Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

smilegirl

Active Member
Chiều qua (27.2), ban điều hành đàm phán mua bản quyền Giải bóng đá ngoại hạng Anh (EPL) đã nhóm họp tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Lương - Phó TGĐ VTV, trưởng ban.

Cuộc họp đã thống nhất phát hành 2 công văn. Một gửi cho Canal + đối tác đã mua bản quyền EPL 3 mùa tới ở VN, với đề nghị chia sẻ 2 gói độc quyền EPL của họ vào chủ nhật và thứ bảy cho các đài truyền hình VN. Một gửi cho IMG - tập đoàn đang chào bán bản quyền EPL - thông báo về việc ban đàm phán sẽ là đại diện duy nhất, thay mặt các đài truyền hình VN làm việc với họ về vấn đề mua bán bản quyền EPL.

Được biết, ban đầu VTV chỉ muốn đề nghị Canal+ chia sẽ gói ngày thứ bảy và giữ lại độc quyền chủ nhật, tuy nhiên, cuối cùng VTV đã nhượng bộ đề nghị của các đài còn lại.

Nguồn: Báo Lao Động Điện Tửhttp://laodong.com.vn/Bong-da/Cac-dai-truyen-hinh-de-nghi-Canal-chia-se-ban-quyen/103989.bld
 

thegioi05

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Muốn share thì cũng ok thôi, tất cả các đài gộp lại trên 25tr USD đi rồi hãy bàn. Vì đã bỏ tiền ra mua rồi, không độc quyền thì thôi nên phải gỡ lại vốn và sinh lời chứ. Cứ cái lý giá mua không mắc hơn giá cũ từ 10 - 15% thì có mà mơ
 

gaoi

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

share cũng được thôi! quan trọng là các chú có bao nhiêu tiền@-)
 

dtsexpert

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Canal lam gi có quyên share buôn bán bản quyên, mấy bác nghỉ đơn giả quá, cứ có bản quyên la muốn share hay buôn bán lại la ok hết, không phải chợ trơi đâu nhá
 

hminh2005

Member
Bọn nó mua bán gói độc quyền có điều khoản rằng buộc share hay ko, share đến mức độ nào .... Mấy ông VN cứ nghĩ đề nghị share là được thì đúng là đầu đất. Không đơn giản ông mua xong về rồi muốn cho ai dùng cũng được vì ông đã trả tiền rồi.
 

hotzaihn

New Member
Chiều qua (27.2), ban điều hành đàm phán mua bản quyền Giải bóng đá ngoại hạng Anh (EPL) đã nhóm họp tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Lương - Phó TGĐ VTV, trưởng ban.

Cuộc họp đã thống nhất phát hành 2 công văn. Một gửi cho Canal + đối tác đã mua bản quyền EPL 3 mùa tới ở VN, với đề nghị chia sẻ 2 gói độc quyền EPL của họ vào chủ nhật và thứ bảy cho các đài truyền hình VN. Một gửi cho IMG - tập đoàn đang chào bán bản quyền EPL - thông báo về việc ban đàm phán sẽ là đại diện duy nhất, thay mặt các đài truyền hình VN làm việc với họ về vấn đề mua bán bản quyền EPL.

Được biết, ban đầu VTV chỉ muốn đề nghị Canal+ chia sẽ gói ngày thứ bảy và giữ lại độc quyền chủ nhật, tuy nhiên, cuối cùng VTV đã nhượng bộ đề nghị của các đài còn lại.

Nguồn: Báo Lao Động Điện Tửhttp://laodong.com.vn/Bong-da/Cac-dai-truyen-hinh-de-nghi-Canal-chia-se-ban-quyen/103989.bld

Mấy bố này còn cố đấm ăn xôi làm gì nữa nhỉ?nó thích độc quyền thì cho nó độc quyền cuộc sống có phải có mỗi bóng đá éo đâu mà cứ ầm ĩ cả lên.
 

smilegirl

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Yêu cầu Canal+ chia sẻ hai gói độc quyền và đàm phán với IMG để mua gói còn lại - là kết luận cuộc họp của ban điều hành đàm phán bản quyền Ngoại hạng Anh (EPL) vào chiều qua.

Trong thông báo phát đi hai ngày trước, IMG tuyên bố Canal+ có quyền phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu ngày chủ nhật và 32 trận đấu sớm lúc 18 giờ 45. Nếu ngày thứ bảy không có trận đấu sớm, Canal + được quyền ưu tiên chọn phát sóng 1 trong 5 trận của ngày thứ bảy đó và cũng có quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền các trận đấu giữa tuần.

