Ðề: Microsoft và phần còn lại của thế giới.
Không những đào mộ mà còn ném bom vào đấy nữa, tung tóe cả lên rồi.
Nhưng mà thật sự thì muốn xài hàng tốt, ổn định, dễ dùng thì phải tốn tiền chứ không miễn phí. Còn nếu thấy hàng miễn phí mà tốt thì đó là cảm xúc cá nhân, mình xài hàng mà tùy biến theo ý mình thì tốt cho bản thân mình thôi (vì mình thấy thỏa mãn ý thích của cá nhân).
Mù quáng xài Windows, không phải vậy ! Trước đó có gì xài, chỉ có những hệ điều hành dành riêng cho các người dùng cao cấp, có ai thèm ngó tới đa số người dùng cuối, họ xem việc sử dụng "computer" là đặc quyền riêng cho một số người am hiểu, chính MS-DOS, Windows... đã đem lại quyền sử dụng "computer" rộng rãi; ngay cả Apple OS cũng chỉ dành cho những người lắm tiền thôi.
Nổi tiếng thì lắm người ganh tị, giàu có thì lắm người ghét. Vậy nên mới có Linux, có Open source cho ai cũng có thể tự thiết kế cho mình một cách thức sử dụng riêng (đương nhiên là phải có hiểu biết) nhưng những người đang tùy biến theo ý thích đó cũng sẽ không thể làm được gì nếu như không có Windows, MS Office cho họ xài, vọc, phá...
Cho nên đánh giá cái nào tốt hơn cái nào là đánh giá theo tiêu chuẩn gì,nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thỏa mãn ý thích cá nhân thì đương nhiên là cái nào miễn phí và tự do tùy biến là nhất.