Ở Mỹ, năm 2006 có làm bộ phim Departed, đây là một bản sao từ bộ phim Vô Gian Đạo của Hong Kong. Bộ phim này đoạt 4 giải Oscar, bao gồm: phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Ở Việt Nam, năm 2010, bộ phim Giao Lộ Định Mệnh cũng bị cho là sao chép kịch bản từ 1 phim Mỹ tên là Shattered, chỉ vì lý do này mà toàn bộ dàn diễn viên tham gia bộ phim này bị cấm tham gia giải thưởng Cánh Diều Vàng.
--------------------------------------------
Năm 1963, có 1 bộ phim Hong Kong là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của đạo diễn Lý Hàn tường, với cặp diễn viên Lạc Đế - Lăng Ba, bộ phim này thực chất là 1 bản minh họa điện ảnh 1 vở ca kịch Hoàng Mai. tuy nhiên nó đã đạt thành công rất lớn về doanh thu, đoạt giải tại liên hoan Cannes và đến ngày nay vẫn là 1 tác phẩm bất tử.
Tại việt Nam, chúng ta có cải lương, hát bội, chèo. Những loại hình sân khấu dân gian này chưa bao giờ được dựng thành phim điện ảnh. Những bản phim duy nhất về cải lương là những cuộn băng video dàn dựng cẩu thả, đến mức khán giả có thành kiến nặng nề với phong cách cải lương, phim Tây Sơn Hào kiệt bị chê là giống cải lương. Các bạn hãy xem lại những phim nổi tiếng của Thiệu thị những năm 60 như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Mộc quế Anh, Hồng Lâu Mộng... xem chúng giống cái gì.
-------------------------------------
Tại tòa án Việt Nam, mỗi khi có một băng cướp giật bị xét hỏi về lý do tại sao chúng đi cướp của, giết người, các bạn hãy để ý rằng câu trả lời của bọn chúng luôn là: Tại vì xem thấy những điều đó trên phim ảnh nên bắt chước. Mọi hành vi tội ác đều được giải thích do xem phim ảnh.
Bacsi nói thật, bản thân mình đã xem hàng ngàn bộ phim, nhưng chưa thấy có phim nào có cảnh cướp của giết người vô tội để có thể học hỏi bắt chước cả (ngoại trừ cướp nhà băng hay cướp máy bay)
Tại sao người ta không thể nhìn thẳng vào sự thật là: Chúng đi ăn cướp đơn giản vì chúng cần tiền hít heroin ?
-----------------------------------------------------
Nếu bạn lên đọc mục Tin Điện Ảnh những trang báo điện tử như 24h, Zing, ... sẽ thấy những tin tức kiểu : Ngôi sao điện ảnh không mặc đồ lót, diễn viên X lộ hàng, Diễn viên Y lộ ảnh nóng...
Tại sao người Vn bây giờ thích săm soi nhìn vào đồ lót và 1 phần da thịt nào đó của diễn viên ca sĩ thế không biết ? Có nhiều lúc nữ diễn viên ngồi mặc váy ngắn, anh phóng viên phải cố gắng tìm 1 góc nào đó để chụp lén để hở ra 1 cm nội y rồi khoái chí viết hẳn 1 bài là: Diễn viên lộ hàng do hớ hênh.
Cái này gọi là tin điện ảnh ?
-----------------------------------------------------
Ngồi buồn viết chút chơi, nếu các bạn tìm ra được những chuyện gì hay hơn thì cứ góp thêm vào nhé.
Ở Việt Nam, năm 2010, bộ phim Giao Lộ Định Mệnh cũng bị cho là sao chép kịch bản từ 1 phim Mỹ tên là Shattered, chỉ vì lý do này mà toàn bộ dàn diễn viên tham gia bộ phim này bị cấm tham gia giải thưởng Cánh Diều Vàng.
--------------------------------------------
Năm 1963, có 1 bộ phim Hong Kong là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của đạo diễn Lý Hàn tường, với cặp diễn viên Lạc Đế - Lăng Ba, bộ phim này thực chất là 1 bản minh họa điện ảnh 1 vở ca kịch Hoàng Mai. tuy nhiên nó đã đạt thành công rất lớn về doanh thu, đoạt giải tại liên hoan Cannes và đến ngày nay vẫn là 1 tác phẩm bất tử.
Tại việt Nam, chúng ta có cải lương, hát bội, chèo. Những loại hình sân khấu dân gian này chưa bao giờ được dựng thành phim điện ảnh. Những bản phim duy nhất về cải lương là những cuộn băng video dàn dựng cẩu thả, đến mức khán giả có thành kiến nặng nề với phong cách cải lương, phim Tây Sơn Hào kiệt bị chê là giống cải lương. Các bạn hãy xem lại những phim nổi tiếng của Thiệu thị những năm 60 như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Mộc quế Anh, Hồng Lâu Mộng... xem chúng giống cái gì.
-------------------------------------
Tại tòa án Việt Nam, mỗi khi có một băng cướp giật bị xét hỏi về lý do tại sao chúng đi cướp của, giết người, các bạn hãy để ý rằng câu trả lời của bọn chúng luôn là: Tại vì xem thấy những điều đó trên phim ảnh nên bắt chước. Mọi hành vi tội ác đều được giải thích do xem phim ảnh.
Bacsi nói thật, bản thân mình đã xem hàng ngàn bộ phim, nhưng chưa thấy có phim nào có cảnh cướp của giết người vô tội để có thể học hỏi bắt chước cả (ngoại trừ cướp nhà băng hay cướp máy bay)
Tại sao người ta không thể nhìn thẳng vào sự thật là: Chúng đi ăn cướp đơn giản vì chúng cần tiền hít heroin ?
-----------------------------------------------------
Nếu bạn lên đọc mục Tin Điện Ảnh những trang báo điện tử như 24h, Zing, ... sẽ thấy những tin tức kiểu : Ngôi sao điện ảnh không mặc đồ lót, diễn viên X lộ hàng, Diễn viên Y lộ ảnh nóng...
Tại sao người Vn bây giờ thích săm soi nhìn vào đồ lót và 1 phần da thịt nào đó của diễn viên ca sĩ thế không biết ? Có nhiều lúc nữ diễn viên ngồi mặc váy ngắn, anh phóng viên phải cố gắng tìm 1 góc nào đó để chụp lén để hở ra 1 cm nội y rồi khoái chí viết hẳn 1 bài là: Diễn viên lộ hàng do hớ hênh.
Cái này gọi là tin điện ảnh ?
-----------------------------------------------------
Ngồi buồn viết chút chơi, nếu các bạn tìm ra được những chuyện gì hay hơn thì cứ góp thêm vào nhé.