Các bác có vẻ không hiểu ví dụ của mình. Ý mình là cái gì mình "trồng" được tại chỗ thì tất nhiên phải rẻ hơn nhập khẩu. TV, điện thoại, xe hơi có thể sản xuất ở VN nhưng thằng nghiên cứu, phát triển là người nước ngoài, VN chỉ gia công (khâu ít tiềnnhất). Ngoài ra, các công ty nước ngoài nó làm tất cả vì lợi nhuận nên nó bán được giá cao dại gì không bán. Ai cũng bảo giá sản phẩm điện tử ở Mỹ rẻ, cái này đúng, nhưng sẽ có những thứ đắt hơn ở VN (mắm tôm chẳng hạn) nên cuối cùng đâu cũng vào đấy. Ở VN lương 30.000$/năm là có thể sống khỏe nhưng ở Mỹ cũng bình thường (nếu không muốn nói là bèo). Tóm lại ý mình là không nên so sánh kiểu "VN mình thế này, VN mình thế nọ"... nghe buồn lắm.
Ps: Ai bảo ở Mỹ không cần mắm tôm, hơn 1,6 triệu người Việt ở Mỹ chấm đậu hủ chiên với gì?