The Amazing Spider-man 3D(2012)-Siêu nhện tái xuất 3D: khởi chiếu 29/6

MrMilan

Banned
Ðề: Dự án phim Spider-man 4 bị hủy bỏ

Cũng ko khoái cả người nhện lẫn người sắt, chưa kể bộ tứ huyền ảo nữa, thích mỗi hulk và x men thôi.
Trong Marvel comic, hình như vẫn chưa có phim về Captain America và Thor, khoái nhất là ông Captain dùng đĩa đánh nhau, hồi nhỏ chơi game 4 nút về nhân vật này suốt.
 

gianggay

New Member
Ðề: Dự án phim Spider-man 4 bị hủy bỏ

phim này mình ghiền lắm đó hen
 

vostro1500

New Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

nhìn mặt không có hứng xem anh này lắm!
 

MrMilan

Banned
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Seri về người nhện nên dừng lại, tuy thành công về mặt doanh thu, nhưng nội dung lại cá đuối mất rồi.
 

dino

Active Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

trong các loại marvel thì người nhện khi lột mặt nạ ra làm em chán nhất :))
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Người nhện mới không có cái mặt ngu ngu của Peter Parker nhưng còn đỡ hơn cái mặt Zac Efron.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Seri về người nhện nên dừng lại, tuy thành công về mặt doanh thu, nhưng nội dung lại cá đuối mất rồi.

Nhà sản xuất quan tâm đến tiền chứ không quan tâm cá đuối :-"
 

rockkoemyeu

New Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Siêu Anh Hùng Giàu Nhất : Batman / Bruce Wayne

Siêu Anh Hùng Nghèo Nhất : Spider-Man / Peter Parker

Siêu ANh Hùng Khác Biệt Nhất : Superman / Clark Kent (Bời vì anh ta là người duy nhất trong đám siêu anh hùng không bao giờ phải đeo mặt nạ )

Siêu Anh Hùng Cùi Nhất : Dave Lizewski / Kick-Ass

Ngày xưa thú thực với bà con em thần tượng thanh niên này từ nhỏ (Lúc nào trong cặp sách cũng 1 đống truyện người nhện ) Lúc ra phim thì khỏi phải nói ,hic hic ngày chờ đêm mong , xem cái Trailer trên mạng xuốt ngày không chán .BTW dù sao nhìn anh Tobey Maguire cũng quen rồi :(

Cuối cùng , diễn viên được em mong chờ nhất vào vài Spider Man

untitled.bmp


=))
 
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Công nhận là nếu vào vai 1 anh siêu nhân nghèo thì khuôn mặt hơi "ngu ngu" của Tobey hợp hơn chú kia, nhìn giống dân chơi quá :))
 

rockkoemyeu

New Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Công nhận là nếu vào vai 1 anh siêu nhân nghèo thì khuôn mặt hơi "ngu ngu" của Tobey hợp hơn chú kia, nhìn giống dân chơi quá :))

Đấy là với mình thôi , chứ với phương tây thì không có cái khái niệm nhìn mặt bắt hình dong đâu bác ợ :))
 

splendidriver

New Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Mọi người lưu ý, đây là tuyển diễn viên để LÀM LẠI TỪ ĐẦU phim SPider-man chứ KHÔNG PHẢI PHẦN 4 nhé. Cũng lưu ý luôn, Superman không phải của Marvel. Và lưu ý tiếp, nếu như so về độ giống trong truyện thì anh Garfield này giống Peter trong truyện hơn là Tobey Mcguire.
 

