terabyte
Banned
Linksys, một trong số ít ỏi những thương hiệu "không phải hàng Trung Quốc" tại thị trường Việt Nam, đang chuẩn bị đổi chủ. Tập đoàn mẹ Cisco của Mỹ đã công bố họ đang nhờ Barclay Plc tìm người mua.
Vào năm 2003, Cisco đã phải bỏ ra 500 triệu USD để mua Linksys nhưng giới phân tích cho rằng con số họ thu được hiện tại sẽ thấp hơn rât nhiều vì đây là một ngành kinh doanh đã phát triển tới hạn và tỉ lệ lợi nhuận thấp. Hiện nay Linksys đang cung cấp các thiết bị viễn thông như switch (số lượng cổng thấp dành cho thị trường phổ thông), WiFi routers và USB Wifi.
Với động thái là một phần trong kế hoạch rồi khỏi thị trường người tiêu dùng phổ thông để hướng đến việc mở rộng dịch vụ công nghệ và phần mềm dành cho doanh nghiệp. Trong vài năm gần đây, CEO John Chambers của Cisco đã sa thải 7800 nhân viên, đóng cửa các ngành kinh doanh như Flip video-camera trong bối cảnh sự phát triển doanh số sa sút sau khi việc bước chân vào thị trường tiêu dùng phổ thông phản tác dụng.
Điều thú vị là Barclay Plc hiện cũng đang tư vấn cho Google để tìm người mua lại Motorola Home Business, bộ phận bán set-top box và cung cấp thiết bị truyền hình cáp.
Ý kiến cá nhân
Chuyện các công ty muốn bán thương hiệu con của mình không phải là chuyện lạ tuy nhiên trường hợp này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam chúng ta. Linksys là thương hiệu viễn thông duy nhất của Mỹ tại thị trường Việt Nam trong bối cảnh gần như các tay chơi còn lại đều xuất xứ từ Trung Quốc. Nếu như chủ mới của thương hiệu này không tiếp tục phát triển ở thị trường Việt Nam như hiện tại, nơi thành thực mà nói thương hiệu này cũng không mấy thành công, thì xem như người tiêu dùng chúng ta sẽ buộc phải xài hàng Trung Quốc. Dù biết chất lượng không đảm bảo, đây là điều không thể tránh khỏi.
Bên cạnh đó, khả năng Cisco bán thương hiệu Linksys cho Trung Quốc may mắn là tương đối thấp. Tập đoàn viễn thông này là một trong số những công ty đầu tiên cắt đứt quan hệ với Trung Quốc sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố các thiết bị xuất xứ từ ZTE, Huawei mang lỗi bảo mật nghiêm trọng, có thể đe doạ đến an ninh quốc gia.
Theo một số tin đồn, các nhà sản xuất TV set khá hứng thú với sự kiện này để bổ sung thêm một thương hiệu nổi tiếng trong hàng ngũ của họ.
|
Vào năm 2003, Cisco đã phải bỏ ra 500 triệu USD để mua Linksys nhưng giới phân tích cho rằng con số họ thu được hiện tại sẽ thấp hơn rât nhiều vì đây là một ngành kinh doanh đã phát triển tới hạn và tỉ lệ lợi nhuận thấp. Hiện nay Linksys đang cung cấp các thiết bị viễn thông như switch (số lượng cổng thấp dành cho thị trường phổ thông), WiFi routers và USB Wifi.
Với động thái là một phần trong kế hoạch rồi khỏi thị trường người tiêu dùng phổ thông để hướng đến việc mở rộng dịch vụ công nghệ và phần mềm dành cho doanh nghiệp. Trong vài năm gần đây, CEO John Chambers của Cisco đã sa thải 7800 nhân viên, đóng cửa các ngành kinh doanh như Flip video-camera trong bối cảnh sự phát triển doanh số sa sút sau khi việc bước chân vào thị trường tiêu dùng phổ thông phản tác dụng.
Điều thú vị là Barclay Plc hiện cũng đang tư vấn cho Google để tìm người mua lại Motorola Home Business, bộ phận bán set-top box và cung cấp thiết bị truyền hình cáp.
Theo bloomberg
Ý kiến cá nhân
Chuyện các công ty muốn bán thương hiệu con của mình không phải là chuyện lạ tuy nhiên trường hợp này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam chúng ta. Linksys là thương hiệu viễn thông duy nhất của Mỹ tại thị trường Việt Nam trong bối cảnh gần như các tay chơi còn lại đều xuất xứ từ Trung Quốc. Nếu như chủ mới của thương hiệu này không tiếp tục phát triển ở thị trường Việt Nam như hiện tại, nơi thành thực mà nói thương hiệu này cũng không mấy thành công, thì xem như người tiêu dùng chúng ta sẽ buộc phải xài hàng Trung Quốc. Dù biết chất lượng không đảm bảo, đây là điều không thể tránh khỏi.
Bên cạnh đó, khả năng Cisco bán thương hiệu Linksys cho Trung Quốc may mắn là tương đối thấp. Tập đoàn viễn thông này là một trong số những công ty đầu tiên cắt đứt quan hệ với Trung Quốc sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố các thiết bị xuất xứ từ ZTE, Huawei mang lỗi bảo mật nghiêm trọng, có thể đe doạ đến an ninh quốc gia.
Theo một số tin đồn, các nhà sản xuất TV set khá hứng thú với sự kiện này để bổ sung thêm một thương hiệu nổi tiếng trong hàng ngũ của họ.
terabyte@hdvietnam
Chỉnh sửa lần cuối: