viên / biên tập viên buộc được trang bị như là 1 kỹ năng nghề nghiệp tối thiểu nhất khi truyền đạt thông điệp tới công chúng), sai cả về mặt nội dung và khía cạnh pháp lý:

- Tại Việt Nam, giấy phép sản xuất nội dung kênh truyền hình trả tiền trong nước chỉ cấp cho cơ quan báo chí, có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình, chứ không phải cấp cho Canal Oversea, càng không phải cấp cho K gì đó. Trong trường hợp này, giấy phép sản xuất kênh truyền hình trả tiền mới chỉ được cấp cho kênh K+1, K+NS, K+PC (và phiên bản HD của K+1, K+NS) chứ không có bất kỳ một giấy phép nào cấp cho cái gọi là "kênh K+", càng không có giấy phép sản xuất nội dung kênh truyền hình trả tiền trong nước hay nước ngoài nào cấp cho một tổ chức ngoài như kết luận trên. Đây thực sự là kiểu phát ngôn "đánh bùn sang ao" như thường thấy từ trước đến nay.

- Theo quy định quản lý hoạt động truyền hình trả tiền đươc ban hành kèm theo quyết định 20/2011/QĐ-TTg thì "Kênh chương trình nước ngoài là kênh chương trình phát thanh, truyền hình do các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất, có ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng nước ngoài". Nếu nói các kênh truyền hình mà hợp doanh VSTV sản xuất là "kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài" tại Việt Nam thì có hai khả năng: hoặc là người nói KHÔNG HIỂU về luật báo chí cũng như các khung khổ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động truyền hình trả tiền, hoặc là luật báo chí hiện hành đã không được tuân thủ trong trường hợp của K. Mà theo cục trưởng cục BC Hoàng Hữu Lượng, "từ nay đến 2014, chưa sửa luật báo chí".
- Về vấn đề "kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài đầu tiên và duy nhất được phép thâm nhập thị trường nghe nhìn Việt Nam". Cái này sai hoàn toàn. Các kênh truyền hình nước ngoài đã được các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam đưa vào hệ thống dịch vụ từ trước khi xuất hiện cái tên VSTV trên thị trường. Và cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều kênh truyền hình nước ngoài được Bộ 4T cấp giấy phép biên tập để phát sóng một cách hợp pháp trên các hệ thống dịch vụ tại Việt Nam

2/ Bài báo cho rằng việc ngưng phát các kênh truyền hình là theo đạo luật mới của Bộ 4T có hiệu lực từ ngày 15/5, và rằng "Luật mới quy định, các phim tài liệu và phim truyện phải được phát sóng với tất cả nội dụng đều được thuyết minh bằng tiếng Việt".

- Người gửi thông điệp cho dịch vụ truyền hình trả tiền mang thương hiệu K+ ở đây đã nhầm lẫn một cách cơ bản giữa "LUẬT" với các "NGHỊ ĐỊNH", "THÔNG TƯ", "QUYẾT ĐỊNH"...

- Theo Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg thì các kênh nước ngoài phải được BIÊN DỊCH 100% nội dung kênh chương trình phim truyện / Biên dịch 100% các chương trình phóng sự, tài liệu của kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, kênh ca nhạc. Việc BIÊN DỊCH hay VIỆT HÓA từ trước đến nay tồn tại dưới 2 hình thức: Phụ đề tiếng Việt, thuyết minh tiếng Việt. Trong quá trình hình thành các và hoàn thiện các khung khổ pháp lý, có một số ý kiến đề xuất phải THUYẾT MINH chứ không được làm PHỤ ĐỀ. Tuy nhiên, hiện tại, do điều kiện kỹ thuật, chi phí cũng như thời gian đảm bảo, vẫn CHƯA có một quy định chính thức nào của các cơ quan chức năng thông báo rằng nội dung các kênh nước ngoài phải "THUYẾT MINH" chứ không được làm "PHỤ ĐỀ" trong quá trình "BIÊN DỊCH".

Tóm lại, những tuyên bố của K+ sau "sự kiện 16/5" là những động thái xử lý khủng hoảng "khôn ngoan" về mặt hình thức, nhưng rất "vụng về" trong những nội dung tuyên bố bởi năng lực của những "phát ngôn viên".

Trước sau gì thì các kênh cần thiết cũng sẽ có trở lại trên hệ thống của K+, nhưng cách viện dẫn lý do và giải thích không thấu đáo, thậm chí cố tình hiểu sai, mang khách hàng ra làm "bia đỡ" để thực hiện những tính toán khác, không có lợi cho khách hàng đã trả tiền sử dụng dịch vụ là một việc không nên làm.

