kết nối Bi-wire trong loa

toannh

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Thưa các bác như vậy khi đấu Bi-amp ngoài giúp âm thanh nghe hay hơn, vậy có làm loa "kêu to" hơn không? VD: (front: 100W + surrback: 100W) ==> 200W.
Em tham khảo hướng dẫn của Pioneer thì thấy nó lại hướng dẫn đường front đấu lên Hi, còn đường Surrback đấu xuống Low ,... (theo thiết kế thì hiện nay các loa 5.1,7.1 thì các kênh đều có cùng công suất).

Bi-Amp có làm CS âmli đánh ra loa Front khỏe hơn, âm thanh tách bạch hơn, nhưng không có nghĩa làm loa kêu to hơn (đơn giản vì kêu to hay kêu bé là do chính cái loa muh).
 

toannh

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Mới có 1 vế là Bi-wire thôi(Điều kiện tháo cầu nối bright các cọc trên loa).Với ampli có kiểu đấu A+B phải mua thêm 1 đôi dây loa(tức là có 2 đôi dây loa).Lúc này đấu theo kiểu A-ampli vào cầu trên,B-ampli vào cầu dưới loa (hay ngược lại),ampli lúc hát bật A+B là được Bi-amp.Một số receiver làm việc này qua sur-back =mode Stereo

A và B của âmli 2 kênh thông thường nó không phải là Bi-amp đâu nhé, mà chỉ là để hỗ trợ Bi-wire. khi nào catalog có ghi hỗ trợ Bi-amp thì mới có.
 

lhlan

Active Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

A và B của âmli 2 kênh thông thường nó không phải là Bi-amp đâu nhé, mà chỉ là để hỗ trợ Bi-wire. khi nào catalog có ghi hỗ trợ Bi-amp thì mới có.

Receiver của nhà em là Yamaha A595.

Nó có A và B nhưng trong manual kg nói là Bi-amp.

Thậm chí nó còn nói: nếu nối A hoặc B không thôi thì điện trở của loa là 4ôm; còn nếu nối cả A và B thì điện trở là 8 ôm trở lên.

Vậy có phải là Bi-amp kg ạ?
 

lehoang40

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Bi-amp hiểu đúng nghĩa đen là 2 amply, chế độ Bi-amp chỉ thấy có ở các amply/Receiver đời mới. Ngày xưa khi chưa có chế độ Bi-amp, có người dùng 2 amply để đánh trên 1 cặp loa hoặc tiết kiệm hơn thì chơi A + B.
Theo tôi nghĩ: A+B cũng là Bi-amp.
 

lhlan

Active Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Bi-amp hiểu đúng nghĩa đen là 2 amply, chế độ Bi-amp chỉ thấy có ở các amply/Receiver đời mới. Ngày xưa khi chưa có chế độ Bi-amp, có người dùng 2 amply để đánh trên 1 cặp loa hoặc tiết kiệm hơn thì chơi A + B.
Theo tôi nghĩ: A+B cũng là Bi-amp.

Em thì cho rằng A+B chưa phải là Bi-amp.

Vì để đạt được đúng nghĩa Bi-amp thì phải tách tần cao / thấp ngay từ đường tín hiệu vào. Đường cao sang một âm ly, đường thấp sang một âm ly khác.

Có vậy thì mới khuếch đại âm thanh tốt được chứ.

Còn nếu không phải như vậy, cứ khuếch đại đủ cả dải rộng từ thấp đến cao bằng một âm ly rồi mới đưa ra loa theo kiểu: cái nào dùng được thì dùng thì kg phải là cách hay rồi
 

lehoang40

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Theo mình biết thì trong các loa bi-wire đều có crossover riêng cho 2 dãi âm.
 

hoanvu9000

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Túm gọn lại vấn đề :
1.Bi-wire : 1 đường tính hiệu nhưng dùng 2 dây đến 4 cọc.
2.Bi-amp : 2 đường tính hiệu dùng 2 dây đến 4 cọc.
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Túm gọn lại vấn đề :
1.Bi-wire : 1 đường tính hiệu nhưng dùng 2 dây đến 4 cọc.
2.Bi-amp : 2 đường tính hiệu dùng 2 dây đến 4 cọc.

Như này thì dễ hiểu hơn:
1.biwire:2 cọc âm ly ra 4 cọc loa.
2.Bi amp:4 cọc âm ly ra 4 cọc loa.
 

phungnguyen

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

thiển ý của em thì lại là :
bi-wire = một dây loa cầu A + một dây loa cầu B nối với 4 cọc loa/1 loa
bi-amp= một dây loa từ Front đấu cọc loa trên và một dây loa từ surround back đến cọc loa dưới.
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

thiển ý của em thì lại là :
bi-wire = một dây loa cầu A + một dây loa cầu B nối với 4 cọc loa/1 loa
bi-amp= một dây loa từ Front đấu cọc loa trên và một dây loa từ surround back đến cọc loa dưới.

