Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

C_Pham

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Nhiều thằng 100% vốn của dân, do dân đóng thuế mà còn lỗ nặng kìa bác :)
Chúng nó đều có tội với dân cả. Mà đó là tham nhũng nên đang bị đi tù hoặc bắt giam và bị cả xã hội lên án. Nói như các bác thì dân ta tiếp tục ủng hộ những việc như thế à?
 

dencalang

Member
Ðề: Re: Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Chúng nó đều có tội với dân cả. Mà đó là tham nhũng nên đang bị đi tù hoặc bắt giam và bị cả xã hội lên án. Nói như các bác thì dân ta tiếp tục ủng hộ những việc như thế à?
Nói như bác này thì đất nước ta là một nước công bằng văn minh dân chủ không có tham nhũng, nhưng sự thực thì chán nếu người tham ô hối lộ mà thấy là mang tội với nhân dân thì có lẽ đất nước ta chỉ còn trẻ em và người già thôi.
Đến như người đứng đầu của đất nước mà cũng bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống nhưng họ vẫn ngồi đó đấy thôi. Giờ đây có thể nói tham nhũng là quốc nạn rồi, tôi thấy cái nạn này hàng ngày xảy ra thường xuyên trước mắt mình mà không làm gì được.
Còn bản quyền nó đắt quá thì ta không xem nữa có chết ai đâu nó không phải là miếng cơm manh áo của mình cái đó chỉ là giải trí mà thôi. Giờ đây có nhiều cách để thưởng thức chứ nhất thiết phải sống chết vì nó không.
Tôi thấy chúng ta lên án nhiều nhưng nó có thay đổi đc thực tế đâu xã hội đã phân hóa kẻ giàu người nghèo. Chúng ta ít tiền thì xem cái ít tiền vậy, chứ giờ lên án hay phản đối thì cũng không đem lại gì. Cách tốt nhất là tẩy chay nó, nếu như nó không có ai dùn nữa thì cái liên doanh kia rồi cũng phải giải tán thôi. Đây là đôi điều tôi muốn gửi đến mọi người
 

mabuV

Well-Known Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

"Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi" --- Sao mãi mà các pác chửa thông cái chân lý cao đẹp đấy nhở ;))
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Sao bàn mãi chuyện này thế nhở? Arsenal đá tập mà còn đến 1,5 tr/vé nữa là xem đá thật cả giải thì phải tốn tiền đương nhiên rồi.
Mà sao các đài truyền hình khác không "think different", tìm cái gì đó hay ho để cuốn hút khán giả, sao cứ lao vào cái lối mòn EPL.
Đúng là không phải tắc do con đường, mà tắc ở tư duy.
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Sao bàn mãi chuyện này thế nhở? Arsenal đá tập mà còn đến 1,5 tr/vé nữa là xem đá thật cả giải thì phải tốn tiền đương nhiên rồi.
Mà sao các đài truyền hình khác không "think different", tìm cái gì đó hay ho để cuốn hút khán giả, sao cứ lao vào cái lối mòn EPL.
Đúng là không phải tắc do con đường, mà tắc ở tư duy.

Trong 5 đơn vị ký tên lên chỉ có 1 ông là đau nhất và gào khỏe nhất, 4 ông kia đã "thinh đíp phe rần" từ lâu rồi =)) Trong số này có 1 ông thậm chí có thể sống cực khỏe mà không cần bản quyền giải bóng đá nào =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

100obama

New Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Vụ này đã ngã ngũ rồi còn gì, K+ sẽ độc quyền thêm 3 năm nữa
 

duy5687

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh: Chưa vì quyền lợi người hâm mộ
Cập nhật lúc: 26/06/2013-08:27:34
KTĐT - Như đã biết, liên minh các đơn vị truyền hình gồm: VTC, AVG, Viettel, HTVC
đã yêu cầu VTV can thiệp chống lại sự độc quyền của K+ về bản quyền truyền hình
giải Ngoại hạng.
Thế nhưng, cuộc họp mới nhất giữa VTV và K+ đã kết thúc với kết quả bất lợi nghiêng
về liên minh giữa các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình. Theo đó, K+ không bị VTV
tuýt còi mà sẽ sớm được chuyển giao hai gói độc quyền hấp dẫn nhất giải Ngoại hạng
Anh.
Trước cuộc họp kể trên, nhiều người tin rằng, VTV sẽ có quyết định buộc K+ phải chia
sẻ bản quyền giải Ngoại hạng. VTV đứng trước sức ép lớn từ dư luận và đặc biệt là
các nhà đài khi mà K+ dù được nhiều biệt đãi nhưng đã lỗ 1.300 tỷ đồng trong 3 năm
qua. Người ta lo sợ rằng, nếu tiếp tục mua gói bản quyền giải Ngoại hạng, K+ sẽ tiếp
tục lỗ vốn và VTV chính là đơn vị phải gánh chịu hậu quả. Thậm chí, có ý kiến còn
nghi ngờ rằng, Canal+, đơn vị góp vốn thành lập K+ đã mua rẻ từ IMG và bán lại với
giá đắt cho công ty con.
Các nhà đài đều bất ngờ trước việc K+ được VTV ủng hộ sở hữu bản quền EPL.
Đại diện một số đài truyền hình cho rằng, VTV với tư cách là đơn vị nắm 51% cổ phần
K+ phải phủ quyết việc chuyển giao bản hợp đồng từ Canal+ cho K+. Sau đó, VTV sẽ
đại diện cho các đài đàm phán với IMG với quan điểm không mua đắt hơn so với bản
hợp đồng trước 20%. Nếu đàm phán thành công, VTV sẽ phân chia bản quyền cho các
đài theo hướng không độc quyền.
Các đài cũng nhấn mạnh rằng, nếu việc chuyển giao bản quyền tiếp tục được diễn ra
thì VTV vẫn có biện pháp để "điều chỉnh" thành viên của mình. Biện pháp mà người
ta nói ở đây chính là không cấp phép phát sóng. Tuy nhiên, các đài lại không thể trả
lời được câu hỏi, nếu không cấp phép phát sóng, ai sẽ là người chịu thiệt hại cho bản
hợp đồng có giá trị gần 40 triệu USD mà K+ đã ký với Canal. Chắc chắn, nếu hợp đồng
bị hủy, VTV sẽ phải chịu thiệt hại khoảng 20 triệu USD chứ không phải các nhà đài.
Vậy nên, trong cuộc họp mới nhất với K+, lãnh đạo VTV đã không yêu cầu phải san sẻ
bản quyền. Theo thông tin riêng, lãnh đạo VTV còn yêu cầu K+ sớm chuyển giao bản
quyền giải Ngoại hạng. Đồng thời, VTV cũng yêu cầu K+ có phương án kinh doanh
nhằm đảm bảo không bị lỗ trong thời gian tới.
Ủng hộ K+, VTV còn yêu cầu hai đơn vị thành viên của mình là VTVcab và SCTV đàm
phán mua gói bản quyền còn lại. Điều này khiến liên minh các đơn vị truyền hình
VTC, AVG, Viettel, HTVC lâm vào thế khó, bởi trước đó họ đã tuyên bố sẽ không đàm
phán, không phát sóng gói bản quyền còn lại của giải Ngoại hạng Anh vốn được cho
là không hấp dẫn.
Trước sự cương quyết của VTV, đại diện một đơn vị truyền hình trong liên minh kể
trên đã bày tỏ sự thất vọng. Họ vẫn bảo lưu quan điểm yêu cầu VTV vì quyền lợi
chung của người hâm mộ, phản đối việc K+ độc quyền. Thế nhưng, khi đặt câu hỏi
rằng những động thái tiếp theo của liên minh là gì khi VTV đã nói không với việc tuýt
còi K+ thì vị đại diện này thừa nhận rằng: "Chúng tôi chỉ biết chờ sự hợp tác của VTV
và quan điểm của Bộ TT&TT"
 

ngocsonpt

Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Thôi đành nghe VOV vậy cho đỡ cơn nghiền.
 
Bên trên