‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

gahehe

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Trước khi kịp làm cái bad review nào thì các bác vui lòng chờ bản extended nhé, sẽ có nhiều cảnh giải thích các sự kiện trong phim hơn -_- bản ra rạp là bản đã cut để đảm bảo thời lượng. Ai đã quen thuộc với series TLOTR, Hobbit sẽ hiểu.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

có extend cũng sẽ không gỡ được nhiều điểm.
Mà chờ thì ít nhất là tháng 10/2015 =))
 

sbkgaara

New Member
Ðề: Re: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

-[Y]2[K]-;7890358 đã viết:
tính đánh giá nhìu, mà ghi trên đt thì ko có thời gian. Túm lại một số ý sau:
1. Về hành động:
- Đánh thì rất nhìu, nhưng chi tiết có nhiều điểm ko hay. Với cách làm của PJ thì các phần trước ta thấy các nv chính đánh nhau hơi bá rồi, phần này có giảm đi nhìu nhưng vẫn còn rất ko thực tế. Đám Hobbit đánh với Orc có vẻ quá dễ dàng, kể cả Billbo (???)
- Phần rồng thì thấy tác giả cũng ráng kéo dài rồi, chưa kể phần 2 ta thấy rõ còn 1 mũi tên thần thánh và một cây cung thần thánh thì làm sao bắn con rồng hơn 2 phát đc (??) mà PJ cũng đã cho anh BA chế ra cây cung rồi dứt điểm con rồng là quá hay rồi ... làm mình đợi cảnh nó kiếm cây cung chà bá trong p2 mà ko ra :)
- nhân vật thì rời rạc đừng hỏi, các hobbit phụ chả có tí gì trong cốt truyện ngoài trừ việc phụ combat. Ko gióng LotR, các nv phụ đều góp phần lớn trong các trận đánh, phe thiện thì đầy chiến thuật + sự nguy hiểm của chúa tể + số lượng cực đông + thành cực bự ... vậy mà TH3 lại "chiến thuật siêu kém (có thể gọi là bằng 0) + cái đám lâu la ko đc giải thích rõ ràng tại sao nguy hiểm ?? cũng có vẻ chả bằng 1 góc LotR3 + combat ngay cái bãi sida mà đến khi bây h mình cũng chả biết 5army gì đó là bao gồm cái gì vì có mỗi Orc + lùn (số lượng ít quá) + tiên (cũng ko biết là bai nhiu % dân Elf trong đây, vì nó ko nói rõ, trông như thằng Vua dắt đại 1 đám ra hành thằng Thorin vậy :v) + người thì như ko có + đám cuối chắc là đại bàng ra vét máng.
- về Legolas thì có vẻ đánh kém hơn cuối p2 rõ ràng. còn hỏi tại sao mấy ELF đánh hay quá vậy ... ko cần coi truyện cũng thấy là bọn nó sống cả trăm trăm năm thì cái beep gì mà ko hay đc :) ... như trên đã nói, phong cách đánh của PJ hơi "kinh điển" ko có thật
- Trùm cuối thì như shit, cầm cái dây quơ quơ là thấy rõ xàm rồi, tốc độ giảm một cách ngớ ngẩn mà cứ làm hoài, để thằng lùn nó quần như cờ-hó

2. Về hình ảnh thì vô đối rồi, phim PJ có cái ánh sáng rất đẹp, mình chơi nhiếp ảnh chút ít nen để ý nhìu cái rất bá đạo
- kỉ xảo như một số ng bình luận ban đầu, Orc ko còn hổ báo mà trở nên to bự hơn thôi

3. Thiếu quá nhìu sự giải thích:
- chắc chắn ai để ý kĩ sẽ thấy nhìu chi tiết bị bỏ sót như:
- Taurie chả biết đi đâu về đâu sau đó (hồi đâu còn đoán má này chết 99% rồi Legolas hận đời mới đi tìm đám đàn ông mang lại hp cho nhau) cuối cùng dong đi đâu mất mà 3 phần LotR ko thấy ????
- Đám lùn: chả biết nó mạnh mẽ cỡ nào mà có một nhúm dám đi đánh cả đám ELF
- Đám Elf: ko bit có xưm thiếu ko ... mà cũng ko rõ anh vua kéo mấy % đạo quân ra đây. Vì rõ ràng dẫn quân đi biểu dương lực lượng với hơn 10 đứa con nít thì ko thể nào mang hết cả nhà ra đc.
- Đám Orc: cũng như đám tiên, chả biết nhìu thế nào ... mà mới combat 3 nhúm lẻ tẻ mà đã cạn kiệt. Tuy nhiên gần xong Round 1 thì lại "nghe đồn" có đạo thứ 2 up vô ... đợi hoài ko thấy đâu, đến nỗi Azog phải ra solo với Thorin ??
- Đám chim: như một số người trên đây coi truyen nói là họ vẫn là một bộ tộc, có ngôn ngữ, có trí tuệ và ko đánh khi ko cần thiết. Vậy mà đạo diễn ko nói đến 1 xíu, làm cho đám đại bàng này như thú nuôi của Gandalf ra lệnh từ nửa vòng trái đất vô chiến vậy (bởi vậy mới ra trễ)
- Sauron: tạo hình rất rốt khi dựa trên con mắt của LotR, rồi lại khiến ng xem ko hiểu nó mạnh đến mức nào mà phải tạo ra đc biến lớn như vậy (lotR giải thích rất rõ) cũng bỏ luôn Saruman qua một bên.
---------------------Nói chung phần này làm chờ đợi mà thực tế toàn thấy đánh, về quy mô, độ nguy hiểm của đối thủ thì phần này lại kém xa Lotr3 thì sao mà hồi hộp ng xem đc ---------------

Thực ra tìm hiểu không kĩ mới thắc mắc nhiều thế này:
"Taurie chả biết đi đâu về đâu sau đó (hồi đâu còn đoán má này chết 99% rồi Legolas hận đời mới đi tìm đám đàn ông mang lại hp cho nhau) cuối cùng dong đi đâu mất mà 3 phần LotR ko thấy ????"
Tauriel là nhân vật do PJ chế ra để điểm thêm 1 chút "tình yêu" trong phim chứ thực chất trong truyện hobbit và LOTR làm gì có. Cái nhân vật này sống cũng được mà chết cũng dc, chả có ý nghĩa gì nhiểu để phải bận tâm.

Đám lùn: chả biết nó mạnh mẽ cỡ nào mà có một nhúm dám đi đánh cả đám ELF

Đừng thấy lùn mà khinh thường. Đội quân thiện chiến từ phía bắc do Dain dẫn đến. Không thấy là sau khi đánh tè le với đám Orc vẫn còn trụ được khá đông cho đến khi Thorin chạy ra à. CHưa kề còn thêm 1 đội qua cưởi Linh dương nữa (trong trailer có, rạp không có).

Đám Orc: cũng như đám tiên, chả biết nhìu thế nào ... mà mới combat 3 nhúm lẻ tẻ mà đã cạn kiệt. Tuy nhiên gần xong Round 1 thì lại "nghe đồn" có đạo thứ 2 up vô ... đợi hoài ko thấy đâu, đến nỗi Azog phải ra solo với Thorin ??
Nhớ không nhầm các lực lượng phe thiện tham chiến với quân số không nhiều. Chỉ có phe Orc là quân số đông hơn hẳn thôi. Đội quân thứ 2 của phe Orc đã kéo đến từ phương Bắc trong lúc Thorin và Azog solo với nhau ở gần đó. Nhưng chưa kéo đến được bao nhiêu thì đã bị Đại Bàng Lớn và Beorn quét sạch sẽ hết rồi.

Đám chim: như một số người trên đây coi truyen nói là họ vẫn là một bộ tộc, có ngôn ngữ, có trí tuệ và ko đánh khi ko cần thiết. Vậy mà đạo diễn ko nói đến 1 xíu, làm cho đám đại bàng này như thú nuôi của Gandalf ra lệnh từ nửa vòng trái đất vô chiến vậy (bởi vậy mới ra trễ)
Đám chim thì trong phim Hobbit và cả LOTR ít đề cập đến. Chủ yếu là xuất hiện phá game là chính. Yếu tố xuất hiện Đám đại bàng lớn trong truyện và phim gọi là Deus ex machina, để giải quyết các vấn đề không thể giải quyết.

Sauron: tạo hình rất rốt khi dựa trên con mắt của LotR, rồi lại khiến ng xem ko hiểu nó mạnh đến mức nào mà phải tạo ra đc biến lớn như vậy (lotR giải thích rất rõ) cũng bỏ luôn Saruman qua một bên.
Sauron mất nhẫn, đến tồn tại ở dạng vật chất còn không thể mà đòi mạnh cái gì. Đến LOTR Sauron cũng không trực tiếp sử dụng sức mạnh chứ nói gì đến trong the hobbit. Có vài màn đấu phép với Gandalf và Gala là đủ lắm rồi. Còn Saruman thì chả có gì để không bỏ qua một bên. Hay bạn muốn trông trờ và màn chưởng phép hả?

Lần đầu xem phim mình cũng hơi hụt hẫn các kết của trận chiến. Nhưng khi xem lại lần 2 thì thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Như nhiều bạn nói là trận chiến không thấy có kết thúc nhưng thật chứ là có show đấy. Lúc Thorin gần gục ngã và Đại Bàng bây đầy trời thì thế trận ngã ngũ rồi, có cả cảnh Thorin đứng trên núi nhìn xuống là một đám Orc (trước cửa Erebor) bỏ chạy toán loạn. Có chăng là cái kết còn thiếu việc đề cập Dain lên ngôi vua, đám tang của Thorin. Nhưng chắc là những chi tiết này sẽ có trong bản Extend
 

Kazna

Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Đại khái là không khí cổ điển gai góc xù xì của nguyên tác được hóa giải thành một thế giới mới và đẹp, mọi thứ đều sáng láng bóng bẩy, đám goblin hay orc nhẵn nhụi hẳn ra, đẹp ngời ngời. Vậy mới nói xem TLOTR quen chuyển sang Hobbit cứ tưởng đang coi phim CG, dựng hình kiểu Beowulf :). Mình nhớ đọc có 2 đoạn cảm giác khá tuyệt vọng là khi lạc trong khu rừng đen, và bilbo rơi xuống chỗ golum, và rất háo hức xem PJ diễn tả cảm xúc này ra làm sao, cuối cùng thì ông ta bỏ qua cả ...

Rồi mấy thứ Legolas, Tauriel yêu đương nhăng nhít rất nhảm nhí, hoàn toàn vì mục đích thương mại mà xuất hiện thôi. Mối tình giữa Aragon với Arwen khiến người ta vừa thương vừa nể, đậm màu bi tráng, tình yêu của Tauriel với Fili như tình yêu bọ xít, chỉ tổ rách việc. PJ vì sao ông lại thích nhồi nhét quá đáng đến như vậy ? có phải mất tiền mua mâm ông đâm cho thủng chăng ?

Đúng quá bác ơi.
PJ chắc là muốn tạo 1 câu chuyện tình yêu cho tương đồng với Aragorn x Arwen nhưng mắc cái gì mà nó nhảm nhí quá thể, cù nhây cù nhưa, nói chính ra là lãng nhách chả ăn nhập gì với phim lại còn làm mất cả thời gian trong phim thà bỏ đi để làm tốt hơn mấy chi tiết khác. Mục đích thương mại ở đây cũng chả biết có thành công ko, đơn giản là tui thấy cái chi tiết yêu đương này nam giới ko ưa mà cũng chưa đủ để chiếm lòng nữ giới.

Khi xem phim này mình thấy có quá nhiều cái phi thực tế và ko thoả mãn
- rồng chết quá xàm lông, mũi tên cứ như cây tăm so với nó vậy mà cũng chết, chắc con này bị yếu sinh lý

Con rồng có 1 điểm yếu trên ngực bắn trúng nó bằng cây cung gì gì đó thì nó tạch nhưng mà ko nhớ là trong phim có nói đến ko mặc dù trước đó có nói là "không gì đâm thủng đc lớp vảy trên người nó".
 