Âm ly 2 kênh hỗ trợ bi amp thì vẫn đấu được chứ ko nhất thiết phải là AVR.
 

toannh

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Receiver của nhà em là Yamaha A595.

Nó có A và B nhưng trong manual kg nói là Bi-amp.

Thậm chí nó còn nói: nếu nối A hoặc B không thôi thì điện trở của loa là 4ôm; còn nếu nối cả A và B thì điện trở là 8 ôm trở lên.

Vậy có phải là Bi-amp kg ạ?

Cái này gọi là có thể đấu song song A và B, vì vậy tự nó giải thích tại sao A hoặc B thì cho phép 4Ohm, còn A+B chỉ cho phép 8Ohm (8Ohm song song thì = 4Ohm!).

Muốn bi-wire, đấu A > Lo, B > Hi (ví dụ vậy). Tuy nhiên bi-wire chẳng cải thiện gì chất lượng âm thanh đâu, nên đừng thử làm gì, mình chẳng biết các bác có ai tai thính đến mức phân biệt bi-wire hay hơn không?

Còn bi-amp lại là câu chuyện khác. "bi-" có nghĩa là hai, cặp đôi, tức là 1 kênh có 2 amp, như vậy 2-ch stereo fải cần ít nhất 4 amp. amp ở đây ý nói amp mono. các bác cứ mở âm li của mình ra xem, nếu có đủ 4 mono block thì đánh được bi-amp! bi-amp cho âm thanh tách bạch khá hay, đáng để thử.

Nhân tiện nói thêm, loa hi-end chưa chắc đã cần bi-amp hay bi-wire thì mới nghe hay đâu, mình để thấy audiophile đánh loa vài chục nghìn $ toàn đánh = đúng 1 cặp dây loa và amp stereo, có khi do vấn đề kinh tế chăng.
 

tng179

Well-Known Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Để sử dụng kết nối bi-wire, loa của bạn phải có cổng bi-wire, gồm bốn cọc loa ở phía sau mỗi chiếc. Bốn cọc này được nối với nhau thành hai cặp một bằng thanh kim loại, thường gọi là cầu. Khi nối bi-wire, bạn cần trang bị một cặp dây loa bi-wire, có hai đầu nối với ampli và bốn đầu nối với loa hoặc dùng hẳn hai bộ dây loa rời. Nên chắc rằng nguồn điện của hệ thống máy đã được ngắt. Công việc kết nối khá đơn giản, bạn tháo bỏ hai thanh cầu loa, nối dây vào cả bốn cọc loa rồi nối với đầu ampli, chú ý cực loa phải khớp. Riêng khi dùng đến hai cặp dây rời, phía đầu nối ampli phải có dạng càng cua mới có thể lồng cả hai đầu dây vào một cực của ampli. Trường hợp loa có ba đường tiếng và hỗ trợ kết nối tri-wire (gồm 6 cọc nối ở mỗi loa), có thể tách cầu dùng dây tri-wire hoặc ba cặp dây lõi thông thường. Khi dùng kết nối nhiều cầu bi-wire, tri-wire, hệ thống loa con sẽ hoạt động độc lập hoặc chia làm hai hoặc ba nhánh loa bass, mid/treble hoặc bass, mid, treble. Những cảm nhận về độ chi tiết (tiếng tách), độ động cao, trường âm cân bằng sẽ làm bạn ngạc nhiên.
(Theo Nghe Nhìn)

Theo mình thì đấu bi-wire vẫn hay hơn, tuy nhiên hay hơn nhiều hay ít tùy theo sở thích và cảm nhận mỗi người cũng như sử dụng dây nào, âm ly, loa như thế nào nữa. Nếu muốn hay hơn thì phải đầutư thêm dây, nên về mặt kinh tế/hiệu quả thì lại phải cân nhắc vấn đề đầu tư thêm đôi dây (cũng tương đối $) hay nâng cấp loa.
 