Nghĩa là những gì hấp dẫn nhất, ngon nhất của miếng bánh bản quyền đã thuộc về Canal và K+. Không những thế, lãnh đạo cao cấp của IMG còn nhấn mạnh: “K+ không thể chia sẻ bất cứ một bản quyền nào mà họ có đối với 2 gói độc quyền này. IMG cũng không thể bán các gói này cho một đài nào ở Việt Nam nữa. Còn khách hàng nào muốn mua gói không độc quyền còn lại thì cứ đến thẳng IMG Media".

Ban đàm phán, dĩ nhiên sẽ làm việc với IMG ngay trong tuần này để đàm phán mua gói kém hấp dẫn (các trận đấu khác của ngày thứ bảy, thứ hai và các ngày giữa tuần). Còn hai gói độc quyền thì: “Chúng tôi bao gồm cả VTV, VTC, AVG, Viettel đề nghị Canal+ chia sẻ”. Hiện tại, Canal+ là người đang nắm giữ nội dung bản quyền và các đài ở VN có quyền mua lại nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Tại cuộc họp, Phó tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương cũng khẳng định, VTV sẽ làm đúng chức năng của người đứng đầu ban đàm phán mà Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo.

Ban đàm phán đã giao cho ông Lê Đình Cường - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN, Phó trưởng ban điều hành, làm công văn gửi Canal+ để trình bày về nguyện vọng chia sẻ này của các đài. Sau khi có thông tin hồi đáp từ phía Canal+, ban điều hành đàm phán sẽ tiếp tục nhóm họp để thống nhất triển khai các bước tiếp theo về giá cả cũng như phương thức “ăn chia” cụ thể.

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi được biết, Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN có vẻ khá “tỉnh táo” trong thương vụ này. Ông Lê Đình Cường quan ngại, khả năng Canal+ đồng ý chia sẻ là rất thấp và nếu tình huống đó xảy ra, hiệp hội và các đài sẽ thống nhất không theo đuổi gói độc quyền nữa mà chỉ đàm phán với IMG để có được gói không độc quyền mà thôi.


Nguồn: Cửa hẹp cho các đài VN trong vụ bản quyền EPL

Tại sao lúc đầu Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN không đàm phán việc mua bản quyền EPL với IMG lúc đó giá chỉ 37,5 triệu USD để bây giờ đi xin xỏ chia sẻ lại với Canal+ bây giờ đã có giá 40 triệu USD? Và với tuyên bố như trên của IMG thì coi như cửa đã đóng (chứ không còn hẹp) với mọi nỗ lực của Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN. Thật không thể hiểu nỗi!
 

hoangtq

Well-Known Member
Mịa mấy thằng VTV nó tung hỏa mù í mà, Canal+ đã mua độc quyền còn chia sẻ cái cứ* gì nữa, nếu muốn nó chia thì giờ mua lại với giá cao hơn thôi; mấy chú hiệp hội cũng đếch có tiếng nói gì vì do thằng VTV nó giật dây ...
 
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

giờ thì còn chia với chác cái gì nữa vậy trời! Bảo K+ bán kênh cho thôi!
 
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Yêu cầu Canal+ chia sẻ hai gói độc quyền và đàm phán với IMG để mua gói còn lại - là kết luận cuộc họp của ban điều hành đàm phán bản quyền Ngoại hạng Anh (EPL) vào chiều qua.

Trong thông báo phát đi hai ngày trước, IMG tuyên bố Canal+ có quyền phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu ngày chủ nhật và 32 trận đấu sớm lúc 18 giờ 45. Nếu ngày thứ bảy không có trận đấu sớm, Canal + được quyền ưu tiên chọn phát sóng 1 trong 5 trận của ngày thứ bảy đó và cũng có quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền các trận đấu giữa tuần.

Nghĩa là những gì hấp dẫn nhất, ngon nhất của miếng bánh bản quyền đã thuộc về Canal và K+. Không những thế, lãnh đạo cao cấp của IMG còn nhấn mạnh: “K+ không thể chia sẻ bất cứ một bản quyền nào mà họ có đối với 2 gói độc quyền này. IMG cũng không thể bán các gói này cho một đài nào ở Việt Nam nữa. Còn khách hàng nào muốn mua gói không độc quyền còn lại thì cứ đến thẳng IMG Media".

Ban đàm phán, dĩ nhiên sẽ làm việc với IMG ngay trong tuần này để đàm phán mua gói kém hấp dẫn (các trận đấu khác của ngày thứ bảy, thứ hai và các ngày giữa tuần). Còn hai gói độc quyền thì: “Chúng tôi bao gồm cả VTV, VTC, AVG, Viettel đề nghị Canal+ chia sẻ”. Hiện tại, Canal+ là người đang nắm giữ nội dung bản quyền và các đài ở VN có quyền mua lại nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Tại cuộc họp, Phó tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương cũng khẳng định, VTV sẽ làm đúng chức năng của người đứng đầu ban đàm phán mà Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo.

