kết nối Bi-wire trong loa

phuong

Member
chào các bác, sáng nay định mua một cặp loa về nghe nhạc đồng thời làm font cho dàng 5.1 sắp hoàn thành. cách nay một tuần có ghé qua cửa hàng Đông Thành audio trên đường Trần Hưng Đạo thấy có cặp loa yamaha dạng cột màu đen nhìn rất đẹp giá cũng tương đối 249$, lúc đó không có mua định để tuần sau mua luôn. hôm nay trở ra định mang về thì hởi ơi .........giá nó là 360$:eek: đành đi về mà không một lời nói.
ghé qua audiosonha được chào đón nồng hậu mình hỏi mua một cặp loa nghe nhạc tầm <10triệu thì được tư vần cặp Jamo C407 nhìn cũng hoành tráng lắm, là cặp này có kết nối Bi-Wire, mình hỏi người bán là loa có kết nối Bi-wire thì ampli cũng phải có 8 cọc (không phải A ,B nhé) lúc đó mình sẽ dùng 4 cặp dây để kết nối cho 2 loa thì người bán nói là không cần, ở đây có bán dây Bi-wire luôn. nếu như có dây Bi-wire thì chỉ cần cắm vào ngỏ A hay B trên ampli là được rồi .mình thấy thật vô lý kết nối Bi-wire là do ampli chuyển đổi tính hiệu vào loa chứ không thể nào một sợi dây mà làm được điều đó, bởi vì sợi dây đó giống như là 2 đầu vào và 4 đầu ra vậy. Bác nào biết cho ý kiến nhé
 

caynam

Super Moderators
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Muốn biết chi tiết về bi-amp hay bi-wire như thế nào thì bạn nên tham khảo Google. Mình chỉ giải thích vắn tắt:

Bi-amp
là khi bạn nhìn phía sau 2 loa Front, bạn sẽ thấy 4 đường vào. 2 đường đen đỏ cho High-frequency và 2 đường đen đỏ cho Low-frequency. Bình thường, 1 channel của Receiver sẽ quản lý cả Low và High frequency. Cho nên bạn mới thấy có 2 thanh kim loại nối 2 đầu Low + High lại thành 1 (tiếng anh gọi là "bridges")

Những Receiver đời mới, như của Denon các model từ 17xx trở lên đều cho phép đấu bi-amp. Có nghĩa là thay vì dùng hết 7.1, bạn chỉ dùng 5.1 thôi. Còn 2 channel dư ra là của Surround Back, bạn nối với luôn với 2 loa Front để 2 channel đó quản lý riêng Low-frequency, còn 2 channel cho 2 loa Front thì dùng để quản lý riêng High-frequency. Lúc đó sẽ không cần 2 thanh kim lọai nữa (Trong hình minh họa sẽ thấy có chữ "bridges removed"). Trên nguyên tắc, để mỗi channel handle High và Low frequency riêng biệt, âm thanh sẽ tách bạch và hay hơn

Đây là hình minh họa cho Bi-amp

2704416642_5c72ec557b_o.jpg


Bi-wire

Bi-wire thực chất không khác gì đi dây thường, có nghĩa là một channel vẫn quản lý cả High lẫn Low. Nhưng thay vì dùng bridges để nối High và Low lại trên mỗi loa, người ta dùng một sợi dây loa khác để nối High và Low riêng (bridges được gỡ ra), nhưng cuối cùng đi vào receiver hay amplifier thì vẫn ghép lại thành 1 để 1 channel quản lý (xem hình minh họa)

Bi-wire

2704416770_342ed20851_o.jpg


Trên lý thuyết, đi dây bi-wire sẽ chống nhiễu tốt hơn là đi dây thường (vì đi dây Low-High riêng). Nhưng trên thực tế, bi-wire không cải thiện được gì nhiều về âm thanh (vì Low và High vẫn do 1 channel quản lý)

Chỉ đi khi dây bi-amp mới cảm nhận được sự khác biệt, những cũng còn tùy vào loa và amp/receiver.

Hi vọng các giải thích sẽ giúp được bạn
:)
 

phuong

Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Muốn biết chi tiết về bi-amp hay bi-wire như thế nào thì bạn nên tham khảo Google. Mình chỉ giải thích vắn tắt:

Bi-amp
là khi bạn nhìn phía sau 2 loa Front, bạn sẽ thấy 4 đường vào. 2 đường đen đỏ cho High-frequency và 2 đường đen đỏ cho Low-frequency. Bình thường, 1 channel của Receiver sẽ quản lý cả Low và High frequency. Cho nên bạn mới thấy có 2 thanh kim loại nối 2 đầu Low + High lại thành 1 (tiếng anh gọi là "bridges")

