Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

mabuV

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Riêng C1 và Europa League K+ độc quyền trả tiền, VTV3 độc quyền quảng bá....Đố ông VTC và AVG mua được....Từ mùa 2015 đến 2018 sẽ lại đấu tiếp thì bọn kia mới tới lượt

Mình thích VTV3 rồi đó, thông tin này giờ mới biết :))

Chả là khoái nhất C1 mà thôi ;;)
 

Mainboard

Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Lạ ghê ta tự nhiên giờ này Star Sports trực tiếp trận giao hữu Benfica - Nice.
Mùa này giải Đức đã đổi bảng tỷ số mới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

thông tin mới cập nhật, lên cho các bác nắm :D
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

- HTV (Đài truyền hình TPHCM) được quyền chọn trực tiếp 2 trận (không phải trận K+ độc quyền) cho các giải VĐQG Italia, TBN, Đức, Pháp. Cũng tương tự như vậy với bản quyền giải VĐQG Đức của Hà Nội TV.

HTV mua cái gói siêu bản quyền 4 giải này bao nhiêu mà khoảng 38 trận/vòng(Giải đức chỉ có 18 đội) chỉ đc phát 2 trận nhỉ. chắc 500.000 USD hay rẻ hơn quá.gì mà thấy thảm thương. vctv,sctv phát gần 30 trận mỗi vòng
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

- HTV (Đài truyền hình TPHCM) được quyền chọn trực tiếp 2 trận (không phải trận K+ độc quyền) cho các giải VĐQG Italia, TBN, Đức, Pháp. Cũng tương tự như vậy với bản quyền giải VĐQG Đức của Hà Nội TV.

HTV mua cái gói siêu bản quyền 4 giải này bao nhiêu mà khoảng 38 trận/vòng(Giải đức chỉ có 18 đội) chỉ đc phát 2 trận nhỉ. chắc 500.000 USD hay rẻ hơn quá.gì mà thấy thảm thương. vctv,sctv phát gần 30 trận mỗi vòng
Thế bạn xem hết 30 trận/vòng không?
HTV được phép chọn những trận hay nhất mà VCTV và SCTV cũng có thể chiếu, lại còn phát miễn phí ít nhất trong khu vực TPHCM, vậy bạn còn muốn đòi hỏi gì? Đấy là chưa kể HTV cũng không dư thời gian và dư kênh như VCTV để tống cùng lúc 6 trận trong khi thực tế có khi khán giả chả thèm xem trận nào.
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Thế bạn xem hết 30 trận/vòng không?
HTV được phép chọn những trận hay nhất mà VCTV và SCTV cũng có thể chiếu, lại còn phát miễn phí ít nhất trong khu vực TPHCM, vậy bạn còn muốn đòi hỏi gì? Đấy là chưa kể HTV cũng không dư thời gian và dư kênh như VCTV để tống cùng lúc 6 trận trong khi thực tế có khi khán giả chả thèm xem trận nào.

Ý iem là tại sao lại ít vậy. chứ 1 vòng coi cao lắm 5-6 trận,đội nào mình thich thôi.chứ theo 30 trận chỉ có dân cá độ.HTV cũng có đủ kênh phát mà. HTV1,Du lịch,HTV TT.tức bèo lắm thì vẫn phát 3 trận cùng lúc
 
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Các bác cho em hỏi K+ có bản quyền hay có kênh nào phát cúp FA ko các bác?
 

vnckien

Active Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Sẽ không còn chuyện độc quyền Ngoại hạng Anh?

ICTnews – Đại diện VNPAYTV nhận định, sau 3 năm nữa, ở mùa giải mới, hiện tượng đẩy giá cao, tranh chấp để mua độc quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ không tái diễn nữa.

Nguồn: Sẽ không còn chuyện độc quyền Ngoại hạng Anh? | ICTNews

Sau 3 tháng mùa giải đầu tiên được khởi tranh, ông Lê Đình Cường – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNPAYTV cho rằng, cái được lớn nhất của những cuộc tranh cãi nẩy lửa về bản quyền Ngoại hạng Anh trong thời gian vừa qua chính là tạo được áp lực để các doanh nghiệp phải cạnh tranh công bằng. Ông Lê Đình Cường chính là người đại diện cho Hiệp hội Truyền hình trả tiền (VNPAYTV) nhiều lần ký văn bản gửi lên Bộ TT&TT và Văn phòng Chính phủ đề nghị can thiệp để K+ phải chia sẻ bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2013 - 2016 cho các đơn vị truyền hình khác hồi giữa năm 2013.

Vấn đề bản quyền Ngoại hạng Anh đã tác động trực tiếp lên nhiều doanh nghiệp, buộc một số doanh nghiệp truyền hình trả tiền đã từng mua độc quyền truyền hình thay đổi quan điểm kinh doanh, ý thức được việc phải chia sẻ nội dung với các doanh nghiệp khác. Ông Cường nhận định, sau năm 2016, ở mùa giải mới hiện tượng tranh chấp, trả giá cao để mua độc quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ không tái diễn nữa.

