Con minh du noi the nao di nua, cuoi cung van la Tien Nao Cua Nay )
Sao rẻ thế bác?Nhiều khi chỉ cần thêm 2 cổng nữa và 10W công suất mà bạn phải trả thêm gần 100 đồng đấy.
Tâm đắc câu này của bác Lộc , em thấy vấn đề này cũng khó mà bàn, mỗi người mỗi cảm nhận thôihợp tai , hợp túi , hợp nhãn
cái này là vấn đề mình đau đầu đây, trước tiên mình mua bộ xem phim sau đó nghe đồn nghe nhạc bằng amp 2 kênh hay hơn nên gom thóc chơi bộ 2 kênh (giá gấp đôi bộ xem phim) vừa hí hửng vừa hồi hộp nhưng khi nghe thử và so sánh 2 bộ với nhau thì bộ 2 kênh không hay hơn rõ rệt, kết quả là đành ôm 2 bộ dàn hơi bị tốn kém. Mình thấy bác chủ thớt nói có phần đúng là AVR dùng cho 2 mục đích là phù hợp (nếu không quá thiên về cảm tính phần thiết bị).ok,bai viet hay,nhung receiver xem phim mà nghe nhac chắc ko hay roi
cái này là vấn đề mình đau đầu đây, trước tiên mình mua bộ xem phim sau đó nghe đồn nghe nhạc bằng amp 2 kênh hay hơn nên gom thóc chơi bộ 2 kênh (giá gấp đôi bộ xem phim) vừa hí hửng vừa hồi hộp nhưng khi nghe thử và so sánh 2 bộ với nhau thì bộ 2 kênh không hay hơn rõ rệt, kết quả là đành ôm 2 bộ dàn hơi bị tốn kém. Mình thấy bác chủ thớt nói có phần đúng là AVR dùng cho 2 mục đích là phù hợp (nếu không quá thiên về cảm tính phần thiết bị).
Mình thì rất ác cảm với câu nói "Tiền nào của nấy" vì:
1. Nó thường được các Saler dùng để dụ gà
2. Nó được các đại gia dùng làm phương châm mua sắm, không cần quan tâm tìm hiểu đến chất lượng sản phẩm, miễn giá cao hơn là chọn
3. Nếu áp dụng vào các sản phẩm có giá tương đương thì sai bét
Nói chung chỉ áp dụng cho ai không chịu hay lười biếng trong việc tìm hiểu cụ thể về sản phẩm/dịch vụ.
Cái này chỉ là suy nghĩ cá nhân chứ không đả kích ai.
Như chúng ta đều biết, đầu Audio Video Receiver (viết tắt là Receiver) là trái tim của phòng xem phim. Đây là loại máy móc quan trọng nhất ta sẽ phải đầu tư trước tiên trong dàn máy xem phim-nghe nhạc, sau đó mới kể đến thiết bị hiển thị và nguồn phát. Sau khi đã chốt lại giá tiền (đa số dân chơi phim sẽ cố với tới mức giá tầm trung (khoảng 500-600 đôla), bỏ qua nhanh chóng những model có giá thấp hơn 400 đôla) thì chúng ta vẫn còn rất nhiều model phải lựa chọn. Bước tiếp theo ta loại bỏ những model quá lạc hậu, để nhắm đến những loại máy mới xuất hiện trên thị trường 1-2 năm gần đây, lúc này danh sách còn lại khá ngắn, với 4 cái tên chính: Onkyo, Denon, Pioneer, và Yamaha.