GianVoDanh

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Đúng quá bác ơi.
PJ chắc là muốn tạo 1 câu chuyện tình yêu cho tương đồng với Aragorn x Arwen nhưng mắc cái gì mà nó nhảm nhí quá thể, cù nhây cù nhưa, nói chính ra là lãng nhách chả ăn nhập gì với phim lại còn làm mất cả thời gian trong phim thà bỏ đi để làm tốt hơn mấy chi tiết khác. Mục đích thương mại ở đây cũng chả biết có thành công ko, đơn giản là tui thấy cái chi tiết yêu đương này nam giới ko ưa mà cũng chưa đủ để chiếm lòng nữ giới.



Con rồng có 1 điểm yếu trên ngực bắn trúng nó bằng cây cung gì gì đó thì nó tạch nhưng mà ko nhớ là trong phim có nói đến ko mặc dù trước đó có nói là "không gì đâm thủng đc lớp vảy trên người nó".

.Chú lùn đã nhin thấy điểm yếu đó khii vào núi lấy viên ngọc vì theo kể lại thì trong cuộc chiến rồng chiếm được núi đã bị 1 phát tên làm bằng sắt đen với cây cung trên nóc nhà đó.Người con trong lúc sinh tử cũng nhìn ra chỗ đó khi con rồng vươn người chuẩn bị khạc lửa.Chỗ đó đúng trái tim bị bong 1 mảnh vẩy mà chú lùn nhìn thấy và người con ngộ ra cha mình đã bắn phát tên đó là có thật.Lửa bị chặn ngay cổ họng không thoát ra được chẳng khác đóng cửa đốt nhà(nên nhớ là lửa đó "bố tiên còn kinh khú"khỏi thuốc nào chữa nhá
 

GianVoDanh

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

@titani:
Không bác ạ, 2 người không liên quan, cơ mà Peter Jackson xây dựng ngoại hình và giọng nói na ná nhau.
The two towers là Gríma Wormtongue
Grima.jpg


The hobbit 2,3 là Alfrid Lickspittle (là tên PJ tự đặt, trong truyện của Tolkien là vô danh)
latest

Những ai xem rồi có đồng ý với mình: đây là nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất của Battle of Five Armies không?
The_Hobbit_The_Battle_Of_The_Five_Armies_4.jpg

Chuẩn chỉ.Trong phim cắt mất đoạn sau khi chiến thắng người cha hỏi Lego đâu và được biết đang ở phía trên.Lệnh đã ban ra không thể thu hối và những câu nói của người cha với con"trước khi mất ,mẹ con nói yêu quý con nhất" và hành động đặt tay lên trái tim mình khi tạm biệt con đủ làm rung động con tim
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

nên đọc The Hobbit rồi tới LOTR, đọc ngược lại thì cảm xúc bị kéo lùi (như xem phim =)) )
Đọc truyện nên đọc theo thứ tự sáng tác của tác giả là chuẩn nhất
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Lại nói vụ trailer, những cảnh có trong trailer không có trong movie là bình thường, các bác cũng đừng quá hy vọng nó sẽ xuất hiện trong bản extend
Ví dụ các trailer của 3 phần chúa nhẫn, có 7-8 cảnh không bao giờ thấy trên movie (kể cả bản extend)

[video=youtube;V75dMMIW2B4]https://www.youtube.com/watch?v=V75dMMIW2B4[/video]
Trailer như phim kinh dị luôn =))
[video=youtube;aStYWD25fAQ]https://www.youtube.com/watch?v=aStYWD25fAQ[/video]

[video=youtube;LbfMDwc4azU]https://www.youtube.com/watch?v=LbfMDwc4azU[/video]

[video=youtube;r5X-hFf6Bwo]https://www.youtube.com/watch?v=r5X-hFf6Bwo[/video]


Tựu chung lại trailer ngày xưa quá kém, không lừa tình màu sắc như bây giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

-[Y]2[K]-

Active Member
Re: Ðề: Re: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Thực ra tìm hiểu không kĩ mới thắc mắc nhiều thế này:

Tauriel là nhân vật do PJ chế ra để điểm thêm 1 chút "tình yêu" trong phim chứ thực chất trong truyện hobbit và LOTR làm gì có. Cái nhân vật này sống cũng được mà chết cũng dc, chả có ý nghĩa gì nhiểu để phải bận tâm.



