Học viện công nghệ kỹ thuật Masschuset (Massachusetts Institute of Technology - MIT) là một trong những địa điểm được coi là thánh địa của thần dân yêu thích công nghệ. Không chỉ sở hữu tới 76 người đạt giải Nobel, đây còn là nơi sản sinh ra rất nhiều kỳ tài với những phát minh rất quái dị nhưng lại có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong tương lai. Một trong những phát minh mới nhất, vừa được công bố của MIT đó là công nghệ quay phim xuyên tường, cho phép những chiếc camera có thể ghi lại những hình ảnh nằm ở phía bên kia của một bức tường. Thực ra, nói là quay phim xuyên tường thì không hoàn toàn chính xác, bởi kỹ thuật của MIT sẽ sử dụng các bức tường, cửa ra vào hay sàn nhà như là những "chiếc gương", có thể phản xạ lại các hình ảnh nằm bên ngoài tầm nhìn của máy quay. Để hình dung rõ hơn, các bạn có thể xem video sau:
Trong video trên, MIT đã sử dụng một hệ thống được gọi là "femtosecond laser" (femtosecond: femtô giây hay 10 lũy thừa âm 15 giây), hệ thống này có khả năng phát ra các tia sáng cực ngắn trong khoảng thời gian là một phần nghìn triệu triệu của một giây. Sau khi được bắn thẳng ra khỏi hệ thống, tia "femtosecond laser" sẽ va đập và "bùng nổ" ở khắp các bức tường, cửa ra vào hay trên bất kỳ phặt phẳng nào. Một camera tích hợp máy dò sẽ đo đạc và phân tích các hoạt động trên trong khoảng thời gian một phần ngàn tỷ của một giây. Các số liệu như quãng đường hay góc phản xạ của các tia sáng sẽ được máy tính thu thập và tính toán để rồi sau đó đưa ra mô tả hình học chính xác của vật thể cần theo dõi. Hiện tại, các thuật toán đo đạc "femtosecond laser" kết hợp với đồ họa máy tính đang được các nhà khoa học tại MIT tiếp tục phát triển và cải tiến. Nếu hoàn thiện, công nghệ mới này hứa hẹn sẽ rất tiềm năng để ứng dụng trong các lĩnh vực thực tế như cứu hỏa, chống khủng bố hay nội soi.... |