Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 125, Yamaha đã chính thức tổ chức một sự kiện báo chí tại Hamburg nhằm ra mắt dòng thiết bị âm thanh flagship mang tên S3000. Các sản phẩm thuộc series này bao gồm phiên bản nâng cấp của đầu đọc đĩa CD-S2000 và phiên bản nâng cấp của bộ khuếch đại A-S2000.
Bộ khuếch đại A-S3000 có công suất 100 watt mỗi kênh (tại 8 ohm) với nhiều cấp độ đầu vào khác nhau, bao gồm cả jack cắm headphone và đầu vào phono (MM hoặc MC). Toàn bộ sản phẩm này được thiết kế lại với khung có vật liệu chính là nhôm, mạch điện bên trong có trở kháng thấp hơn và tích hợp thêm đèn LED để bảng hiển thị thông tin âm lượng kênh trái và kênh phải ở mặt trước trở nên rõ ràng hơn.
Thiết kế của A-S3000 mang hơi thở của kỷ nguyên ngành công nghiệp âm thanh xa xưa với các nút vặn và công tắc hình chữ nhật, cho phép cân chỉnh âm bass, treble, balance hay bật/tắt nguồn, tắt tiếng và lựa chọn đầu vào phono một cách dễ dàng. Riêng nút vặn âm lượng vẫn được bố trí như cũ - tất nhiên là sẽ được làm hình tròn, thay vì hình chữ nhật.
Mạch điện bên trong A-S3000 được bố trí theo kiểu đối xứng và tách rời các khối pre- và pow, cũng như tầng công suất bên trái và bên phải với nhau, mục đích là để giảm nhiễu và mang đến âm hình stereo sạch sẽ hơn. Nguồn điện cũng được cô lập với các mạch điện khác nhằm giảm thiểu tối đa những rung chấn.
CD-S3000 là CD Player đầu tiên của Yamaha được tích hợp USB DAC. Kết nối cho tín hiệu digital bao gồm đầu vào mini-USB, optical và coaxial. Tín hiệu hỗ trợ tối đa lên tới 24-bit/192kHz và tương thích với cả đĩa CD lẫn đĩa SACD.
Giống như ampli, CD-3000 cũng có cấu trúc đối xứng ở bên trong với mạch digital và analog được cô lập hoàn toàn với nguồn điện. Ngoài ra, để giảm thiểu rung động, đầu đọc đĩa CD này được trang bị drive thế hệ mới, kết hợp với anchor có trọng lượng lớn và khay CD làm bằng nhôm rất cứng để giảm thiểu các rung động.
Mặt trước của CD-3000 cũng có nút bất hình chữ nhật để lựa chọn nguồn, giống như bộ khuếch đại. Ngoài ra, một chế độ được gọi là Pure Direct Mode sẽ cho phép máy tắt hết màn hình hiển thị và mạch digital khi xử lý tín hiệu analog.
Yamaha CD-S3000 có kích thước 14 x 43,5 x 44 cm và cân nặng 19,2 kg, còn Yamaha A-S3000 lại có kích thước 18 x 43,5 x 46 cm và cân nặng 24,6 kg. Cả hai sản phẩm đều có phiên bản màu đen và màu bạc để lựa chọn. Mức giá chưa được tiết lộ, nhưng thời gian ra mắt chính thức được thông báo là vào tháng 7 năm nay.
A-S3000 với thiết kế vừa mang âm hưởng cổ điển, vừa phảng phất chút hiện đại.
Phiên bản màu đen.
Mặt sau với đầy đủ kết nối cần thiết.
"Lòng mề" bên trong.
A-S3000 được xem là flagship của Yamaha hiện nay.
Mặt trước với đồng hồ báo mức âm lượng kênh trái và kênh phải.
CD-S3000.
Phiên bản màu đen.
Kết nối mặt sau.
Mạch điện bên trong.
Góc nhìn khác.
Cơ cấu ổ đĩa mới.
Một số mạch điện và linh kiện bên trong.
Bộ khuếch đại A-S3000 có công suất 100 watt mỗi kênh (tại 8 ohm) với nhiều cấp độ đầu vào khác nhau, bao gồm cả jack cắm headphone và đầu vào phono (MM hoặc MC). Toàn bộ sản phẩm này được thiết kế lại với khung có vật liệu chính là nhôm, mạch điện bên trong có trở kháng thấp hơn và tích hợp thêm đèn LED để bảng hiển thị thông tin âm lượng kênh trái và kênh phải ở mặt trước trở nên rõ ràng hơn.
Thiết kế của A-S3000 mang hơi thở của kỷ nguyên ngành công nghiệp âm thanh xa xưa với các nút vặn và công tắc hình chữ nhật, cho phép cân chỉnh âm bass, treble, balance hay bật/tắt nguồn, tắt tiếng và lựa chọn đầu vào phono một cách dễ dàng. Riêng nút vặn âm lượng vẫn được bố trí như cũ - tất nhiên là sẽ được làm hình tròn, thay vì hình chữ nhật.
Mạch điện bên trong A-S3000 được bố trí theo kiểu đối xứng và tách rời các khối pre- và pow, cũng như tầng công suất bên trái và bên phải với nhau, mục đích là để giảm nhiễu và mang đến âm hình stereo sạch sẽ hơn. Nguồn điện cũng được cô lập với các mạch điện khác nhằm giảm thiểu tối đa những rung chấn.
CD-S3000 là CD Player đầu tiên của Yamaha được tích hợp USB DAC. Kết nối cho tín hiệu digital bao gồm đầu vào mini-USB, optical và coaxial. Tín hiệu hỗ trợ tối đa lên tới 24-bit/192kHz và tương thích với cả đĩa CD lẫn đĩa SACD.
Giống như ampli, CD-3000 cũng có cấu trúc đối xứng ở bên trong với mạch digital và analog được cô lập hoàn toàn với nguồn điện. Ngoài ra, để giảm thiểu rung động, đầu đọc đĩa CD này được trang bị drive thế hệ mới, kết hợp với anchor có trọng lượng lớn và khay CD làm bằng nhôm rất cứng để giảm thiểu các rung động.
Mặt trước của CD-3000 cũng có nút bất hình chữ nhật để lựa chọn nguồn, giống như bộ khuếch đại. Ngoài ra, một chế độ được gọi là Pure Direct Mode sẽ cho phép máy tắt hết màn hình hiển thị và mạch digital khi xử lý tín hiệu analog.
Yamaha CD-S3000 có kích thước 14 x 43,5 x 44 cm và cân nặng 19,2 kg, còn Yamaha A-S3000 lại có kích thước 18 x 43,5 x 46 cm và cân nặng 24,6 kg. Cả hai sản phẩm đều có phiên bản màu đen và màu bạc để lựa chọn. Mức giá chưa được tiết lộ, nhưng thời gian ra mắt chính thức được thông báo là vào tháng 7 năm nay.
A-S3000 với thiết kế vừa mang âm hưởng cổ điển, vừa phảng phất chút hiện đại.
Phiên bản màu đen.
Mặt sau với đầy đủ kết nối cần thiết.
"Lòng mề" bên trong.
A-S3000 được xem là flagship của Yamaha hiện nay.
Mặt trước với đồng hồ báo mức âm lượng kênh trái và kênh phải.
CD-S3000.
Phiên bản màu đen.
Kết nối mặt sau.
Mạch điện bên trong.
Góc nhìn khác.
Cơ cấu ổ đĩa mới.
Một số mạch điện và linh kiện bên trong.
Theo Whathifi