Tai thỏ sẽ chỉ tối đa 2, không được làm viền

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

"Tai thỏ" đang là xu hướng trên thị trường điện thoại Android và ngày một nhiều thiết bị trải đủ các phân khúc đang khai thác kiểu thiết kế này. Dù vậy, một thiết bị sẽ không thể có nhiều hơn 2 phần khuyết trên màn hình - Google nhấn mạnh trong một bài đăng về định hướng phát triển dành cho lập trình viên và các hãng làm điện thoại Android bắt buộc phải tuân theo trong tương lai.

Mặc dù phần lớn nội dung bài đăng nhằm giúp lập trình viên tăng tính tương thích của ứng dụng với thiết kế tai thỏ nhưng Google cũng vắn tắt thông báo về một số giới hạn trên Android P, từ đó ràng buộc nhà sản xuất theo định hướng này. Cụ thể: "Thiết bị có thể có tối đa một phần khuyết trên mỗi viền ngắn của thiết bị." Như vậy có thể hiểu viền ngắn ở đây tức là viền trên và dưới của thiết bị, tối đa chỉ có 1 "tai thỏ" mỗi viền, không có chuyện 2 "tai thỏ" trên một viền.

Bên cạnh đó, Google yêu cầu các nhà sản xuất thiết bị không được đặt phần khuyết trên viền dài tức viền trái và phải của thiết bị. Đây là giới hạn hợp lý và mình nghĩ sẽ không ai đặt "tai thỏ" ở viền 2 bên cả bởi nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến không gian màn hình, từ đó làm mất đi giá trị "tối ưu tỉ lệ màn hình/thân" của tai thỏ.

hd.jpg

Hiện tại hầu hết các thiết bị Android hiện nay chỉ có 1 "tai thỏ" tại viền trên. Thế nhưng cũng đã có một hãng nhen nhóm ý định làm 2 "tai thỏ", cụ thể là ZTE với concept Iceberg với phần "tai thỏ" trên rất nhỏ chỉ chứa camera trước, "tai thỏ" dưới chứa nút home kiêm cảm biến vân tay. Ngoài ra còn có biến thể 2 "tai thỏ" đều nhau nhưng mỏng, chứa camera trước và 2 loa đều hướng về phía trước.

Android vẫn phân mảnh và việc phải đưa ra định hướng cũng như các quy định bắt buộc sớm sẽ giúp các nhà phát triển ứng dụng tạo ra trải nghiệm đồng nhất hơn, tránh một cuộc khủng hoảng "tương thích tai thỏ" có thể xảy ra trong tương lai.

Nguồn Techspot via Tinh Tế​
 
Bên trên