Đừng thấy lùn mà khinh thường. Đội quân thiện chiến từ phía bắc do Dain dẫn đến. Không thấy là sau khi đánh tè le với đám Orc vẫn còn trụ được khá đông cho đến khi Thorin chạy ra à. CHưa kề còn thêm 1 đội qua cưởi Linh dương nữa (trong trailer có, rạp không có).


Nhớ không nhầm các lực lượng phe thiện tham chiến với quân số không nhiều. Chỉ có phe Orc là quân số đông hơn hẳn thôi. Đội quân thứ 2 của phe Orc đã kéo đến từ phương Bắc trong lúc Thorin và Azog solo với nhau ở gần đó. Nhưng chưa kéo đến được bao nhiêu thì đã bị Đại Bàng Lớn và Beorn quét sạch sẽ hết rồi.


Đám chim thì trong phim Hobbit và cả LOTR ít đề cập đến. Chủ yếu là xuất hiện phá game là chính. Yếu tố xuất hiện Đám đại bàng lớn trong truyện và phim gọi là Deus ex machina, để giải quyết các vấn đề không thể giải quyết.


Sauron mất nhẫn, đến tồn tại ở dạng vật chất còn không thể mà đòi mạnh cái gì. Đến LOTR Sauron cũng không trực tiếp sử dụng sức mạnh chứ nói gì đến trong the hobbit. Có vài màn đấu phép với Gandalf và Gala là đủ lắm rồi. Còn Saruman thì chả có gì để không bỏ qua một bên. Hay bạn muốn trông trờ và màn chưởng phép hả?

Lần đầu xem phim mình cũng hơi hụt hẫn các kết của trận chiến. Nhưng khi xem lại lần 2 thì thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Như nhiều bạn nói là trận chiến không thấy có kết thúc nhưng thật chứ là có show đấy. Lúc Thorin gần gục ngã và Đại Bàng bây đầy trời thì thế trận ngã ngũ rồi, có cả cảnh Thorin đứng trên núi nhìn xuống là một đám Orc (trước cửa Erebor) bỏ chạy toán loạn. Có chăng là cái kết còn thiếu việc đề cập Dain lên ngôi vua, đám tang của Thorin. Nhưng chắc là những chi tiết này sẽ có trong bản Extend
à ra là vậy, nhưng như mình nói ở trên, phim chuyển thể hay thì nó sẽ cóc cần ta coi truyện để "hiểu" đc, tuy nhiên muốn biết rõ thì ta nên coi truyện ... và nó cũng chả ảnh hưởng gì đến phim. Vd: theo mấy topic trước thì mình biết trong thế giới này của Tokien có 2 phe Elf, 1 bên trong p1 (elf hiền) và đám của Thrandull (elf dữ), ngoài ra còn có chú thích về sự khác nhau của Goblin và Orc, rồi Người lùn (là mấy thằng lùn) rồi Hobbit là mấy thằng tí hon ... khác nhau chút xíu. Tuy nhiên mấy cái đó ko biết chả ảnh hưởng gì đến phim cả ... và LotR chả cần phải coi truyện thì nó thể hiện vẫn đủ ý.

Tauriel ko có trong truyện mình ko biết, nhưng rõ ràng là nv quan trọng (nếu chỉ coi phim thôi) vì nó ko chỉ tham gia combat, cứu người, dụ dỗ Legolas phụ combat mà còn giải thích sao hoàng tử lại đi bụi (coi LotR mình chả biết a này là hoàng tử bá đạo của tộc tiên nữa chứ)

Đám lùn cũng vậy, như mình nói, ko có lời giải thích gì cả ... xem topic này cũng có vài chỗ giải thích ... nhưng ng xem phim chả ai thấy đc.
Tương tự đám chim