Với những bộ Amplifier không thể giải mã hoặc giải mã sai, hoặc cố tình cấy thêm Codec để giải mã sai những luồng âm thanh được nén theo những tiêu chuẩn công nghệ mới thì buộc phải:
- Hoặc là KIỂM TRA LẠI, toàn bộ thiết kế bo mạch, công nghệ để tích hợp thêm những License mới, để những cái loa phát đúng tín hiệu âm thanh, hoặc phải vứt cái loa đểu đi.
- Hoặc là phải "VỨT" toàn bộ đi để làm bộ khác.
Sắp có "Vòng hoa trước mộ" rồi (Mượn tựa đề tập cuối serie phim nổi tiếng của đạo diễn Lê Hoàng Hoa)
Nhé!
 
Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Sáng đg bực gọi điện 19001592 chửi Bé điên thoại viên cho đỡ bực ^^ (biết tốn tiền nhưng xã street)
20h30 17/5 Nó phát lai dzoi. nhưng chỉ Đc 3 kênh HD thôi: AXN HD, Star Movies HD , Và Fox Sport Plus HD. Hài nhất lấy kênh Discovery Thành Discovery World HD Hình ảnh lại nét hơn Discovery Thường mới vui chứ.

được trò chuyện với các hot girl là sướng rồi còn gì ;))
 

taituxdvn1

New Member
Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Mấy ông chịu khó chờ vài hôm là có ấy mà , ko xem dc vài ngày đã làm sao :))
 
Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

Mấy ông chịu khó chờ vài hôm là có ấy mà , ko xem dc vài ngày đã làm sao :))

Bỏ tiền ra,ko xem được 1 giây cũng khá bực,giống cảnh nuôi quân 3 năm xài 1 giờ vậy,mấy đài khác còn thông cảm,còn dính tới k+,thì chắc chắn là bị ném đá ^^.iem thì tới giờ đá banh mà ko có cũng tức
 

cub8193

Member
Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

K+ nổi tiếng ngày nào lại học bài phằn song nứa của vtc rồi chăng?
 
Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

K+ nổi tiếng ngày nào lại học bài phằn song nứa của vtc rồi chăng?

chưa biết được đâu, hihih, vài ngày nữa biết đâu cộng thêm ngày cho khách hàng thì sao ;))
 

Lambn

Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: TẠI SAO K LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

nếu dùng TV cổ đã k dùng K+ =)) . Mà TV cổ cũng bán sắt vụn đi chứ dùng làm cái giề nữa =)) , LCD 16:9 rẻ như bèo rồi :))

cho em cái...đang ko có tivi mà dùng đây
 

duy5687

Active Member
Ðề: TẠI SAO K+ LẠI NGỪNG PHAT 1 SỐ KÊNH NƯƠC NGOÀI ĐỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG

K+ ngưng phát sóng nhiều kênh truyền hình

Lý giải vấn đề này, ông Jacques-Aymar de Roquefeuil - phó tổng giám đốc Công ty VSTV/K+ - nói: “Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 15-5-2013, nếu kênh nước ngoài nào chưa có giấy phép biên tập thì sẽ không được phép phát sóng trên bất cứ hệ thống truyền hình trả tiền nào của VN. Vì thế từ ngày 15-5 chúng tôi buộc phải tạm dừng trên K+ 21 kênh nước ngoài chưa có giấy phép biên tập để tuân thủ đúng theo luật pháp. Đây là quy chế chung do cơ quan nhà nước ban hành và nó tác động đến tất cả các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam chứ không riêng K+. Rất tiếc là chỉ có K+ tuân thủ quy định này”.

Tuy nhiên, ông Jacques-Aymar de Roquefeuil cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn đang làm việc chặt chẽ với các đại lý/hãng kênh để giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn này và đảm bảo chất lượng của các gói dịch vụ. Cho đến thời điểm này (chiều 17-5), đã có năm kênh có được giấy phép biên tập là Chanel V, Cinemax, AXN SD, AXN HD, Fox Sports Plus nên chúng tôi tiếp tục phát sóng các kênh này. Dự kiến sắp tới, một số kênh nước ngoài khác sẽ được cấp giấy phép biên tập và K+ sẽ cập nhật từng giờ để có thể lại lên sóng những kênh này. Khán giả có thể cập nhật những thông tin mới nhất tại www.kplus.vn”.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/548936/k-ngung-phat-song-nhieu-kenh-truyen-hinh.html
 
Bên trên