Ban đàm phán đã giao cho ông Lê Đình Cường - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN, Phó trưởng ban điều hành, làm công văn gửi Canal+ để trình bày về nguyện vọng chia sẻ này của các đài. Sau khi có thông tin hồi đáp từ phía Canal+, ban điều hành đàm phán sẽ tiếp tục nhóm họp để thống nhất triển khai các bước tiếp theo về giá cả cũng như phương thức “ăn chia” cụ thể.

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi được biết, Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN có vẻ khá “tỉnh táo” trong thương vụ này. Ông Lê Đình Cường quan ngại, khả năng Canal+ đồng ý chia sẻ là rất thấp và nếu tình huống đó xảy ra, hiệp hội và các đài sẽ thống nhất không theo đuổi gói độc quyền nữa mà chỉ đàm phán với IMG để có được gói không độc quyền mà thôi.


Nguồn: Cửa hẹp cho các đài VN trong vụ bản quyền EPL

Tại sao lúc đầu Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN không đàm phán việc mua bản quyền EPL với IMG lúc đó giá chỉ 37,5 triệu USD để bây giờ đi xin xỏ chia sẻ lại với Canal+ bây giờ đã có giá 40 triệu USD? Và với tuyên bố như trên của IMG thì coi như cửa đã đóng (chứ không còn hẹp) với mọi nỗ lực của Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN. Thật không thể hiểu nỗi!

EPL hẹn gặp lại các bạn 3 năm sau. hehe
 

chuvanan2002

New Member
phen này phải dồn tiền ăn sáng, để có tiền mua K+ rồi, thích sem bóng đá cũng khổ vậy.:(
 

icelectricfe

New Member
Cứ ra quán cafe vừa xem đá bóng, vừa ngắm gái có phải thix hơn ko :)) xem coi K+ nó bán được bao nhiêu thuê bao ;)) mạnh ai nấy lắp thuê bao K+ có khác nào như các đài truyền hình đi đơn phương đàm phán với mấy thằng như IMG đâu.

Các bác cứ hô hào cho rõ to, đến khi có tiền cứ thỏa mãn cái lợi ích của mình thì thôi cừ chấp nhận cuộc sống cho rồi.
 

Thao tran

New Member
Ðề: Re: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Cứ ra quán cafe vừa xem đá bóng, vừa ngắm gái có phải thix hơn ko :)) xem coi K+ nó bán được bao nhiêu thuê bao ;)) mạnh ai nấy lắp thuê bao K+ có khác nào như các đài truyền hình đi đơn phương đàm phán với mấy thằng như IMG đâu.

Các bác cứ hô hào cho rõ to, đến khi có tiền cứ thỏa mãn cái lợi ích của mình thì thôi cừ chấp nhận cuộc sống cho rồi.
ở sài gòn , ra khu Bắc Hải có quán Hình Như Là , vừa xem đá banh vừa ngắm gái . Nhưng giá khá chát , ly phê đá 20k :D .
 

NHVL

New Member
Re: Ðề: Re: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

ở sài gòn , ra khu Bắc Hải có quán Hình Như Là , vừa xem đá banh vừa ngắm gái . Nhưng giá khá chát , ly phê đá 20k :D .

Chủ đề này đang hot ấy nhỉ, đi đâu củng bàn vụ này.
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Làm gì có chuyện chia sẻ, chỉ có thể tiếp sóng với toàn bộ logo + BL+ QC của K+ thôi.
 
cái này "chia" thì ít mà "sẻ" thì nhiều đây. Giống như các bác dùng điện ké nhà kế bên vậy có bao giờ gần bằng giá thực đâu.Nó chẳng bao giờ "chia" bản quyền đâu mà nó "sẻ" thuê bao K+ thôi. Bác nào dùng k+ hãy chuẩn bị đưa cổ cho nó cắt đi.
 
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Chưa ai biết Canal+ làm gì với gói EPL tại VN, đến K+ giờ này vẫn chính thức chưa có EPL.
Không phải cứ cái gì của Canal+ thì K+ đều sử dụng được.
 

thegioi05

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Nghĩa là những gì hấp dẫn nhất, ngon nhất của miếng bánh bản quyền đã thuộc về Canal và K+. Không những thế, lãnh đạo cao cấp của IMG còn nhấn mạnh: “K+ không thể chia sẻ bất cứ một bản quyền nào mà họ có đối với 2 gói độc quyền này. IMG cũng không thể bán các gói này cho một đài nào ở Việt Nam nữa. Còn khách hàng nào muốn mua gói không độc quyền còn lại thì cứ đến thẳng IMG Media".
Bản thân K+ không có quyền share bản quyền vì bản quyền thuộc về Canal+. Muốn gì thì cú liên hệ với Canal+, không phải cứ K+ có là nó có quyền làm gì thì làm
 
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Cái hay của liên doanh này là VTV đẩy trách nhiệm sang Canal+ = vô hiệu hóa Hiệp hội :))
 
Bên trên