DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

trung750

Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Thế tôi nhắc chon bạn nhớ trước khi có cái thằng K+ thì thằng DTH của VCTV đang sống vật vờ, bản quyền chả có. Đến khi có K+ thì đích thị VCTV là cáp ko hơn ko kém. Trong khi thằng VTC vừa có bóng đá vừa có HD. hay là VCTV muốn phát HD qua opentel á =)), ko giao lưu với Canal thì còn lâu mới ngóc cái đàu lên đc. Tôi nghĩ bạn mới cần hoạt huyết dưỡng nào vì ko đọc comment của tôi ở trên
vậy bác chưa xem Bóng Đá TV hay Thể Thao TV bao giờ à? dám nói nó không có bản quyền.Chuyện nó k đầu tư HD là do nó không làm chứ chẳng phải không làm được.VCTV không tự làm mới hay thay đổi,hạ tầng K+ hiện nay tận dụng của DTH VCTV trước đây còn gì.Công nghệ HD thì bọn Tung của nó làm đầy,thằng VTC nó nhạy hơn nó đi trước.Nói như bạn Canal nhảy vào thì phải đem mấy cái đầu Made in France hay Designed in France thì hợp lý nhất.
Canal nhảy vào vậy nó có đầu tư công nghệ hay xây dựng chương trình HD nhiều như VTC?hay chủ yếu là nhận nguyên sóng từ nơi sản xuất?K nó có thực hiện trực tiếp nhiều sự kiện thể thao trong nước bằng HD nhiều như VTC?Mắc hơn nhà cung cấp khác chủ yếu là muốn 1 mính chợ thôi.
Cái mấu chốt ở điểm này. VCTV, SCTV ko nói làm gì vì nó đều là thành viên của VTV đem lại lợi ích cho VTV. Tuy nhiên hạn chế của truyền hình cáp là chỉ phụ vụ được HN, HCM và các vùng phụ cận. Hơn thế thời điểm trước VSTV ra đời VTC đã có truyền hình HD và đang phát triển mạnh, VCTV thì ko đú với VTC đc...
---> còn uống hoạt huyết dưỡng não thì nằm đây.Cứ khăng khăng VCTV là truyền hình cáp
 

minhhuub

Active Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

vậy bác chưa xem Bóng Đá TV hay Thể Thao TV bao giờ à?
còn uống hoạt huyết dưỡng não thì nằm đây.Cứ khăng khăng VCTV là truyền hình cáp

Nếu bạn đã thích bắt bẻ từng từ thì bạn chỉ ra xem ở trên có đoạn nào tôi nói VCTV chỉ cung cấp truyền hình cáp ko? (hay bạn cố hiểu theo 1 ý khác) mà tôi chỉ nói hạn chế của cable. Khoảng thời gian 2007 đếm 2010 thì VCTV nó phát cái gì bạn ko biết à, Giải Scotland và Hạng Nhất Anh đấy bạn ạ, cái thời đấy nó còn 2 kênh Goal TV1 và 2 nó phát 2 cái giải này và Hà Lan. Sau đó VTC phát độc quyền 2 kênh này trên hệ thống đến thời điểm hiện nay. DTH của nó đú với VTC kiểu gì đây
 

ngocsonpt

Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bình tĩnh nào các bác hãy từ từ xem EPL 3 năm tới về tay thằng nào đã rồi ta tranh luận tiếp
 

tan_huy_93

Well-Known Member
các bác bớt nóng, chuyện ngày xưa thì cho nó qua luôn đi á, mình nói chuyện tương lai đi ha, Premier League 2013/14 -> 2015/16.
 
Ðề: Re: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

các bác bớt nóng, chuyện ngày xưa thì cho nó qua luôn đi á, mình nói chuyện tương lai đi ha, Premier League 2013/14 -> 2015/16.

Đúng rồi đó anh, AVG thì kiên quyết không mua, còn K+ thì chắc chắn sẽ mua.
 
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Tưởng như có nhiều nhà cung cấp dân chúng sẽ được cung cấp dịch vụ rẻ đi. Nhưng chỉ vì mấy vụ độc quyền mà có sự phân chia đẳng cấp. Nhà nước mất đi hàng chục triệu đô. Người dân mất gần 300K một tháng. Thương thay dân nghèo mà thích sài đồ hiệu.
Hợp nhất để xóa đi những điểm đen cần phải xóa. Nếu để lâu cái kim trong bọc lòi ra thì khối anh Tèo.
 

tan_huy_93

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

ku đang mơ à..? bác Vũ nói không mua EPL riêng 1mình, chứ bác Vũ đâu nói không mua EPL chung vs. VTC, HTV-HCM, HTV-HN.
Đúng rồi đó anh, AVG thì kiên quyết không mua, còn K+ thì chắc chắn sẽ mua.
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

ku đang mơ à..? bác Vũ nói không mua EPL riêng 1mình, chứ bác Vũ đâu nói không mua EPL chung vs. VTC, HTV-HCM, HTV-HN.
Chắc VASC cũng chơi chung với đội này quá ;)) Mỗi anh 3-4 tr USD là vừa. Nhưng thằng VTC hay ăn mảnh cứ phải dè chừng thằng này.
 

quaxoai89

Active Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Nói chung là mấy đài trong nước ngu,ông nào cũng muốn có thế mạnh về thể thao và phải độc quyền nên USD cứ chảy ra nước ngoài.Thằng K+ có giỏi bỏ luôn 40tr USD mua độc quyền toàn bộ giải EPl đê ;))
 

Thao tran

New Member
Ðề: Re: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Bé Trinh hôm nay K+ chiếu trận SuperSunday hay lắm nhoa =))
đáng lẽ hôm nay đá trận Man city nhưng vì nó đá C1 nên dời ngày t7 . có tuần sau tụi nó độc quyền trận derby Manchester thì hơi hiểm thật
Nói chung là mấy đài trong nước ngu,ông nào cũng muốn có thế mạnh về thể thao và phải độc quyền nên USD cứ chảy ra nước ngoài.Thằng K+ có giỏi bỏ luôn 40tr USD mua độc quyền toàn bộ giải EPl đê ;))
thời buổi kinh tế thị trường mà , sao gọi là ngu được . cá lớn nuốt cá bé . K+ mới ra được hơn 2 năm chứ nhiêu , không có mấy cái độc quyền đá banh này thì ai mà sử dụng nó . mắc gần gấp 3 lần nhà đài khác . :)) . mà cũng may là trước áp lực dư luận trong nước nó còn share lại mấy trận ngày thường .
có thể lần này nó không chơi mua trọn gói mà chỉ mua mấy trận hay thôi .
thằng IMG nó đã mua rồi tất nhiên nó sẽ bán ( không bán ăn cho hết à ) . mà bán tất nhiên sẽ có thằng mua . Có thể nó không bán được 40tr$ nhưng chắc cũng không dưới 20-30tr$ ( nhưng đừng tưởng nó ngu , sau này sẽ thấy hậu quả ) . và như thế giá thuê bao truyền hình trong nước sẽ tăng . Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là thuê bao . bây giờ tụi nhà đài có muốn ngồi lại hay không vẫn là quá muộn rồi . trên tinh thần là muốn xem đá banh thì tiền thuê bao sẽ còn tăng dài dài .
 

Ztv

New Member
Re: Ðề: Re: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

K+ lỗ lớn gần 1000 tỷ 3 năm là lỗ chiến lược .Bao giờ Anh VTV buông phần vốn thì nó mới có lãi...vụ này giống cocacola thôn tính .1000 tỷ đối với đầu tư truyền hình thì không nhiều.Nhưng chi phí bản quyền của k+ là khủng nhất so với các đài,toàn mua từ công ty mẹ .Vừa rồi VTV và Canal tính chuyện phát hành trái phiếu để gọi thêm vốn nước ngoài....nhưng vì có 51% vốn của nhà nước nên phải qua bộ tài chính và chính phủ bảo lãnh ....dạng bảo lãnh như vinasin ý....Nhưng không được ....em nghe thằng bạn bên vụ NS bộ tài chính nói lại .Giỏi lắm 2 năm nữa sẽ biết võ của k+ nó như thế nào,còn AVG thì chờ bán lại cho thằng khác thôi,tiền đâu mà đú với mấy ông lớn VTV,HTV và VTC....Ngoại hạng sang năm không có là may cho ccác Đài vì từ khi dân ta mê ngoại hạng chưa bao giờ nhà đài kiếm tiền từ giải này ,toàn lỗ thôi.
Kịch bản sẽ là. VTV.VTC.HTV(sg) kinh doanh dịch vụ vệ tinh.AVG,VTV,VTC kinh doanh số mặt đất. Cáp số có VNPT,Viettel và VTC ,cáp Analog còn mỗi VTV và HTV ( SaiGon) HTV (Hanoi).....mỗi hạ tầng chỉ 3 ông lớn ...những thằng khác chết hết...hhoặc những mảng nhỏ như cáp của VTC (Eac) ,Iptv của VTC đều Đa chết ....mấy ông tỉnh lẻ không cho chết cũng xin chết .Em là em dự như vậy .
 

cauvipvn

New Member
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Con số chính xác tính từ tháng 10/2012. K+ có 110.000 thuê bao. Con số này là chính từ k+ đưa ra. Mình xem trên kênh k+1 nó giới thiệu về cty nó.
ở đâu ra con số 400.000 thuê bao , nó quản lí theo số thẻ sử dụng nên rất chính xác.
 

ngocsonpt

Member
Ðề: Re: Ðề: Re: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

K+ lỗ lớn gần 1000 tỷ 3 năm là lỗ chiến lược .Bao giờ Anh VTV buông phần vốn thì nó mới có lãi...vụ này giống cocacola thôn tính .1000 tỷ đối với đầu tư truyền hình thì không nhiều.Nhưng chi phí bản quyền của k+ là khủng nhất so với các đài,toàn mua từ công ty mẹ .Vừa rồi VTV và Canal tính chuyện phát hành trái phiếu để gọi thêm vốn nước ngoài....nhưng vì có 51% vốn của nhà nước nên phải qua bộ tài chính và chính phủ bảo lãnh ....dạng bảo lãnh như vinasin ý....Nhưng không được ....em nghe thằng bạn bên vụ NS bộ tài chính nói lại .Giỏi lắm 2 năm nữa sẽ biết võ của k+ nó như thế nào,còn AVG thì chờ bán lại cho thằng khác thôi,tiền đâu mà đú với mấy ông lớn VTV,HTV và VTC....Ngoại hạng sang năm không có là may cho ccác Đài vì từ khi dân ta mê ngoại hạng chưa bao giờ nhà đài kiếm tiền từ giải này ,toàn lỗ thôi.
Kịch bản sẽ là. VTV.VTC.HTV(sg) kinh doanh dịch vụ vệ tinh.AVG,VTV,VTC kinh doanh số mặt đất. Cáp số có VNPT,Viettel và VTC ,cáp Analog còn mỗi VTV và HTV ( SaiGon) HTV (Hanoi).....mỗi hạ tầng chỉ 3 ông lớn ...những thằng khác chết hết...hhoặc những mảng nhỏ như cáp của VTC (Eac) ,Iptv của VTC đều Đa chết ....mấy ông tỉnh lẻ không cho chết cũng xin chết .Em là em dự như vậy .
Có lẽ bác phân tích đúng đấy
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

K+ lỗ lớn gần 1000 tỷ 3 năm là lỗ chiến lược .Bao giờ Anh VTV buông phần vốn thì nó mới có lãi...vụ này giống cocacola thôn tính .1000 tỷ đối với đầu tư truyền hình thì không nhiều.Nhưng chi phí bản quyền của k+ là khủng nhất so với các đài,toàn mua từ công ty mẹ .Vừa rồi VTV và Canal tính chuyện phát hành trái phiếu để gọi thêm vốn nước ngoài....nhưng vì có 51% vốn của nhà nước nên phải qua bộ tài chính và chính phủ bảo lãnh ....dạng bảo lãnh như vinasin ý....Nhưng không được ....em nghe thằng bạn bên vụ NS bộ tài chính nói lại .Giỏi lắm 2 năm nữa sẽ biết võ của k+ nó như thế nào,còn AVG thì chờ bán lại cho thằng khác thôi,tiền đâu mà đú với mấy ông lớn VTV,HTV và VTC....Ngoại hạng sang năm không có là may cho ccác Đài vì từ khi dân ta mê ngoại hạng chưa bao giờ nhà đài kiếm tiền từ giải này ,toàn lỗ thôi.
Kịch bản sẽ là. VTV.VTC.HTV(sg) kinh doanh dịch vụ vệ tinh.AVG,VTV,VTC kinh doanh số mặt đất. Cáp số có VNPT,Viettel và VTC ,cáp Analog còn mỗi VTV và HTV ( SaiGon) HTV (Hanoi).....mỗi hạ tầng chỉ 3 ông lớn ...những thằng khác chết hết...hhoặc những mảng nhỏ như cáp của VTC (Eac) ,Iptv của VTC đều Đa chết ....mấy ông tỉnh lẻ không cho chết cũng xin chết .Em là em dự như vậy .

Cái ông DigiTV của VTC đáng ra nên gộp vào với VASC luôn cho rồi.....
 
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Con số chính xác tính từ tháng 10/2012. K+ có 110.000 thuê bao. Con số này là chính từ k+ đưa ra. Mình xem trên kênh k+1 nó giới thiệu về cty nó.
ở đâu ra con số 400.000 thuê bao , nó quản lí theo số thẻ sử dụng nên rất chính xác.
Còn rất nhiều thuê bao nhưng chưa gia hạn. Do vậy số thuê bao còn hoạt động sẽ giảm đi.
@ thandieu: Cho các bác ở đây biết VTV phải trả cho K+ bao nhiêu để có Thứ bảy sôi động.
 
Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

Con số chính xác tính từ tháng 10/2012. K+ có 110.000 thuê bao. Con số này là chính từ k+ đưa ra. Mình xem trên kênh k+1 nó giới thiệu về cty nó.
ở đâu ra con số 400.000 thuê bao , nó quản lí theo số thẻ sử dụng nên rất chính xác.

quên đi anh, thông tin quá lõm.

Còn rất nhiều thuê bao nhưng chưa gia hạn. Do vậy số thuê bao còn hoạt động sẽ giảm đi.
@ thandieu: Cho các bác ở đây biết VTV phải trả cho K+ bao nhiêu để có Thứ bảy sôi động.
phải trả là sao hả anh? em chưa hiểu lắm.
 

tan_huy_93

Well-Known Member
Re: Ðề: DN truyền hình trả tiển đối mặt với sáp nhập

cái thông tin này phát trên K+1 mà ku :) (theo lời bác @cauvipvn nói) sao là thông tin lởm được ku ?? :D
nếu là thông tin lởm, vậy VSTV cũng sạo ke như ku à... =))
quên đi anh, thông tin quá lõm.
 
Bên trên