Và Sauron ở đây kém là cũng vì thiếu giải thích, coi P1 LotR ta thấy trước đây có 1 sự đánh nhau ko hề nhẹ để dành nhẫn rồi bla bla bla ... nói chung tốn tẹo time và ng xem vẫn chả biết sauron cầm nhẫn có biến bự như Ant man hay làm phép như Mandarin ko nhưng nói chung là ... rất bá. Còn P3 này ko thấy đc ???
P2 hobbit mình thấy nó vẫn nói đc sự nguy hiểm của sauron, không khí vẫn tối tăm ... đến P3 thì héo queo. Đơn giản thế này: Elf kéo 1 nhúm tạm gọi 10 đơn vị, người kéo cả gia đình 2 đơn vị, đám lùn tầm 5 đơn vị, Thorin 1 đơn vị -VS- Orc 20-25 đơn vị ... khi bị orc úp vô, thay vì đánh luôn thì elf-ngừoi có thể chạy bà nó cho rồi, sau đó đợi đúng lúc ra combat sau cũng đc, chả ai ép phải đánh liền cả (chưa kể còn 1 đống chủng tộc khác trong cái trung địa chưa tham gia) ... còn LotR thì xem ta thấy rõ đám Urk2 (orc) tổng tấn công vô chỗ cuối cùng mạnh nhất rồi ... vậy mới thấy nguy hiểm, cao trào

Ngoài ra lotR ko chỉ là pha đánh tướng xong rồi hết game như phần này, nó chỉ giảm nhiệt khi bên đây đã "đủ" thiệt hại và bên hỗ trợ rõ ràng quá bá bá rồi (lình hồn theo Aragon) ... nhưng vẫn phải vật vả đánh thêm 1 cú nữa ... hobbit thì bảo có round2: mạnh hơn, đông hơn ... nhưng ko thấy đâu :)

nói về đánh ko thôi thì mình thây hơn cái pha solo thôi, toàn cục chả rõ ràng, thiếu nhiệt, thiếu căng :)
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Đọc truyện sẽ thấy sau khi smaug chết tình hình cực kỳ hỗn loạn, tựa kền kền rỉa xác, các phe đều nghi kỵ về mục đích của nhau, và xuất hiện của các phe cũng đều là các biến cố bất ngờ đối với phe khác, từ sự xuất hiện của elves, đội lùn, dơi, goblins, đại bàng hay Beurn, tất cả đều bất ngờ.
Thứ 2 riêng về goblins, chúng tấn công cực kỳ bất ngờ nhờ khả năng di chuyển ngụy trang bá đạo - đến lũ quạ do thám của Thorin cũng không phát hiện được (trong phim thì PJ chế ra mấy con địa trùng =)) ), các phe còn lại chẳng có thời gian để chuẩn bị gì cả đâu mà tính toán như bạn nói, truyện mô tả: "bầy dơi đến nhanh như một con gió, trời tối xầm lại trước khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì", tất cả là hỗn loạn.
Nhưng trên phim cũng đã giải thích tương đối rõ ràng về tình cảnh của human, dẫn tới việc họ phải tới dale (chế so với truyện - nhưng không thay đổi hoàn cảnh - chỉ làm thay đổi diễn biến cuộc chiến), rồi sự xuất hiện của elves, hay đội lùn tiếp viện. Bạn chê hơi quá
Phim LOTR hay ở quy mô trận đánh, yếu về solo, tất nhiên không có nghĩa là Hobbit ngập tràn solo sẽ hay cả
Nói thật, bạn đọc LOTR mới biết sự nguy hiểm của sauron, không phải dạng trâu bò phép thuật ba đầu sau tay như bạn tưởng tượng đâu, mà nằm ở âm mưu và khả năng lôi kéo bè phái. Trận chiến trên phim quy mô thật đấy, hùng tráng thật đấy, nhưng không cho thấy mưu mô của Sauron, sự nguy hiểm, cao trào là từ những thủ pháp điện ảnh, gia giảm tờ cốt truyện của tác giả. Trong truyện không miêu tả cái nguy ngập của gondor như vậy, không cần tới đoàn quân ma mà lài khả năng lôi kéo của King - một sự trở về đích thực, hay cuộc chiến đẫm máu trên quy mô còn rộng lớn hơn tại phương Bắc, ở nơi đó mà human + draft thất bại thì gondor hay rừng Mirkwood cũng sẽ mất vào tay Sauron. Tất cả như một bàn cờ khổng lồ và những người điều quân đều là những tay lọc lõi, đầy kinh nghiệm nhưng vẫn không thể dự đoán được tất cả những biến cố.