UnderV2

Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Góp ý thêm nếu xếp Batman vào SAH giàu nhất thì thằng Ironman2 để đi đâu
 

rockkoemyeu

New Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Góp ý thêm nếu xếp Batman vào SAH giàu nhất thì thằng Ironman2 để đi đâu

Em đang ví dụ minh họa thế mà , chứ có ai tính được thằng Batman với thằng IronMan có bao tiền đâu mà biết thằng nào giàu hơn thằng nào hở bác :))
 

Kyne

New Member
Ðề: 'Người nhện 4' tìm được nam diễn viên chính

Anh hùng khác biệt nhất thì chắc phải thêm Hiệp sĩ mù Dare Devil vào chứ nhỉ =)).
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Amazing Spider-man(2012)

Có mấy cái chú ý về phim này như thế này:

- The Amazing Spider-man là reboot - tức là làm lại hoàn toàn từ a-z không liên quan gì đến 3 phần trước, cả về nội dung lẫn con người.

- Spider-man này sau khi bị nhện cắn chỉ có thể leo tường, giác quan thứ 6, và khỏe hơn chứ không thể tự bắn ra tơ. Thay vào đó phải sử dụng một công cụ hỗ trợ bắn ra tơ gọi là webshooter - trung thành với phiên bản Amazing Spider-man truyện tranh.

- Peter Parker ở đây không yêu Mary Jane mà yêu Gwen Stacy.

- Peter Parker ở đây sẽ luôn luôn là học sinh cấp 3, khác với 3 phần trước là Peter đã trưởng thành và đi làm, học đại học.

- Đối thủ ở phim này của Spidey sẽ không phải Goblin, mà là Kurt Connor tức The Lizard, một nhà khoa học bị biến thành quái vật thằn lằn (3 phần trước chính là ông thầy lớp đại học của Peter)

- Phần này có đả động nhiều hơn đến bố mẹ của Peter - theo trailer thì có vẻ sẽ cho dính líu đến The Lizard và webshooter.

- Phim này sẽ không có tòa soạn báo Daily Bugle và ông chủ tòa soạn nóng tính Jonah Jameson.

- Phim được hứa hẹn sẽ có tông chủ đạo đen tối, nghiêm trọng hơn 3 phần trước.

- Truyện tranh có rất nhiều phiên bản khác nhau, game và phim cũng vậy, không có cái nào liên quan đến cái nào, nên ko việc gì phải cố gắng giải thích phim bằng truyện hay game vì nó đương nhiên sẽ là 1 phiên bản độc lập hoàn toàn.
 

boyintel

Well-Known Member
Ðề: The Amazing Spider-man(2012)

Người nhện mới nhìn xấu vãi lúa :-q
Được cái góc quay bây giờ mới :D Mong chờ nó ra xem thế nào ;))
 
Ðề: The Amazing Spider-man(2012)

Con nhện mới này thấy được chứ bộ, có lẽ sẽ thành công :D
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Amazing Spider-man(2012)

http://www.facebook.com/notes/mê-ph...hổi-về-the-amazing-spider-man/126765400747579

Một số điều mà biên tập viên của Slashfilm.com rút ra sau khi xem đoạn footage của The Amazing Spider-man tại San Diego Comic-Con 2011:

1. Andrew Garfield rất thích diễn nhân vật Spider-man.

2. Andrew Garfield và Emma Stone có dấu hiệu thích nhau.

Trong cả đoạn footage và cả trên sân khấu, đôi này thể hiện 1 số dấu hiệu có tình cảm với nhau khá rõ ràng. Chính đạo diễn Marc Webb cũng thừa nhận điều này khi quay cảnh Peter tán Gwen trong phim.

3. Peter Parker chơi ván trượt.

Peter luôn đeo trên lưng 1 cái ván trượt đi khắp nơi. Có vẻ như cái ván này bị đập gãy trong 1 cảnh chiến đấu trong hầm tàu điện.

4. Peter lưu 1 cái ảnh của Gwen Stacy trong máy tính của mình và có lúc đã xấu hổ vì bị bác Ben nhìn thấy.

5. Sức mạnh mới của Spidey sẽ gây rắc rối.

Một số cảnh trong phim sẽ cho thấy khi Peter bắt đầu có sức mạnh người nhện, những việc đơn giản thường ngày mà cậu làm sẽ khiến đồ vật bị phá hỏng vì ko điều khiển được sức mạnh, ví dụ như bóp tuýp kem đánh răng hay đập công tắc đồng hồ báo thức.

