Ðề: Tại sao phải có một ranh giới giữa audiophile và cảm xúc âm nhạc?
Nghe nhạc hay thưởng thức âm nhạc là nhu cầu riêng của mỗi người,.............. để đáp ứng nhu cầu đó của mình người ta mất công mất sức tìm hiểu sưu tầm TB để phục vụ cái nhu cầu đó,.......... mà nói chính xác hơn là để phục vụ nhu cầu nghe nhạc của chính họ............tại sao lại cứ phải là chuyên gia hay là một audiophile thì mới nghe đc âm nhạc.Vơ những cái thứ danh hiệu này vào người làm gi cho đau đầu để dành thời gian này đi kiếm chương trình hay về mà thưởng thức có phải tốt hơn ko..............^
^^
^
Em đồng ý với bác
Em cũng mới biết chơi hd thôi nhưng thấy các bác nói chuyện sâu xa quá nhiều khi không hiểu hết. Nếu nói về niềm đam mê âm nhạc thì người Việt mình thua xa tui tây đen ( người châu phi) em có thời gian sống lâu ở châu phi nên em hiểu rõ, bạn có thể đi bất cứ đâu trên đường phố hay ở chợ đều nghe thấy âm nhạc, một người buôn thúng bán bưng trên đầu đội hàng, lưng thì địu đứa con vẫn nghe nhạc say sưa và vẫn nhảy, họ cảm nhận âm nhạc rất say sưa, nhạc và nhảy. Theo em biết thì phần lớn trong số họ không biết nhiều về thiết bị âm thanh, họ chơi hàng bãi và hàng tàu dỏm, trong số họ chắc chắn cũng không hiểu nhiều về tiếng tress, bass, ...., âm sắc,..
Trên những chiếc taixi đều gằn loa rất to và vừa chạy vừa bật nhạc rất to, không đóng cửa, các quán xá, nhà nhà cũng mở rất to.. Đâu đâu cũng có âm nhạc
Họ không phải là audiophile
Audiophile không phải là ca sỹ, nhạc sỹ, .. Vì họ thường chơi live, vậy audiophile là quá ít
Audiophile phải có nhiều tiền để đầu tư mà trãi nghiệm hoặc nếu không thì phải làm trong lĩnh vực âm thanh
Theo em hiểu trong ngành ảnh tụi em hay sử dụng pro, để phân biệt với chưa pro hay là mới biết ( amateur) vậy có phải audiophile là những người đam mê âm nhạc pro không nhỉ?