Những Receiver đời mới, như của Denon các model từ 17xx trở lên đều cho phép đấu bi-amp. Có nghĩa là thay vì dùng hết 7.1, bạn chỉ dùng 5.1 thôi. Còn 2 channel dư ra là của Surround Back, bạn nối với luôn với 2 loa Front để 2 channel đó quản lý riêng Low-frequency, còn 2 channel cho 2 loa Front thì dùng để quản lý riêng High-frequency. Lúc đó sẽ không cần 2 thanh kim lọai nữa (Trong hình minh họa sẽ thấy có chữ "bridges removed"). Trên nguyên tắc, để mỗi channel handle High và Low frequency riêng biệt, âm thanh sẽ tách bạch và hay hơn

Đây là hình minh họa cho Bi-amp

2704416642_5c72ec557b_o.jpg


Bi-wire

Bi-wire thực chất không khác gì đi dây thường, có nghĩa là một channel vẫn quản lý cả High lẫn Low. Nhưng thay vì dùng bridges để nối High và Low lại trên mỗi loa, người ta dùng một sợi dây loa khác để nối High và Low riêng (bridges được gỡ ra), nhưng cuối cùng đi vào receiver hay amplifier thì vẫn ghép lại thành 1 để 1 channel quản lý (xem hình minh họa)

Bi-wire

2704416770_342ed20851_o.jpg


Trên lý thuyết, đi dây bi-wire sẽ chống nhiễu tốt hơn là đi dây thường (vì đi dây Low-High riêng). Nhưng trên thực tế, bi-wire không cải thiện được gì nhiều về âm thanh (vì Low và High vẫn do 1 channel quản lý)

Chỉ đi khi dây bi-amp mới cảm nhận được sự khác biệt, những cũng còn tùy vào loa và amp/receiver.

Hi vọng các giải thích sẽ giúp được bạn
:)

như vậy thì hai cách nối cũng đâu có gì khác nhau, nếu như trên ampli ( không phải Receiver ) mà có 8 cổng (A , B hoặc A+B ) thì mình cũng có thể nối bi-wire. nhưng trên thực tế thì không như vậy, muốn nối được bi-wire thì ampli phải có hỗ trợ bi-wire ( không biết đúng không nhé, mình cũng nghe người ta nói vậy)
 

caynam

Super Moderators
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

...muốn nối được bi-wire thì ampli phải có hỗ trợ bi-wire...

Bạn nên đọc lại kỹ chút bài trả lời của mình và hình minh họa. Đi dây bi-wire không liên quan gì đến Amplifier vì khi đi vào amplifier thì 2 sợi dây riêng cho Low và High (bi-wire) vẫn phải nhập lại thành 1. Vì vậy tất cả các loại amplifier dù mới hay cũ đều có thể đấu bi-wire. Cái cần thiết là loa phải cho phép đấu bi-wire (có 4 cọc, hầu như loa mới nào cũng có) và có dây bi-wire (hình minh họa, tuy nhiên tự đấu cũng được)

2705653885_56f7bf0747_o.jpg


 

sieucan

Active Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Bình thường nó là như thế này:High và low cùng 1 đường đi dây chung.

wire


Bi-amp: High ra high, Low ra low
Bi-amplification is the use of two amplifiers for both speakers. One amplifier is connected to the woofer section of a loudspeaker while the other is connected to the combined mid and tweeter section. With this arrangement each amplifier operates over a restricted frequency range. This restricted range presents each amplifier with a much simpler job and each amplifier is less likely to "influence" the sound in some way. The speaker's internal crossover consists of a LPF (low pass filter) and a HPF (high pass filter). As its name implies the LPF passes frequencies below a cutoff and rejects frequencies above the cutoff frequency. Likewise, the HPF passes frequencies above its cutoff.
Trên nguyên tắc, để mỗi channel handle High và Low frequency riêng biệt, âm thanh sẽ tách bạch và hay hơn.

2704416642_5c72ec557b_o.jpg


Bi-wire: High và low cùng 1 đường nhưng đi dây riêng

2704416770_342ed20851_o.jpg


Bi-wire thực chất không khác gì đi dây thường, có nghĩa là một channel vẫn quản lý cả High lẫn Low. Trên lý thuyết, đi dây bi-wire sẽ chống nhiễu tốt hơn là đi dây thường (vì đi dây Low-High riêng). Nhưng trên thực tế, bi-wire không cải thiện được gì nhiều về âm thanh (vì Low và High vẫn do 1 channel quản lý)
đơn giản mà dễ hiểu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuong

Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

bây giờ mình hiểu rồi, nhưng cho hỏi một câu nữa nhé là bi-amp và bi-wire có gì khác nhau không ???, tại sao là bi-amp và tại sao bi-wire ??, nếu như dùng bi-wire kết nối cho bi-amp được không ???
 

sieucan

Active Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

bạn đọc kỹ lại bài của bạn caynam sẽ thấy
 

vat1984

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

các bác cho em hỏi như thế chất lượng bi-wire và bridge không khác gì nhau à? thế việc j phải mua dây Bi-wire cho tốn tiền ra? cứ bridge mà chơi là đc rồi nhỉ?
 