6. Web shooter có liên quan tới Oscorp.

Công cụ bắn tơ của Spidey trong phim nhiều khả năng có liên quan tới Oscorp - công ty nơi bố cậu - Richard Parker từng làm việc, và cũng là nơi tiến sĩ Curt Connors (The Lizard) làm. Oscorp cũng là tên của công ty thuộc sở hữu của nhà Osbourne - Norman Osbourne (Green Goblin) và Harry Osbourne (New Goblin) trong 3 phần phim của Sam Raimi trước đây.

7. Câu chuyện trong phim dựa theo The Amazing Spider-man, nhưng bộ quần áo là từ Ultimate Spider-man.

Phim sẽ dựa nhiều trên bộ truyện The Amazing Spider-man - dòng truyện chính thống của Marvel, nhưng bộ quần áo thì lại dựa trên Ultimate Spider-man - một dòng truyện khác của Marvel, song song với dòng chính kia. (Nội dung 3 phần phim của Sam Raimi dựa nhiều trên dòng Ultimate).

8. Gwen Stacy có thể sẽ hơi khác truyện.

Emma Stone chia sẻ rằng dù cô rất thích nhân vật Gwen Stacy và câu chuyện của cô với Peter Parker, cô sẽ đưa vào nhân vật này 1 chút gì đó tính cách cá nhân của mình.

9. Spider-man thích đá xoáy.

Trong 1 số cảnh xuất hiện trong đoạn footage, Spider-man tỏ ra rất khoái đùa giỡn, đá xoáy, đá đểu và trêu ngươi đối thủ của mình. Điều này là một trong số những thứ được fan của Spidey rất ủng hộ, vì đây chính là 1 trong số những điều fan comic yêu thích nhất về nhân vật này, trong khi 3 phần phim của Sam Raimi không thể hiện được. Bạn sẽ hiểu hơn về tính cách này của Spidey nếu bạn từng xem TV Show hoạt hình Spectacular Spider-man.

10. Để giúp diễn viên nhập vai tốt hơn, trong một số cảnh ko có hội thoại, đạo diễn Marc Webb thường chọn 1 bài hát và bật thật to trên trường quay. Ví dụ như lúc Peter chế tạo ra webshooter (điều này confirm rằng webshooter không phải do bố Peter tạo ra như trong truyện).

11. Spider-man sẽ bị hiểu nhầm là kẻ xấu

Đoạn footage cho thấy Spider-man sẽ bị hiểu nhầm là tội phạm và sẽ bị săn đuổi bởi chính ông bố cảnh sát của Gwen Stacy.

12. Peter có vẻ khá nghịch.

Trong nhiều cảnh phim, Peter mặc áo phông Ramones.

13. Sức mạnh càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Andrew Garfield thổ lộ rằng gánh vác trách nhiệm thể hiện vai Spidey là việc lớn hơn rất nhiều những gì anh tưởng tượng.

14. The Lizard có nhiều vảy và xuất hiện trong cống ngầm

Trong đoạn footage, The Lizard lần đầu xuất hiện khi chui từ cống ngầm lên 1 nhà vệ sinh nữ và dọa một số nữ sinh. Hình dạng The Lizard được mô tả là kết hợp giữa Killer Croc (Batman) và Venom (Spider-man) nhưng có kích cỡ khổng lồ của Hulk. To lớn, mặt phẳng, lưỡi dài, và rất nhiều lớp vảy bò sát màu xanh lá trên người.

15. Andrew Garfield biết mình được chọn vào vai này chỉ 30 phút trước khi Sony công bố với báo giới. Còn Emma Stone biết điều đó chỉ trước khi Sony công bố có 90 giây.
 
Bên trên