tearbuttock
Member
Cả nhà cho mình hỏi phim chiếu trên rạp như ở megastar có phải là phim Bluray nguyên gôc không vậy?
Theo mình biết, fim chiếu rạp là fim nhựa. Thông thường, fim nhựa ra rạp trước, hốt khách đã. Rồi sau đó, mới có đĩa BlueRay bán sau. Mình suy luận như vậy, bởi vì:
- Chả có ma nào dại mà đem đĩa gốc BlueRay vào VN chiếu cả, ai mà tin tưởng được cái đĩa đó không bị copy rồi quăng lên mạng vào sáng hôm sau?
- Phát hành đĩa (DVD hay Blueray) thường là nhắm tới lực lượng coi ở gia đình hoặc người không có điều kiện xem ở rạp lớn (người già, người tàn tật, người...không thích chỗ đông người) để "hốt cú chót"
Mình suy luận vậy có gì sai mong mọi người góp ý nhé!
mình nghỉ phim rạp phải tốt nhất chứ
Phim nhựa chiếu trên rạp có độ phân giải cao hơn Bluray nhiều.
Phim nhựa chiếu trên rạp là bản gốc, đĩa Bluray là phiên bản nén lại từ phim nhựa.
Phim nhựa có độ phân giải là 4k...còn phim Blu-ray có độ phân giải là 2k..vì vậy có thể dùng phim nhựa chuyển thành phim BD dễ dàng.
Sang năm đã có TV 4K, nguồn phát thì từ truyền hình, chẳng hạn như Olympic London 2012 đã có hãng lên lịch quay và phát sóng chuẩn truyền hình 4K...Chưa thấy nói đến chuẩn ghi ra đĩa 4K
Hiện nay bên Nhật đã có UltraHD ( gấp 16 lần HD ) nếu chuẩn này sau này thương mại thì không biết những nguồn phim nhựa cũ làm sao mà chuyển sang chuẩn UltraHD này nữa đây...mong cao thủ nào giải đáp hộ
theo mình ah.lấy vd rất đơn giản.máy chup hình sony mình mới mua.quay phim có độ phân giải full 1080.thẻ nhớ 2gb.mà quay được 26 phút ah.suy ra.một chiếc camera quay chuyên nghiệp với độ chuẩn cao hơn máy chụp hình nhiều lần.thi một bộ phim cao lắm là 50gb ah.còn trong dĩa lưu them quảng cáo nen dung lương mới cao hơn 50gb thui.chứ bộ phim mà dung luong cao toi may tới mấy trăm hoặc mấy T thi chắc là không có rùi.