Vấn đề đặt ra ở đây là gói bản quyền VTVcab mua là gói B, và giá trị bản quyền chỉ có đến đấy. Năm nay VTVCab đã mua cả hạ tầng internet (trong phạm vi gói bản quyền) nên câu hay phát thế nào cũng không sao hết, chẳng ai cắt cả. (Năm ngoái VTVCab không mua bản quyền internet, KJ đã phát online, năm nay chính KJ cũng đã dừng phát vì quyền đó thuộc VTVCab)
Sự việc nảy sinh kể từ bắt đầu loạt trận ngoài phạm vi gói bản quyền, theo nhận định chủ quan của em thì, gói A (tức là bao gồm phần còn lại của giải đấu) đã không đc bất kể đơn vị nào khai thác, và rất có thể VTVcab và KJ đã đạt được một thoả thuận nào đó như cho phép phát sóng và thu toàn bộ hoặc một phần quảng cáo chẳng hạn, và trong đó có cái điều khoản bắt buộc kia đó là không được làm thất thoát bản quyền. Và thế là khi bị vi phạm thì cắt. Thế thôi.
Còn việc Châu Âu hay nước khác bị câu lậu về VN chẳng hạn thì mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ nhà cung cấp bản quyền chỉ quản lý trên chính quốc gia, vùng lãnh thổ đó thôi, còn tràn ra thì nhà thầu khác phải lo tiếp. Ví dụ như vụ NHA 2010, HNcab đã thu của Thái Lan phát, thì K+ phải làm việc để giữ bản quyền.
P/S: Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân, có thể đúng, đúng một phàn hoặc có thể sai. Mời các bác chém tiếp cho vui.