Ðề: Vinyl - 1 thú chơi tao nhã nhưng tốn kém !!!
Mình mới chơi turntable.
Theo ý cá nhân, muốn chơi món này cũng không khó.
1. sắm vài cái dĩa than (dĩa nhựa, vinyl) gì đó, cũ mới cũng được,
2. mua trọn 1 bộ phần cứng, gồm có mâm (turntable, ví dụ MS DD7, Pioner PL-M340), cần (tone arm), máng (headshell), kim (cartridge và stylus), lúc đầu nên xài kim MM,
3. mua phono box (nếu cần)
4. những món khác như ampli, loa ... không nói đến.
Vì giá tiền phần mềm (dĩa) rất đắt, bù lại 99.9% là dĩa xịn nên sắm phần cứng cho xứng đáng một chút. Lúc đầu người ta thường chơi kim MM, sau muốn đi sâu thì chuyển qua kim MC, chỉ mua thêm cái step up (hoặc không cần nếu phono box hay ampli có sẵn đường vào MC).
Giá tiền kim MC có khi cả chục triệu, step up và phono box thông thường cũng vài chục triệu, nên lúc đầu chơi MM là vậy (kim MM trên dưới 1 triệu đến vài triệu)
Quay trở lại mục 2, nên mua một cái mâm tử tế một chút, loại DD hay belt gì cũng được, hiệu nào cũng được. Mới chơi nên mua loại có cần đi kèm theo, và người bán sẽ tư vấn máng, kim luôn một thể. Ý mình lúc đầu nên bỏ vào đây khoảng hơn 10 triệu. Tùy, sau này vẫn đổi được mà.
3. Phono box :
Vì tín hiệu từ kim MM hay MC đưa ra khá nhỏ so với tín hiệu từ các đầu CD hay băng từ, nên người ta cần 1 thiết bị để khuếch đại nó lên trước khi áp vào ampli. Những ampli có mạch phono sẵn thì khỏe (chú ý đa phần ampli có cổng ghi phono nghĩa là phono MM, trừ 1 vài trường hợp đặc biệt), cứ cắm dây IC (interconnect cable) từ mâm vào ampli là chơi được.
Những ampli không có ngõ vào phono cần phải mua một cục phono box hay một cái pre phono hay một cái pre-ampli có ngõ phono. Giá cả từ một vài triệu đến cả trăm triệu. Tùy, thường sắm bằng tiền hay ít hơn so với mâm là được rùi.
Tiết kiệm hơn, lôi mấy cái ampli Nhật hồi xưa như Sansui, Denon ... có ngõ vào phono, tận dụng ampli này làm pre phono. Ngõ ra thường là TAPE out hay TAPE record, pre out ... Nghe hay hơn mấy cục phono một vài triệu.
4. Đấu mass :
Cái này phải có. Thường sợi dây IC theo mâm dĩa hay cần luôn có sợi dây mass. Còn không tự mình phải làm sợi dây mass (dây điện thông thường) nối từ mâm than sang ampli hay cục phono rồi ampli. Có thể nối đất hay không còn tùy.
Vậy là xong đó.
Nguyên tắc là vậy, đủ để phát ra âm thanh. Còn hay hay dở là một chuyện khác nữa.
Chơi tạm như vậy đi, còn sang kim MC dịp khác mình sẽ bổ sung.
Mỗi tuần (hay mỗi tháng) mua một vài dĩa, hết bạc triệu liền.
Mình đang xài Micro Seiki DD7, cần theo máy MA-505, kim Shure V15 type III. Nối với ampli đèn PP EL34, loa JBL L166, nghe cũng phê phê. So với nguồn CD Teac 10 thì khác nhau khá là nhiều, đó là so với CD gốc.