Re: Ðề: Panasonic sẽ rời khỏi thị trường TV?
Ai bảo với bác là LCD sắp hết thời ạ? Bác nghĩ OLED sẽ thay thế LCD hay sao?
Số liệu tháng 09 đây ạ:
Technology | | | | |
LCD TV | | | | |
PDP TV | | | | |
OLED TV | | | | |
CRT TV | | | | |
RPTV | | | | |
Total | | | | |
Bác lấy kế hoạch năm 2010 để so với kế hoạch năm 2012 thì kế hoạch nào sẽ phù hợp hơn với thực tế hơn ạ. Tình hình thị trường TV năm 2010 khác nhiều với 2012 bác nhé!
Bạn Symphony đưa cái bảng thống kê như vậy, chắc chắn sẽ lại có một cuộc tranh luận khác.
Trước tiên ta nên hiểu là ở VN: LCD và LCD đèn nền LED - Trong tâm trí đa số người (có không ít người là member của HDVN ) - là hai loại TV khác nhau. Họ luôn nghỉ tách bạch như vậy mặc dù chúng chỉ khác nhau mỗi cái nguồn sáng chiếu hất từ sau đít TV.
Còn trong bảng thống kê trên của nước ngoài, họ không tách ra như vậy, họ gộp chung lại nên chỉ thấy có mỗi một hàng LCD mà không có hàng thống kê TV LED.
Các bác trên này khi viết LCD, có nghĩa họ muốn nói đến LCD đèn nền CCFL cổ lổ sĩ. Cũng như khi viết LED, có nghĩa họ muốn nói tới LCD đèn nền LED!
Khổ thế! Nói trẹo cả miệng!
Cuối cùng, cho dù có bảng liệt kê thì cũng chẳng cho ta thấy rõ là sản lượng bán ra của LCD trong bảng trên, có bao nhiêu % là LCD-CCFL và bao nhiêu % là LCD-LED!
Vậy thì bác chứng minh được điều gì?
Một vài dòng cảm nhận, tám với các Panasonic Fans:
Dù gì tin này cũng chỉ là một tin đồn, nó thật sự chẳng làm cho các fans Pana phải sốt vó hay bớt ăn một chén cơm hay mất ngủ một đêm nào cả! Đơn giản vì đa số Fans Pana tìm đến với thương hiệu này đa phần chỉ chăm chú vào các dòng Plasma, chứ chẳng mấy mặn mà với LCD (LED) của nó. Họ cũng luôn hiểu rằng công nghệ Plasma, sau bao nhiêu ngày tiếng tăm lừng lẫy rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế thì có gì phải lăn tăn, khi họ đã sở hữu một màn hình đủ thỏa mãn " Cái nhìn " của họ rồi, họ đã thỏa mãn cảm xúc sở hữu một thứ đáng tiền mà cho dù LED có "cao siêu" đến đâu cũng chỉ là chiếu dưới.
Thế vậy Pana có chuyển các nhà máy LCD sang sx các loại màn hình cho ĐT hay máy tính bảng, thì có gì là ghê gớm lắm đâu! Suy cho cùng bỏ đi mảng thiết bị không phải là thế mạnh để tập trung nguồn lực vào công nghê mới như OLED chẳng hạn, để ngay từ bây giờ hoàn thiện nó và điều quan trọng sống còn là giảm tối đa giá thành, mới mong thắng được trong cuộc cạnh tranh khốc liệt như hiện nay và cả tương lai sau này. Và sau 5 - 7 năm nữa khi cái TV plasma hiện nay đã đủ tuổi hưu, biết đâu ta có thể sắm cho mình một cái OLED hay cái quái quỷ gì gì đó, đại loại thế, cũng thương hiệu yêu thích Pana với cái giá phải chăng, vậy có gì để lăn tăn nhỉ?