lhlan

Active Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Để sử dụng kết nối bi-wire, loa của bạn phải có cổng bi-wire, gồm bốn cọc loa ở phía sau mỗi chiếc. Bốn cọc này được nối với nhau thành hai cặp một bằng thanh kim loại, thường gọi là cầu. Khi nối bi-wire, bạn cần trang bị một cặp dây loa bi-wire, có hai đầu nối với ampli và bốn đầu nối với loa hoặc dùng hẳn hai bộ dây loa rời. Nên chắc rằng nguồn điện của hệ thống máy đã được ngắt. Công việc kết nối khá đơn giản, bạn tháo bỏ hai thanh cầu loa, nối dây vào cả bốn cọc loa rồi nối với đầu ampli, chú ý cực loa phải khớp. Riêng khi dùng đến hai cặp dây rời, phía đầu nối ampli phải có dạng càng cua mới có thể lồng cả hai đầu dây vào một cực của ampli. Trường hợp loa có ba đường tiếng và hỗ trợ kết nối tri-wire (gồm 6 cọc nối ở mỗi loa), có thể tách cầu dùng dây tri-wire hoặc ba cặp dây lõi thông thường. Khi dùng kết nối nhiều cầu bi-wire, tri-wire, hệ thống loa con sẽ hoạt động độc lập hoặc chia làm hai hoặc ba nhánh loa bass, mid/treble hoặc bass, mid, treble. Những cảm nhận về độ chi tiết (tiếng tách), độ động cao, trường âm cân bằng sẽ làm bạn ngạc nhiên.
(Theo Nghe Nhìn)

Theo mình thì đấu bi-wire vẫn hay hơn, tuy nhiên hay hơn nhiều hay ít tùy theo sở thích và cảm nhận mỗi người cũng như sử dụng dây nào, âm ly, loa như thế nào nữa. Nếu muốn hay hơn thì phải đầutư thêm dây, nên về mặt kinh tế/hiệu quả thì lại phải cân nhắc vấn đề đầu tư thêm đôi dây (cũng tương đối $) hay nâng cấp loa.

Ở trong forum có bài dùng dây điện Taya, dây Trần Phú, hay dây phơi làm dây loa cho nó tiết kiệm đấy bác! Tiền thì mấy đâu.
 

lehoang40

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Các bác cho em hỏi là receiver Ya vx465http://www.yamaha.com/yec/products/productdetail.html?CNTID=5027893 và bộ loa polk http://tancuong.vn/?view=detailsx&id=477 này thì có dùng bi-amp dc hem ạ. và đấu nối thế nào ạ

Amply 5.1 chắc không đấu Bi-Amp được rồi em, vì không có cọc loa dư thì làm sao nối dây? Chỉ có thể nối dây A+B, nhưng khi đó công suất amply giảm 1/2 nửa nghe cũng mất hay.
Em coi phía sau loa có mấy cọc loa, nếu có 4 cọc thì gọi là Bi-brigde là một trong 2 yếu tố để có thể chơi Bi-Amp, yếu tố thứ 2 là amply có chức năng Bi-Amp. Còn nếu như chỉ có 2 cọc loa thì không chơi Bi-Amp được dù amply có chức năng Bi-Amp.
 

minizip

Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

Amply 5.1 chắc không đấu Bi-Amp được rồi em, vì không có cọc loa dư thì làm sao nối dây? Chỉ có thể nối dây A+B, nhưng khi đó công suất amply giảm 1/2 nửa nghe cũng mất hay.
Em coi phía sau loa có mấy cọc loa, nếu có 4 cọc thì gọi là Bi-brigde là một trong 2 yếu tố để có thể chơi Bi-Amp, yếu tố thứ 2 là amply có chức năng Bi-Amp. Còn nếu như chỉ có 2 cọc loa thì không chơi Bi-Amp được dù amply có chức năng Bi-Amp.

Đây là hình ảnh phía sau Receiver nhà em
6aad3d5c82f0480ab7721e104bcc611d-120751.jpg


THế thì nối bộ polk vs receiver theo kiểu bi-amp ntn ạ\m/:)
 

speedvn

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

em thử nối bi-amp thì cùng một bài nhạc ra thêm tiếng treb, kiểu xì xào khi nghe Richard Clayderman trong khi đấu bình thường k ra được tiếng xào xạc đó, còn lại chưa thấy uy lực gì hơn (bass có vẻ yếu yếu đi mới chít, keke), cứ nghe tiếp và thử nghiệm rồi cập nhật các bác tiếp vậy. Nhưng cũng hay là mỗi lần thay đổi là lại cảm giác như mới
 

Dr_slums

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

quả ampli này có vẻ không chạy đc bi-wire.
Em hỏi là con denon 1610 có chạy bi wire đc không ạ?
 

Dr_slums

New Member
Ðề: kết nối Bi-wire trong loa

THế em muốn có biamp thì phải mua 1910 ạ? Con 1910 có hay hơn con 1610 không ạ? Em không cần công suất lớn vì chẳng bật hết công suất bao h cả. Em đi với loa polkaudio monitor 60 tương đương con TSI 400 sau này thì phải.
 
Bên trên