terabyte
Banned
Sở hữu TV 4K thời điểm này được xem là đưa bạn đi trước thời đại nhưng trong tương lai, có khả năng chủ nhân của chúng sẽ phải ôm hận vì yếu tố mà ít ai ngờ đến.
Yếu tố đó chính là HDMI, kết nói thông dụng bậc nhất hiện nay nhưng đã bắt đầu thể hiện "tuổi tác". Tất cả các TV 4K đang được bán trên thị trường hiện nay đều sử dụng phiên bản HDMI 1.4 và trên lý thuyết nó đủ sức hỗ trợ độ phân giải 4K.
Tuy nhiên bạn có biết rằng trên thực tế, HDMI chỉ có thể xuất 24 hình/giây với độ phân giải 4K và đây là vấn đề về phần cứng bởi băng thông của kết nối này đã chạm đến mức giới hạn. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, dù TV dư sức đảm nhiệm tần số quét cao hơn (các dòng cao cấp hiện tại có thể đạt tới 200 Hz) nhưng vẫn vô phương thể hiện do không có nguồn nhập.
Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay cả các GPU tầm trung hiện tại cũng dư sức phát nội dung 4K với tốc độ khung hình "tiêu chuẩn" là 60 Hz. Điều này đồng nghĩa với khi kết nối vào TV, số khung hình bị cắt mất phân nửa và chuyển động chắc chắn sẽ không thể mượt mà như nhiều người mong đợi. Đặc biệt là những trò chơi đòi hỏi tốc độ khung hình như đua xe hay bắn súng.
Giả sử bạn chỉ dùng TV 4K để xem phim cũng chưa chắc đã được bảo đảm tương lai. Các nội dung Blu-ray hiện tại vẫn tạm ổn khi tốc độ khung hình là 24 và độc lập hoàn toàn với tần số quét của TV. Tuy nhiên với sự xuất hiện của bộ phim bom tấn "The Hobbit", tốc độ khung hình đã nâng lên gấp đôi là 48 với kỹ thuật quay HFR, vượt quá khả năng truyền tải của HDMI khi phát độ phân giải 4K. Chưa kể theo lời đồn, phần tiếp theo của Avatar sẽ được quay với 60 khung hình/giây. Nếu Avatar mở màn kỷ nguyên mới cho 3D thì không có lý do gì phần tiếp theo của nó và thậm chí là The Hobbit không thể làm điều tương tự.
Các TV hiện tại dư sức đảm nhiệm tốc độ khung hình cao nhưng kết nối HDMI lại là điểm yếu mà có lẽ ít ai ngờ đến. Dù hiện đại đến mức nào đi nữa, nếu không thể tiếp cận nội dung thì nó cũng trở thành vô dụng. Hiện tại hiệp hội HDMI đang lên kế hoạch tung ra chuẩn 2.0 mới vào nửa đầu năm 2013 và nhiều khả năng băng thông tăng lên khiến nó sẽ không tương thích với chuẩn cũ (cắm vào vẫn nhận nhưng băng thông không tăng lên). Một điều khá thú vị là kết nối không mấy phổ biến như Displayport lại có băng thông lớn hơn khá nhiều so với HDMI và có thể dễ dàng hỗ trợ độ phân giải 4K với tốc độ 60 khung hình/giây.
Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Yếu tố đó chính là HDMI, kết nói thông dụng bậc nhất hiện nay nhưng đã bắt đầu thể hiện "tuổi tác". Tất cả các TV 4K đang được bán trên thị trường hiện nay đều sử dụng phiên bản HDMI 1.4 và trên lý thuyết nó đủ sức hỗ trợ độ phân giải 4K.
Tuy nhiên bạn có biết rằng trên thực tế, HDMI chỉ có thể xuất 24 hình/giây với độ phân giải 4K và đây là vấn đề về phần cứng bởi băng thông của kết nối này đã chạm đến mức giới hạn. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, dù TV dư sức đảm nhiệm tần số quét cao hơn (các dòng cao cấp hiện tại có thể đạt tới 200 Hz) nhưng vẫn vô phương thể hiện do không có nguồn nhập.
Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay cả các GPU tầm trung hiện tại cũng dư sức phát nội dung 4K với tốc độ khung hình "tiêu chuẩn" là 60 Hz. Điều này đồng nghĩa với khi kết nối vào TV, số khung hình bị cắt mất phân nửa và chuyển động chắc chắn sẽ không thể mượt mà như nhiều người mong đợi. Đặc biệt là những trò chơi đòi hỏi tốc độ khung hình như đua xe hay bắn súng.
Giả sử bạn chỉ dùng TV 4K để xem phim cũng chưa chắc đã được bảo đảm tương lai. Các nội dung Blu-ray hiện tại vẫn tạm ổn khi tốc độ khung hình là 24 và độc lập hoàn toàn với tần số quét của TV. Tuy nhiên với sự xuất hiện của bộ phim bom tấn "The Hobbit", tốc độ khung hình đã nâng lên gấp đôi là 48 với kỹ thuật quay HFR, vượt quá khả năng truyền tải của HDMI khi phát độ phân giải 4K. Chưa kể theo lời đồn, phần tiếp theo của Avatar sẽ được quay với 60 khung hình/giây. Nếu Avatar mở màn kỷ nguyên mới cho 3D thì không có lý do gì phần tiếp theo của nó và thậm chí là The Hobbit không thể làm điều tương tự.
HDMI chính là điểm yếu chết người của các TV 4K
Các TV hiện tại dư sức đảm nhiệm tốc độ khung hình cao nhưng kết nối HDMI lại là điểm yếu mà có lẽ ít ai ngờ đến. Dù hiện đại đến mức nào đi nữa, nếu không thể tiếp cận nội dung thì nó cũng trở thành vô dụng. Hiện tại hiệp hội HDMI đang lên kế hoạch tung ra chuẩn 2.0 mới vào nửa đầu năm 2013 và nhiều khả năng băng thông tăng lên khiến nó sẽ không tương thích với chuẩn cũ (cắm vào vẫn nhận nhưng băng thông không tăng lên). Một điều khá thú vị là kết nối không mấy phổ biến như Displayport lại có băng thông lớn hơn khá nhiều so với HDMI và có thể dễ dàng hỗ trợ độ phân giải 4K với tốc độ 60 khung hình/giây.
Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
terabyte