Tưởng là cái tên đi đầu xu hướng 5G, Mỹ đứng bét bảng về tốc độ trong nhóm tiên phong

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Nhiều nhà mạng ở Mỹ đã “rêu rao” khắp nơi về ưu điểm mạng 5G của họ, tốc độ upload và download cực nhanh, đến mức người dùng có thể truy cập mọi thứ từ ô tô không người lái, thành phố thông minh đến tải phim HD trong chưa đầy 1 phút. Nhưng người dân khắp nước Mỹ đang phàn nàn rằng họ thậm chí không thể truy cập dịch vụ mạng 5G cơ bản.

hd.jpg


Theo báo cáo mới từ Ookla trong quý 3, Mỹ đứng vị trí đầu trong danh sách 40 quốc gia về tính khả dụng của 5G. Ookla tính toán số liệu dựa trên phần trăm thời gian một người sử dụng thiết bị kết nối 5G, Mỹ đứng nhất vì có thời gian dùng lên đến 49.2%.

Tuy nhiên báo cáo tiết lộ, tốc độ upload và download trên thực tế vẫn rất khác biệt giữa các quốc gia. Mặc dù Mỹ đứng đầu về tính khả dụng 5G, nhưng tốc độ download thì đứng "bét bảng" trong số những quốc gia tiên phong triển khai 5G, chỉ khoảng 93,73 Mb/giây. Trong khi đó tốc độ của Vương Quốc Anh là 184,2 Mb/giây, Mỹ còn thua xa Hàn Quốc, xứ sở kim chi dẫn đầu với 492,48 Mb/giây. Tốc độ upload của Mỹ cũng không khá khẩm hơn là bao.

Người dùng 5G ở Mỹ có thể cảm thấy tự hào vì tính khả dụng của đất nước họ, nhưng bản thân vị trí này cũng không thể lấp đầy những hứa hẹn đầy tham vọng về mạng 5G lúc đầu, nhất là về vùng phủ sóng.

Một phân tích về tính khả dụng từ OpenSingal vào đầu năm nay cho thấy, nhà mạng T-Mobile chỉ có 34,7% thời gian dùng 5G, con số này thậm chí còn thấp hơn nhiều với nhà mạng AT&T và Verizon, lần lượt là 16,4% và 9,7% thời gian dùng. Đây đều là các nhà mạng lớn nhất nhì nước Mỹ với nhiều tuyên bố có cánh trong quá khứ về tương lai 5G.

524288_141218524772924_457916528197632

Phòng Quảng cáo Quốc gia thuộc Tổ chức Kinh doanh đáng tin cậy (Better Business Bureau) Mỹ chỉ trích tuyên bố về 5G của cả ba nhà mạng. Harold Feld, Phó chủ tịch cấp cao của Public Knowledge Harold Feld mô tả 5G chỉ thực sự tốt lên khi nhà mạng nâng cấp chính bản thân họ.

Tính khả dụng và tốc độ mạng 5G là hai yếu tố mà người dùng quan tâm nhiều nhất khi chọn lựa trải nghiệm sản phẩm. Mặc dù các nhà mạng đã đầu tư hàng tỷ USD vào mở rộng mạng 5G trong vài năm qua, nhưng nó vẫn chưa tỏ ra có hiệu quả với người dùng.

Phần lớn người dân Mỹ không cảm thấy việc chuyển qua dùng 5G là cần thiết. Cuộc khảo sát của J.D. Power năm 2020 cho biết, hơn một nửa người trưởng thành lựa chọn không chi trả cho 5G (53%), và chỉ có 7% đồng ý trả thêm 20 USD cho dịch vụ.

Theo VN review​
 
Bên trên