Ông Cường phân tích, nguyên nhân đầu tiên là do nhu cầu của thị trường không đủ lớn. K+ đã bỏ ra tới hơn 30 triệu USD chi riêng cho bản quyền Ngoại hạng Anh, nhưng khi mùa giải chuẩn bị bắt đầu hãng này đã bị tụt mất hơn 50.000 thuê bao, đến khi phát sóng bằng nhiều hình thức khuyến mại K+ đã lấy lại được 30.000 thuê bao bị mất, nhưng từ đó đến nay phát triển rất chậm và chỉ cầm chân ở con số 400.000 thuê bao. Nếu cứ phát triển theo đà này, giả sử mỗi năm K+ phát triển thêm được 100.000 thuê bao mới, sau 3 mùa giải cũng chỉ có thêm 300.000 thuê bao mới. Với giá cước thuê bao 270.000 đồng/tháng, K+ khó có thể lấy lại vốn đã bỏ ra mua bản quyền Ngoại hạng Anh, chưa kể là chi phí khổng lồ để mua bản quyền các giải thể thao, phim truyện và các chi phí kinh doanh khác.

Cũng theo ông Cường, đối tượng mê bóng đá đa phần là giới trẻ, họ thường thích xem ở quán cafe thay vì ở nhà, cho nên cũng không cần phải mua K+ ở nhà. Thêm vào đó, hiện có hai giải đấu bóng đá cũng được hâm mộ không kém gì Ngoại hạng Anh là giải đấu của Đức và Tây Ban Nha, hai giải này được phát trên nhiều hệ thống truyền hình khác, điều này làm giảm sức hấp dẫn của Ngoại hạng Anh trên K+.

Bên cạnh đó, do tốc độ phát triển của công nghệ, truyền hình trên Internet và di động khá phổ biến, tất cả các kênh truyền hình trong nước và quốc tế đều được phát sóng thoải mái nên người xem có thể xem ở bất cứ đâu với giá chi phí thấp, nên không nhất thiết phải ngồi trước màn hình tivi.

"K+ dù đã giảm giá và đi đến thỏa thuận chia sẻ nội dung với một số hệ thống truyền hình khác, nhưng việc tăng trưởng thuê bao cũng không đột biến. K+ có bán hàng cách gì, khuyến mãi cao đến mấy cũng không giải quyết được bài toán thu hồi vốn, cho nên tranh chấp về bản quyền Ngoại hạng Anh không còn là vấn đề lớn trong mùa giải tới", ông Cường nhận định.

Không biết có phải như này không các bác?

P/S: Xin lỗi các bác, topic này đã chìm, nhưng để tiết kiệm tài nguyên, hơn nữa, nó cùng chủ đề, em đặt nó vào đây. Mong bác dhpaul thông cảm.
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Chỉ vừa năm ngoái và đầu năm nay, người ta cũng đã có những dự đoán hết sức tốt đẹp kiểu thế này nhưng kết quả thế nào ai cũng biết. Không có hy vọng gì cả nếu các nhà đài vẫn còn coi bóng đá là thứ duy nhất có thể thu hút khách hàng. Về vấn đề này, tất cả cùng nhau ngã mũ mà phục Trung Quốc, đến mấy đài đang cùng nhau phát các trận thơm ngon nhất của ngoại hạng Anh kìa =)) nào là Quảng Đông TV, nào là Thượng Hải GreatSport v.v... =))

P/S: Xin lỗi các bác, topic này đã chìm, nhưng để tiết kiệm tài nguyên, hơn nữa, nó cùng chủ đề, em đặt nó vào đây. Mong bác dhpaul thông cảm.
Bác mà kéo nó được lên thì tốt, em hết cách rồi =))
 

music123

Member
Chờ 3 năm nữa hãy bàn luận tiếp các bác ơi! VN mình vẫn bị mang tiếng là nói một đường làm một nẻo mà.
 

budapest

New Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Chỉ vừa năm ngoái và đầu năm nay, người ta cũng đã có những dự đoán hết sức tốt đẹp kiểu thế này nhưng kết quả thế nào ai cũng biết. Không có hy vọng gì cả nếu các nhà đài vẫn còn coi bóng đá là thứ duy nhất có thể thu hút khách hàng. Về vấn đề này, tất cả cùng nhau ngã mũ mà phục Trung Quốc, đến mấy đài đang cùng nhau phát các trận thơm ngon nhất của ngoại hạng Anh kìa =)) nào là Quảng Đông TV, nào là Thượng Hải GreatSport v.v... =))

Có bác nào xem được 2 đài Quảng Đông TV, và Thượng Hải GreatSport không các bác?
 

vulinh68

Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Lâu lắm không thấy dhpaul có bài viết nào nhỉ? Ở box này có hai nhân vật nổi bật nhất là paul và em Điêu :D
 

duyhaiphong

Active Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Về quần vợt thì giải Úc mở rộng và Wimbledon năm sau có đài nào có bản quyền chưa hay vẫn do Forsport độc quyền hả các bác ?
 

thebluez

Active Member
Ðề: Tổng hợp thông tin bản quyền các giải thể thao (nói chung) và bóng đá (nói riêng)

Về quần vợt thì giải Úc mở rộng và Wimbledon năm sau có đài nào có bản quyền chưa hay vẫn do Forsport độc quyền hả các bác ?

US Open thì SCTV, TTTV vừa mua gói 3, 4 năm gì đó rồi. Còn Wimbledon chắc Fox cũng giữ tới tầm 2016, 2017
 
Bên trên