Samsung Electronics hiện đang giữ vị trí dẫn đầu tại Việt Nam, một trong hai thị trường TV LCD lớn nhất Đông Nam Á, và giữ một khoảng cách khá xa so với đối thủ ở vị trí thứ 2. Thị phần của Samsung tại Việt Nam trong tháng 4 là 43% (tính trên doanh số), gấp đôi doanh số của đối thủ ở vị trí thứ 2. Tháng 1/2009, thị phần của Samsung chỉ đạt 31.5% - một khoảng cách không đáng kể so với vị trí thứ 2 (25.5%). Tuy vậy, công ty đã tăng thị phần lên 33.3% trong tháng 2, 41.2% trong tháng 3, 43% trong tháng 4 và lên đến 44% trong tháng 5. Hơn nữa, với doanh số ngoạn mục từ TV LED, thị phần của Samsung đã tăng đến 56.6% tại phân khúc TV cao cấp từ 40 - inch trở lên, tính trên số lượng TV bán ra.
Mấy bác phải hiểu thế nào là thương hiệu thì mấy bác mới lên tiếng được .
Thương hiệu phải có từ 2 chữ P và R .
Việc nhiều người biết tới 1 thương hiệu hơn chưa chắc sản phẩm đó đã tốt hơn và ngược lại . Việc thương hiệu của Samsung đứng trên SONY thì cũng có thể do Samsung sản xuất và tiêu thụ nhiều mặt hàng hơn SONY . Và PR giỏi hơn SONY
Còn xét theo công nghệ ? Mấy bác cũng nên hiểu 1 điều rằng công nghệ là gì ? công nghệ nói riêng trên HDTV là cái gì ?
VD : MKV ( file mkv do tụi nga ngố làm ra ) file này anh em hay gọi là file HD nén còn nếu nói thẳng ra là file Mkv = HD lậu . Vậy 1 tivi có USB đọc được file MKV và giải mã DTS thì là công nghệ ư ? Khoan vội hãy kết luận đó có phải là công nghệ không ..........
Quay lại với định giạng đĩa HDDVD 1080i do thằng TOSHIBA nó chế ra . Còn đĩa Bluray 1080p do thằng SONY chế ra . Ngoài ra Sony cũng có cổ phần tại hãng Flim SONY picture . Vậy thử nghĩ nếu SONY sản xuất HDTV có USB chơi được đa định giạng phim và nhất là file MKV giải mã DTS ( cái này phải ký bản quyền với hãng DTS ) . Thì chả lẽ SONY đi ủng hộ việc file Mkv ( file HD lậu ) dẫn tới SONY tự đâm đầu và đạp đổ hãng phim SONY Picture cũng như hậu phương sản xuất đĩa Bluray 1080p của mình à ?
Mấy hãng khác cũng vậy như Pana , Sharp , TO , Sanyo , Philips . Chả lẽ họ tệ đến mức độ cái HDTV của họ không chơi đựợc file Mkv ư ? Chậm phát triển hay là họ muốn cạnh tranh 1 cách bình đẳng ? họ không ủng hộ file HD lậu ?
Còn nữa nếu usb chơi được File mkv thì thị phần sản xuất và tiêu thụ đầu Bluray chắc chắn sẽ chậm lại .
Việc này gần như vụ DVD ....... Divx và Xvid : Divx là chính hãng . còn Xvid do tụi Chung quốc chế ra ( file DVD lậu ) . Với 1 cái đầu DVD 400 ngàn của chung quốc usb có thể chơi được avi , mp3 , mp4 ....... Vậy đó là công nghê ?
P/s : mấy bác không mua SONY vì màu sắc của em nó xấu hay do công nghệ của em nó kém ? Hay giá nó quá mắc không phù hợp với túi tiền của mấy bác ? Và nếu Sony bán rẻ hơn ? mấy bác có quan tâm tới Samsung usb mkv nữa không ?
Nên suy nghĩ lại nhé .
các bác nói đều hay, đều đúng cả, em chỉ xin bổ sung thêm tý cho rôm rả thôi.
1- Cái tạp chí kia chỉ đánh giá dựa trên doanh thu
Mà các bác có biết các lĩnh vực của Sam Sung tham gia là gì không? Ngoài cái điện tử các bác biết thì nó còn phát triển CHIP mà cái này là cả nước Nhật bỏ qua. Ngoài ra SamSung nó còn tham gia sản xuất ôtô, máy móc công trình... vì thế doanh thu nó lớn hơn.
Vì thế nếu căn cứ vào tiêu chí này thì các bác không nên nói đến vấn đề chất lượng sản phẩm.
Em xin lấy ví dụ là các bác có dùng máy ảnh samsung hay ưa chuộng đồ âm thanh của SamSung không ạ?
2- Nói về công nghệ
Nói thật là cái này nhiều bác hơi ấu trĩ khi kết luân công nghệ hãng này hơn hãng kia, vì rằng thật ra các công nghệ kia thì các hãng đều có cả, vấn đề là người ta có sử dụng và tích hợp trên sản phẩm đó không mà thôi.
Có một số hãng người ta cho rằng việc tích hợp các trò chơi là không cần thiết nên họ không làm, chứ không pải là không có, mà họ focus vào các tính năng cơ bản của sản phẩm mà thôi.
Ngoài ra để kết luận chất lượng sản phẩm tốt hay không thì các bác cần phải xem độ bền của linh kiện.... nữa ạ.
Có Công nghệ mà lại không dám áp dụng vào S.phẩm thực tế thì là Hèn.
Bỏ qua Công nghệ bán dẫn và Công nghệ nanô để Sản xuất chip là Dốt.
Không dám mạnh dạn thay đổi quan điểm và chiến lược để phù hợp với Xu hướng chung là Kém.
Thế thôi.
mà Sam nó còn làm cả Otô này, giỏi thế?
Hiện giờ nó cầm đầu thế giới về lĩnh vực sản xuất Chip và Linh kiện bán dẫn rồi đấy.
Chả biết thế nào chứ Sony mà phải bỏ chạy khỏi VN thì đúng là quá kém.
Chả thấy thằng Sam, thằng LG nó phải bán đi nhà máy nào cả, dưng mà ông So thì lại ngược lại.
Bản chất của Sony là chỉ thực sự mạnh về các Thiết bị ĐT phục vụ nhu cầu Cá nhân mà thôi(bắt đầu từ cái Radio)