Tham khảo anh em cách chỉnh ampli PA 503A.

hothanhdam

Active Member
Nhà vừa sắm dàn kok đc vài tháng dùng ampli Jaguar Pa 503A phân phối sóng nhạc. Loa tạm ổn. Mic cùi mít shure u820. Nhà em thì bạn bè em với mấy bác hàng xóm hay lại hát.
Người nào lần đầu hát cũng khen ( chắc do mới nên ko dám chê)
Ampli thì em cũng hiểu đc chức năng mấy nút cơ bản trên đó.
-Nhưng em ko hiểu chổ hàng Mic thì đã có nút echo ( theo em hiểu là âm vang) trong khi hàng thứ 3 từ trên xuống, trước hàng đó lại có chữ echo dãy nút gồm vol, low, hi....
Vậy nút echo phía trên mic khác gì so với hàng nút echo thứ 3.
-việc thứ 2 là. Em kểu thích nhạc đan nguyên.Khi em hát em chỉnh tăng vol mic, echo , vol echo 1 chút. Như vậy thì mic em để xa miệng 1 khoản 10-15cm cm hát vẫn nhẹ và nghẹ rất rõ, tiếng trong, sáng, nói chung rất thích. Nhưng để như vậy thi tụi bạn em vào hát lại ko đc. tụi nó thường để mic chạm môi.
Theo suy nghĩ của em thì nếu mic để chạm môi, lúc hát dư hơi thì dễ nghe hơi mình thở ra. vậy đâu là phương án nên dùng ạ?
-việc thứ 3. Nếu như ampli em đang hát nhạy giọng ngân cao. (giống thể loại nhạc của trường vũ ). Bài sau em lại chuyển qua hát nhạc Quang Dũng, cần ampli nhạy giọng trầm thì chỉnh thế nào ạ. theo em biết thì chỉnh nút Low và nút Hi ko biết đúng ko. Nếu vậy ko biết là phải chỉnh low & hi ở hàng mic, hay chỉnh low & hi ở hàng echo (hàng thứ 3)
Dẫu biết là mỗi người mỗi giọng, mỗi dàn kok mỗi khác. Nhưng ko vào đây hỏi e chả biết phải hỏi ai hết. Các bác chia sẽ giúp em 1 ít kiến thức, Có nhiều học nhiều, ít thì em học ít.
dù ít nhiều gì em cảm ơn rất nhiều ạ
 
Bên trên