Thế giới trung địa qua phim của PJ chỉ là 1 phần rất nhỏ mà Tolkien đã tạo ra, và chỉ xem phim sẽ chẳng thể tưởng tượng độ đồ sộ và hoàn chỉnh của nó.

Mình thấy 1 bộ mà gần như bê nguyên truyện lên phim: Watchmen - nhưng khi đọc truyện, bạn vẫn sẽ thấy những điểm độc đáo và giá trị vượt trên bản điện ảnh. Bơi dù sao hai thể loại có cách diễn đạt khác nhau, với những thủ pháp và điểm mạnh riêng. Chỉ xem phim sẽ không thể cảm nhận đầy đủ về tác phẩm mà nó chuyển thể.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mcmillant

Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

phần này coi bộ hơi thất vọng, xem xong không đọng được tý cảm xúc gì hết :( hơi buồn, cảm giác buồn như kiểu coi starwar 1 2 3 sau khi đã xem 4 5 6 trước đó vậy
 
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Cuối cùng thì cũng xong, và mình tự hỏi khi nào thì họ bắt ay vào làm tiếp phần Silmarilion. Thiết nghĩ rằng kỉ thứ nhất và 2 mới là khủng long nhất của Trung Địa, khi mà Sauron hay Smaug cũng chỉ là tôm tép!
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Hãy để cho trí tưởng tượng bay xa
Silmarilion làm movie thì không thể hiện được độ sâu và đồ sộ của cốt truyện, TV series thì kinh phí hạn hẹp chẳng thể chuyển thể được những kỳ quan dưới ngòi bút của Tolkien, những trận chiến long trời lở đất.
Chờ tới khi nào có đại gia đầu tư cho mỗi tập TV series như 1 bom tấn 200 triệu đô, làm 100 tập thì có khả năng chuyển thể được bộ trường thiên tiểu thuyết của Tolkien, đấy là chưa kể tìm được dàn diễn viên diễn đạt được khí chất của nhân vật trong truyện.
Nên tốt nhất cứ đọc truyện rồi bay bổng theo trí tưởng tượng của mỗi người :D
 

sinhdac2009

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

cuối cùng mấy con sâu đất trong film có vai trò j nhỉ. mới đầu thấy chui lên thì hoành tráng lắm xong mất tích. cứ như kiểu chui lên ho một fát cho người ta biết xong chui về tổ ngủ vậy.
 

acquycodon

Active Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

cuối cùng mấy con sâu đất trong film có vai trò j nhỉ. mới đầu thấy chui lên thì hoành tráng lắm xong mất tích. cứ như kiểu chui lên ho một fát cho người ta biết xong chui về tổ ngủ vậy.

Nó dạng pet vận chuyển hay dò đường thôi. Khi chúng xuất hiện thì những đường hầm lớn tạo ra. Quân địch tập kích bất ngờ và nhanh chóng, thay đổi thế trận.
Chúng dạng như cá phải có nước(đất) mới sống đc nên oánh nhau là ko khả thi. =))
 

huymanhht

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Công nhận ông rồng tạch hơi nhạt. Xem xong phần 2 cứ tưởng Boss này phải đến nữa phần 3 mới chết.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Ngôn ngử mà dân Elf và Orc nói trong phim có phải xuất phát từ một thứ tiếng có thật không hay là bịa ra vậy ?

Mỗi lần nghe thứ tiếng của họ cảm giác rất thần thoại

Là những ngôn ngữ hoàn chỉnh do tác giả sáng tạo ra.
 

nghialk

New Member
Phim tâng bốc Thorin ghê quá. Chiến công solo và giết Azog là của Dain giờ chuyển sang Thorin, Beorn trong truyện là người làm thay đổi cuộc chiến thì vào đây cho nhảy dù cào cào mấy cái
 

culacvang

Well-Known Member
phần này xem hơn hẳn phần 2 đó chứ...đúng là chỉ đỉnh ở 2/3 đầu fim..về cuối thì hơi đuối
mấy con orc có vẻ quá yếu, trẻ con cũng dễ dàng giết...đoạn cuối chỉ có vài con đại bàng mà có thể diệt cả đạo quân
ko biết về sau có còn fim nào về hobbit hay chúa nhẫn nữa ko nhỉ ?
 
Bên trên