phungnguyen

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

em dùng cặp jamo C407, nối bi-wire và cảm nhận của em là nó đánh bén hơn cách nối thông thường một chút bác ạ, em cảm thấy nó có uy lực hơn, hi hi hi
 

lhlan

Active Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

em dùng cặp jamo C407, nối bi-wire và cảm nhận của em là nó đánh bén hơn cách nối thông thường một chút bác ạ, em cảm thấy nó có uy lực hơn, hi hi hi

Em có bộ dàn Panasonic còi. Dàn liền, loa bé tẹo (cao khoảng 40cmx 15cm), vậy mà cũng bày đặt bi-wire. Trên cục âmly (gọi thế cho oai chứ nó cũng liền luôn với DVD player) cũng có 4 kênh: Right low, right high, left low, left high. Các bác cho hỏi vậy có phải là bi-amp luôn không? Em mong là có.

Hôm rồi em gỡ ra di chuyển, nối lại thế nào lại nhầm, kênh high nối vào low, low nối vào high, nghe khác hẳn, tiếng bé tí tẹo - ối giời nối nhầm mỗi một bên loa thôi mới biết - thấy bên trái to hơn hẳn bên phải. Tháo ra nối lại thì nghe bình thường.

Giờ đọc bài này xong thấy dàn loa nhà mình nghe hay hơn các bác ạ. Bi-wire + Bi-amp mà.
 

timkiem

Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

hic hai cách nối này âm thanh rất khó phân biệt trừ khi bác sử dụng hai dây cho chất âm khác nhau như phần hi bác dùng dây thiên sáng và phần lo thì ngược lại sẽ cải thiện dc phần nào. muốn có sự khác biệt lớn thì mỗi phần hi bác sử dụng ampli khác còn phần lo thì sử dụng ampli khác mới thấy dc sự khác biệt mà thôi.
 

Present

Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Các Bác cho em hỏi chút.
Nếu em dùng Bi-amp thì nếu em chỉ nghe nhac 2 kênh thì có phải là mất luôn phần tần thấp không ạ ? Vì tần thấp lúc đấu bi-amp sẽ được lấy từ Surround Back và nghe nhạc 2 kênh thì nó sẽ không phát ra ở Surround Back.
Em hiểu như vậy có đúng ko ạ, mong các bác chỉ giáo thêm ạ.
Thanks!
 

nghenh ngang

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Theo em hiểu thì nếu đã là Bi-amp thì nó có phân tần (chủ động) bên trong. Khi tín hiệu 2 kênh vào sẽ được phân tần low, high tần low được đưa ra 2 kênh surround back còn tần high được đưa ra 2 kênh font. Em hiểu thế có đúng không các bác? Em chưa dùng Bi-amp không rõ tiếng tăm nó ra sao?
 

lhlan

Active Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

các bác cho em hỏi như thế chất lượng bi-wire và bridge không khác gì nhau à? thế việc j phải mua dây Bi-wire cho tốn tiền ra? cứ bridge mà chơi là đc rồi nhỉ?

Những loa mới, trông hoành tráng thì nối bi-wire cả, không có bridges. Vì vậy không có dây bi-wire thì tín hiệu không vào đủ cả hai mảng high và low.

Còn loa nào mà đã có bridges rồi lại còn bày đặt bi wire nữa thì đấy là công cụ để người bán kiếm tiền thôi - và để người mua khoe bộ dàn kết nối phức tạp nữa chứ - gọi là trông cho nó hoành tráng.
 
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Cho em hỏi 1 câu ngớ ngẩn (mới tập tành chơi loa).
- Em đang dùng cặp loa có 4 chấu nối như hình trên, em đi dây "bắp chuối" chứ không phải "Càng cua" để nối 4 chấu loa lên 2 núm out của amply vậy có gọi là đã nối Bi-wire không? nếu đã nối bi-wire thì có cần chỉnh gì trên amply ko? (AVR 4308 denon).
 

MrBo682

Well-Known Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Hic, hổng thấy ai trả lời giúp hết.:-s

Mới có 1 vế là Bi-wire thôi(Điều kiện tháo cầu nối bright các cọc trên loa).Với ampli có kiểu đấu A+B phải mua thêm 1 đôi dây loa(tức là có 2 đôi dây loa).Lúc này đấu theo kiểu A-ampli vào cầu trên,B-ampli vào cầu dưới loa (hay ngược lại),ampli lúc hát bật A+B là được Bi-amp.Một số receiver làm việc này qua sur-back =mode Stereo
 
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

em xài AVR 4308 của DENON thấy hình như có cái này. Để em mua thêm day loa rồi làm thử coi có hay hơn ko? mua cái loa về rồi bị chê quá trời, nó hát thua cặp thùng Sony mua cách đây 14 năm! buồn dễ sợ.
 
Bên trên